
Nhiều VĐV chưa cần ra sân thi đấu đã tối thiểu giành HCB ở SEA Games 33 - Ảnh: KHAOSOD
Ngay sau khi đoàn thể thao Campuchia thông báo rút lui hoàn toàn khỏi SEA Games 33, ông Chaipak Siriwat, Phó chủ tịch Ủy ban Olympic Thái Lan (NOCT), kiêm Chủ tịch Hội đồng SEA Games 33, đã đưa ra phát biểu liên quan đến công tác tổ chức.
Cụ thể, ông Siriwat cho biết: "Lịch thi đấu hiện tại sẽ bị ảnh hưởng ở môn karate, vì có hai nội dung không đủ số lượng VĐV tham gia. Dù vậy ban tổ chức đã quyết định sẽ tiến hành thi đấu tất cả các nội dung bất chấp mọi hoàn cảnh".
Theo đó, có một số nội dung thi đấu tại SEA Games chỉ còn 2 VĐV/2 đội thể thao tranh tài, và ban tổ chức sẽ chỉ trao HCV cùng HCB ở các nội dung thi đấu này.
Theo quy định của Hội đồng SEA Games, mỗi nội dung thi đấu cá nhân tại SEA Games cần có ít nhất 3 quốc gia tranh tài.
Và với việc Campuchia rút lui hoàn toàn, sẽ có một số nội dung chỉ còn 2 VĐV/2 đội thể thao thi đấu, như ông Siriwat đã nói ở trên.
Đây không phải là lần đầu tiên SEA Games lâm vào hoàn cảnh này. Như ở kỳ SEA Games 31, nhiều VĐV môn nhảy cầu thậm chí chưa ra sân đã biết sẽ tối thiểu lãnh HCB, khi chỉ còn 2 VĐV ở nội dung thi đấu do có người rút lui.
Điều đó đẩy SEA Games vào tình cảnh dở khóc dở cười, khi một số VĐV nhảy cầu thậm chí mắc lỗi kỹ thuật nhưng rồi vẫn có HCB.
Nhiều năm qua, đã có nhiều tranh cãi về việc có nên hủy bỏ nội dung thi đấu khi không còn đủ 3 quốc gia tranh tài.
Nhưng ở SEA Games 33, chủ nhà Thái Lan cho rằng việc đoàn thể thao Campuchia rút lui phút cuối đến từ lý do nằm ngoài phạm vi thể thao, và không thể để công sức tập luyện của các VĐV khác bị ảnh hưởng.
Vì vậy, Thái Lan quyết định sẽ giữ toàn bộ các nội dung thi đấu tại SEA Games 33 bằng mọi giá, bất chấp có bao nhiêu VĐV ra sân đi nữa.


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận