11/09/2013 06:03 GMT+7

Doanh nghiệp có vùng nguyên liệu mới được xuất khẩu gạo

TRẦN MẠNH - C.V.K.
TRẦN MẠNH - C.V.K.

TT - Một trong những tiêu chí mới so với các quy định trước đây đó là doanh nghiệp phải có vùng nguyên liệu hoặc thực hiện hợp tác, đặt hàng, liên kết với hộ nông dân trồng lúa mới được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và xuất khẩu gạo.

Thông tin trên được đưa ra tại hội nghị triển khai thực hiện quy hoạch thương nhân xuất khẩu gạo do Bộ Công thương tổ chức ngày 10-9 ở TP.HCM.

Theo đó, doanh nghiệp phải được lãnh đạo UBND tỉnh xác nhận bằng văn bản về việc có vùng nguyên liệu hoặc hợp tác liên kết, đặt hàng với nông dân. Nếu thương nhân không duy trì tiêu chí, điều kiện này sẽ bị thu hồi giấy chứng nhận và chỉ được nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận sau thời hạn một năm. Ngoài ra, doanh nghiệp phải đáp ứng điều kiện của nghị định 109 là có kho chứa và cơ sở xay xát thóc gạo đủ tiêu chuẩn. Cũng theo quy hoạch, đến năm 2015 VN sẽ có 150 đầu mối xuất khẩu gạo so với 100 đầu mối hiện nay.

TRẦN MẠNH - C.V.K.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên