
Khoảng hơn 23h, chuyến bay đặc biệt hạ cánh xuống sân bay Nội Bài. Phi hành đoàn gồm 6 phi công, 12 tiếp viên, 2 thợ máy và 4 nhân viên phục vụ mặt đất - Ảnh: HỒNG QUANG
Hơn 23h ngày 10-7, các cán bộ chiến sĩ đã hoàn thành nhiệm vụ quốc tế và về đến sân bay Nội Bài (Hà Nội). Đoàn tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela có 124 thành viên, gồm lực lượng quân đội và công an.
Đây là lần thứ ba Việt Nam đưa lực lượng, phương tiện ra nước ngoài thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa. Trong số này, nhiều cán bộ từng tham gia hỗ trợ nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ, Myanmar khắc phục thảm họa động đất năm 2023 và năm 2025.

Lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Quốc phòng cùng các đơn vị nghiệp vụ của 2 lực lượng có mặt tại sân bay Nội Bài
Đưa được 57 thi thể nạn nhân ra khỏi các công trình đổ sập


Thượng tướng Lê Văn Tuyến - Thứ trưởng Bộ Công an thăm hỏi, động viên các cán bộ, chiến sĩ
Khu vực nơi đoàn thực hiện nhiệm vụ là Playa Grande thuộc bang La Guaira - địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất, với nhiều nhà cao tầng nằm trên sườn dốc, bị đổ sập nghiêm trọng sau thảm họa động đất kép.
Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ tại Venezuela, đoàn Việt Nam đã đưa được 57 thi thể nạn nhân ra khỏi các công trình đổ sập, xác định thêm nhiều vị trí nghi còn nạn nhân để bàn giao cho lực lượng sở tại tiếp tục xử lý.
Những nỗ lực đó đã góp phần xoa dịu nỗi đau, mất mát của người dân nước bạn. Cùng đó, đoàn còn khám, cấp thuốc miễn phí, tặng quà, hỗ trợ người dân địa phương di chuyển tài sản.
Ghi nhận những đóng góp của đoàn Việt Nam, phía Venezuela đã trao Huy chương "Anh hùng Venezuela" hạng Nhất cho tập thể, Huy chương "Anh hùng Venezuela" hạng Nhì cho toàn bộ 124 thành viên cùng Huân chương "Công trạng phục vụ" cho đội chó nghiệp vụ của đoàn.
Lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Quốc phòng cùng các đơn vị nghiệp vụ của 2 lực lượng có mặt tại sân bay Nội Bài đón đoàn cứu nạn cứu hộ về nước.

Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tại buổi đón đoàn cứu nạn cứu hộ
"Vượt lên trên phạm vi của một nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ đơn thuần"
"Ý nghĩa của chuyến công tác lần này vượt lên trên phạm vi của một nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ đơn thuần" - Đại tá Phạm Hùng Dương - Phó cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Trưởng đoàn công tác Bộ Công an tại Venezuela, cho biết.
Theo ông, điều được coi là thành công lớn nhất không chỉ nằm ở những con số, mà lực lượng cứu nạn cứu hộ Việt Nam đã thể hiện được tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp, kỷ luật và nhân văn.

Đại tá Phạm Hùng Dương - Phó cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Trưởng đoàn công tác Bộ Công an tại Venezuela (giữa)
Đánh giá trực tiếp từ hiện trường, đại tá Dương miêu tả đây "là một thảm họa có quy mô rất lớn, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản".
Hàng loạt công trình cao tầng bị đổ sập, kết cấu hiện trường cực kỳ phức tạp. Trong khi dư chấn vẫn tiếp tục xảy ra khiến việc tìm kiếm, cứu nạn luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Đây cũng là môi trường tác nghiệp quốc tế có cường độ lớn, đòi hỏi lực lượng cứu nạn phải có trình độ chuyên môn, khả năng hiệp đồng và sức chịu đựng rất cao.
Trong suốt quá trình làm nhiệm vụ, các dư chấn vẫn liên tục xuất hiện. Do vậy, mọi phương án tác chiến đều phải được đánh giá, điều chỉnh liên tục để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng.
Bên cạnh đó, điều kiện thời tiết khắc nghiệt với nhiệt độ ban ngày có thời điểm lên tới gần 40°C, môi trường ô nhiễm nặng do thi thể phân hủy nhiều ngày cũng đặt ra nhiều thách thức.

Thiếu tướng Dương Đức Hải - Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, thăm hỏi các cán bộ, chiến sĩ
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng cứu nạn cứu hộ Việt Nam đã phối hợp hiệu quả với Ban điều phối Venezuela và nhiều đoàn cứu hộ quốc tế. Đoàn được đánh giá cao về tính chuyên nghiệp, kỷ luật, năng lực chuyên môn và tinh thần không ngại khó khăn, nguy hiểm.
Đặc biệt, nhiều hiện trường phức tạp mà các lực lượng khác chưa thể triển khai đã được giao cho lực lượng Việt Nam thực hiện.
Việc Đoàn được Chính phủ lâm thời Venezuela trao Huy chương "Anh hùng Venezuela" hạng Nhất, các thành viên được trao Huy chương hạng Nhì và chó nghiệp vụ được trao Huân chương công trạng là sự ghi nhận rất trân trọng của nước bạn đối với những đóng góp của Việt Nam.
Nói về cảm xúc, đại tá Dương cho hay điều để lại ấn tượng sâu sắc nhất là mỗi lần đưa được một nạn nhân ra khỏi đống đổ nát và bàn giao cho gia đình.
Đối với thân nhân người bị nạn, việc tìm được người thân để đưa về an táng là điều vô cùng thiêng liêng.
"Những giọt nước mắt, những cái ôm, những lời cảm ơn chân thành của họ khiến chúng tôi cảm nhận rất rõ ý nghĩa nhân văn của công việc mình đang làm", Phó cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chia sẻ.



Chó nghiệp vụ Việt Nam được Venezuela trao Huân chương Công trạng sau nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận