04/07/2022 21:54 GMT+7

Đổ trộm rác thải xây dựng, công nhân môi trường bức xúc

QUANG THẾ
QUANG THẾ

TTO - "Đất, đá rồi bàn ghế cứ đổ thẳng ra đất trống không chỉ làm xấu xí mỹ quan đô thị mà còn ảnh hưởng đến môi trường sống, khiến dân bức xúc, khổ công nhân...", bà Bắc nói.

Đổ trộm rác thải xây dựng, công nhân môi trường bức xúc - Ảnh 1.

Một bãi đất trống ở quận Nam Từ Liêm - Ảnh: Q.THẾ

Thời gian gần đây, các bãi đất trống ở nhiều quận trung tâm Hà Nội như Cầu Giấy, Ba Đình, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Hoàng Mai... lại tái diễn tình trạng đổ trộm rác thải xây dựng. Các bãi rác thải xây dựng lâu ngày chưa được thu dọn, người dân tiếp tục chất thêm các vật dụng cũ nát như bàn ghế, giường tủ và cả bao tải rác thải sinh hoạt.

Thu gom hàng tấn rác thải xây dựng, không được thêm đồng nào

Nhiều bãi đất trống trên đường Dương Đình Nghệ (quận Cầu Giấy) - cạnh khu đô thị Nam Trung Yên - chỉ sau vài ngày đã trở thành bãi rác tự phát. Rác thải xây dựng, kèm một phần rác thải sinh hoạt bỏ trong bao tải chất đầy hàng chục tấn gây mùi hôi thối.

"Ngày nắng mùi hôi thối bốc vào tận cửa hàng, còn hôm mưa nước ngập thì bao tải rác trôi cả trên đường. Chúng tôi 'mật phục' mấy hôm nhưng không thể bắt quả tang do họ thường đổ trộm lúc rạng sáng, ít người qua lại", ông Nguyễn Hoàng Anh (42 tuổi, chủ quán bia hơi trên đường Dương Đình Nghệ) cho biết.

Bên trong những lô đất "vàng" được quây tôn từ hơn 10 năm chưa xây dựng ở khu đô thị Nam Trung Yên cũng đang trở thành nơi đổ rác trộm. 

"Đất, đá rồi bàn ghế cứ đổ thẳng ra đất trống chẳng khác gì bãi rác không chỉ làm xấu xí mỹ quan đô thị mà còn ảnh hưởng đến môi trường sống, khiến dân bức xúc, khổ công nhân. Mong thành phố có biện pháp để khắc phục tình trạng rác bủa vây khu dân cư như thế này…", bà Lê Thị Bắc (cư dân khu đô thị Nam Trung Yên) bức xúc.

Đổ trộm rác thải xây dựng, công nhân môi trường bức xúc - Ảnh 2.

Bãi rác tự phát trên đường Dương Đình Nghệ (quận Cầu Giấy) - Ảnh: Q.THẾ

Làm nhân viên môi trường ở Hà Nội hơn 10 năm nay, chị Hằng (quê Phú Thọ) cho biết rác thải xây dựng đang làm "đau đầu" chị em công nhân. "Công ty giao cho các tổ phụ trách từng địa bàn cụ thể, nhiệm vụ của chúng tôi là thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt hằng ngày. Tuy nhiên thường xuyên có người xấu đổ trộm rác thải xây dựng vào nơi tập kết rác thải sinh hoạt", chị Hằng nói.

Chị Hằng cho biết thêm: "Mặc dù nhiều hôm phải thu gom cả hàng tấn rác thải xây dựng nhưng có điều bất hợp lý là công nhân môi trường không được thêm đồng tiền công nào. Anh chị em công nhân rất bức xúc mà cũng không biết phải làm cách nào để đòi quyền lợi".

Đổ trộm rác thải xây dựng, công nhân môi trường bức xúc - Ảnh 3.

Lợi dụng đêm tối đổ trộm rác ra môi trường (ảnh chụp tại bãi đất trống trên đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm) - Ảnh: Q.THẾ

Chưa được xử lý triệt để

Ngày 4-7, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, đại diện Sở Xây dựng TP Hà Nội cho biết: "Vấn nạn đổ trộm rác thải xây dựng như báo chí phản ánh trong thời gian qua, từ nhiều năm trước UBND TP Hà Nội đã giao cho các địa phương cấp quận, huyện có trách nhiệm quản lý, biện pháp ngăn chặn".

Ngoài ra theo đại diện Sở Xây dựng TP Hà Nội, hiện nay trên địa bàn TP vẫn chưa có nhà máy xử lý rác thải xây dựng.

"Để xử lý được rác thải xây dựng còn liên quan đến trạm nghiền, cơ chế sử dụng lại phế thải sau khi nghiền nên đến nay TP vẫn đang cho thí điểm sau khi có kết quả mới đưa ra các phương án cụ thể...", đại diện Sở Xây dựng TP Hà Nội nói.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Xí nghiệp môi trường đô thị Hoàng Mai (thuộc Công ty cổ phần môi trường đô thị Thăng Long) - một trong những công ty thu gom rác thải trên địa bàn TP Hà Nội - cho hay đơn vị này chỉ có trách nhiệm thu gom rác thải sinh hoạt ở các khu dân cư. Rác thải xây dựng không nằm trong danh mục hợp đồng của các công ty môi trường phải thu gom.

Đổ trộm rác thải xây dựng, công nhân môi trường bức xúc - Ảnh 4.

Công nhân môi trường "cực chẳng đã" phải thu dọn cả rác thải xây dựng, vật dụng cũ nát dù không được nhận thêm tiền công- Ảnh: LÊ PHƯƠNG

Trước đó, ngày 1-5, lợi dụng dịp nghỉ lễ, nhiều bãi đất trống ở Hà Nội trở thành nơi đổ rác trộm. Phóng viên Tuổi Trẻ đã liên hệ, cung cấp hình ảnh tới lãnh đạo UBND quận Nam Từ Liêm. Vị này hứa sẽ cho kiểm tra và xử lý. Tuy nhiên đến nay ghi nhận cho thấy tình trạng này vẫn chưa được xử lý triệt để.

Rác thải lại ùn ứ ở đường phố Hà Nội Rác thải lại ùn ứ ở đường phố Hà Nội

TTO - Đến chiều 17-6, ghi nhận tại nhiều tuyến đường trên địa bàn quận Cầu Giấy (Hà Nội) như Cầu Giấy, Trần Quốc Hoàn, Duy Tân, Hoàng Quốc Việt, Nguyễn Văn Huyên, Thành Thái… vẫn đang còn ùn ứ rác thải sinh hoạt.

QUANG THẾ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên