Ông Hoàng Mạnh Bình, chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Bình Phước, cho rằng tình trạng các doanh nghiệp bị chèn ép gây khó dễ trở thành phổ biến ở Bình Phước, nhất là trong công tác thanh tra, kiểm tra, thu hồi nợ thuế, đất đai...
“Có doanh nghiệp trong 12 tháng mà bị thanh tra 11 lần, nhiều lần thanh tra cùng một nội dung. Có những dự án cấp đất doanh nghiệp trồng cây 4-5 năm chuẩn bị thu hoạch thì bị thu hồi dự án” - ông Bình nói. Theo ông Bình, khó khăn lớn nhất của nhiều doanh nghiệp tại Bình Phước hiện nay không phải thiếu vốn, thiếu thị trường mà chính là cách hành xử của các cơ quan nhà nước. Ông Trần Hữu Loan, giám đốc Công ty TNHH xây dựng Đồng Phú, cho biết nhiều doanh nghiệp xây dựng không nhận được tiền quyết toán từ Nhà nước dù công trình đã đi vào hoạt động nhiều năm. “Có những dự án đã hoàn thành 11 năm nhưng đến nay chưa có quyết toán, hỏi sao doanh nghiệp không khó khăn, không phá sản” - ông Loan cho biết.
Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Phạm Văn Tòng - phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước - cho biết sẽ chỉ đạo ngay các sở, ngành việc gì làm được thì giải quyết ngay cho doanh nghiệp, kiến nghị nào chưa thể trả lời thì cũng nói rõ, tránh lặp lại tình trạng “hứa nhưng không làm” hoặc để sự việc trôi vào im lặng như những lần gặp gỡ, đối thoại trước. Ông Tòng cũng cho biết đã chỉ đạo công an tỉnh nhanh chóng điều tra và có kết luận chính thức về tố cáo của Công ty CP Chăn nuôi Bình Phước về việc cảnh sát môi trường tỉnh lạm quyền và vu khống doanh nghiệp trốn thuế.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận