10/10/2020 00:00 GMT+7

Đoàn xe siêu trường, siêu trọng chở toa tàu metro khởi hành trễ so với dự kiến

ĐAN THUẦN - MINH HÒA
ĐAN THUẦN - MINH HÒA

TTO - Lúc 23h45 tối 9-10, đoàn xe siêu trường, siêu trọng chở toa tàu metro số 1 đến depot Long Bình (quận 9, TP.HCM) vẫn chưa khởi hành so với dự kiến là 23h, do các chuyên gia nước ngoài đang tính kỹ các phương án vận chuyển.

Đoàn xe siêu trường, siêu trọng chở toa tàu metro khởi hành trễ so với dự kiến - Ảnh 1.

Các toa tàu trên xe siêu trường, siêu trọng chuẩn bị lăn bánh - Ảnh: ĐAN THUẦN

Tối 9-10, dự kiến lúc 23h, tổ hợp xe siêu trường, siêu trọng tại cảng Khánh Hội (quận 4, TP.HCM) sẽ khởi hành từ cảng Khánh Hội để đưa các toa tàu metro số 1 đến depot Long Bình (quận 9).

Với lộ trình dài 26km, xe siêu trường, siêu trọng mất khoảng 5 giờ để vận chuyển. Theo hỗ trợ đoàn xe chuyên dụng có lực lượng CSGT Đội Bến Thành thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TP.HCM và xe PCCC.

Đoàn xe siêu trường, siêu trọng chở toa tàu metro khởi hành trễ so với dự kiến - Ảnh 2.

Các kỹ sư bàn phương án vận chuyển các toa tàu - Ảnh: ĐAN THUẦN

Đến 23h45, hàng chục chuyên gia vẫn đang bàn về phương án di chuyển của đoàn xe nên vẫn chưa rời đi. Đoàn xe rời cảng trễ hơn dự kiến do các chuyên gia nước ngoài mất nhiều thời gian đánh giá các yếu tố an toàn kỹ thuật cho đoàn.

Theo ghi nhận, ngoài trời đang mưa khá nặng hạt nên công tác chuẩn bị lần cuối cho việc vận chuyển của các chuyên gia bị gián đoạn vì phải chuẩn bị kỹ.

Đoàn xe siêu trường, siêu trọng chở toa tàu metro khởi hành trễ so với dự kiến - Ảnh 3.

Xe CSGT chuẩn bị dẫn đoàn xe đến depot Long Bình để đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển - Ảnh: ĐAN THUẦN

Ông Đoàn Văn Tuyến - giám đốc dự án Công ty Gemadept (đơn vị chịu trách nhiệm vận chuyển tàu từ cảng về depot Long Bình) - cho biết có 30 người tham gia vận chuyển trực tiếp. Ông Tuyến cho biết thêm, nhiệm vụ quan trọng nhất là phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho đoàn tàu về đến depot.

"Ngay chiều hôm qua chúng tôi đã phối hợp với điện lực, viễn thông... để khảo sát lại các đường dây điện, cầu cống", ông Tuyến nói.

Đoàn xe siêu trường, siêu trọng chở toa tàu metro khởi hành trễ so với dự kiến - Ảnh 4.

Dự kiến các toa tàu này đến depot Long Bình, quận 9 khoảng 3h sáng 10-10 - Ảnh: ĐAN THUẦN

Đoàn xe siêu trường, siêu trọng chuyên dụng để chở 3 toa metro được cấp phép đi theo lộ trình:

Đường Nguyễn Tất Thành - Tôn Đức Thắng - Nguyễn Hữu Cảnh - Nguyễn Cơ Thạch - Mai Chí Thọ - xa lộ Hà Nội - quốc lộ 1 - đường số 400 - Hoàng Hữu Nam - đường số 11 - depot Long Bình. Tổng chiều dài lộ trình di chuyển của xe chở tàu metro 1 là 26km và dự kiến tới depot Long Bình khoảng 3h sáng 10-10.

Trực tiếp: Đoàn tàu metro đang được cẩu lên xe chuyên dụng Trực tiếp: Đoàn tàu metro đang được cẩu lên xe chuyên dụng

TTO - Khoảng 8h sáng 8-10, sau 8 ngày xuất cảng từ Nhật Bản, các thủy thủ tàu Bayani đã vận chuyển thành công đoàn tàu metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) cập cảng Khánh Hội, quận 4, TP.HCM.

ĐAN THUẦN - MINH HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên