Theo anh Vinh, trong thời gian dài vừa qua, Đoàn đã tập trung vào việc vận động học sinh tới trường, huy động các nguồn lực, học bổng để hỗ trợ học sinh miền núi khó khăn, đồng thời phát động trong toàn quốc, tất cả các tỉnh, thành đoàn tham gia đóng góp xây dựng nhà bán trú dân nuôi tại các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị...
Về công tác phát triển tài năng khoa học trẻ, anh Vinh cho hay Đoàn đã triển khai thành lập các câu lạc bộ học thuật trong các trường đại học, cao đẳng; tổ chức các giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học, giải thưởng khoa học công nghệ trẻ. Đoàn cũng đã tham mưu cho Bộ Khoa học và công nghệ về chính sách quan tâm tới nghiên cứu khoa học của thanh niên, đưa nội dung thanh niên làm chủ khoa học công nghệ vào phong trào “Năm xung kích phát triển kinh tế - xã hội” của Đoàn.
Liên quan tới chủ đề của Tháng thanh niên, về việc thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị, anh Vinh cho biết điều này xuất phát từ những vấn nạn của khu vực đô thị thời gian qua như: giao thông đô thị, vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị, tệ nạn xã hội... Riêng băn khoăn của thanh niên liên quan tới mạng xã hội, anh Vinh khẳng định việc Đoàn thanh niên sử dụng Internet để kết nối thanh niên và định hướng thanh niên là việc nên làm, Đoàn thanh niên cũng đang hướng tới xây dựng mạng xã hội cho thanh niên.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận