Theo CNA, điều đó khiến một số doanh nghiệp lớn của Ấn Độ cam kết sẽ góp tiền xây dựng nhà vệ sinh công cộng.
Tháng 4 năm nay, Chính phủ New Delhi đã ban hành luật trong đó có quy định về “trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp” (gọi tắt là CSR).
Theo đó, những công ty đạt lợi nhuận thường niên trên 82 triệu USD sẽ phải dành ra 2% cho các sáng kiến CSR. Quy định này được xem như “lần đầu tiên” có sự song hành giữa nỗ lực doanh nghiệp và ý chí chính trị.
Trước đây ở Ấn Độ từng có nhiều chương trình về xây nhà vệ sinh cho khu vực thiếu thốn nhưng đều thất bại do quy hoạch sơ sài và bảo trì không tốt. Những vùng khô hạn và có hệ thống thoát nước kém cũng được trang bị các nhà vệ sinh tương tự những vùng thành thị phát triển. Nay đã có những ý kiến kêu gọi xây lắp các nhà vệ sinh “sinh học” phù hợp cho khu vực thiếu nước hoặc hệ thống thoát nước kém.
Các chuyên gia cũng cảnh báo về chuyện chạy theo chỉ tiêu số lượng vì trước hết phải đầu tư cho việc giáo dục kiến thức vệ sinh. Đã có không ít nhà vệ sinh bị bỏ phí vì không ai sử dụng.
Trong kế hoạch ngân sách quốc gia mới đây, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ấn Độ Arun Jaitley đã tăng gấp đôi mức chi cho xây mới nhà vệ sinh là 662 triệu USD. Tuy nhiên, chỉ 15% khoản này dành cho công tác truyền thông và giáo dục kiến thức vệ sinh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận