Đổ rác bừa bãi trên đại lộ hơn 1.100 tỉ đồng ở Đắk Lắk

Ngay cửa ngõ đô thị Buôn Ma Thuột, nhiều người vẫn ngang nhiên mang rác ra đổ trên đại lộ Võ Nguyên Giáp. Dù đã được nhắc nhở, bị camera ghi lại, bãi rác vẫn ngày càng chất cao, bốc mùi hôi thối.

Đổ rác bừa bãi trên đại lộ hơn 1.100 tỉ đồng ở Đắk Lắk - Ảnh 1.

Bãi rác tự phát ngổn ngang ngay đại lộ Võ Nguyên Giáp, gây mùi hôi thối và mất mỹ quan đô thị - Ảnh: MINH PHƯƠNG

Sáng 15-7, tại khu vực đầu đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), phóng viên Báo điện tử Tuổi Trẻ ghi nhận một bãi rác tự phát nằm sát tuyến đường cửa ngõ đô thị vùng Tây Nguyên, hình thành từ việc người dân đổ rác bừa bãi nhiều ngày qua.

Dùng xe ba gác đổ rác bừa bãi ra đại lộ

Tại hiện trường, rác sinh hoạt, nệm, chiếu, thùng xốp, đồ gia dụng cũ... chất thành từng đống. Nước rỉ rác bốc mùi hôi nồng nặc.

Trước đó trưa 14-7, mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip ghi cảnh một người đàn ông chở đầy một xe ba gác đến đây rồi đổ từng bao rác, thùng xốp, nệm và nhiều vật dụng cũ lên bãi rác có sẵn.

Ông D.A. (47 tuổi), người thường xuyên làm việc trên tuyến đường này, cho biết nhiều ngày qua liên tục chứng kiến người dân mang rác đến đổ.

Đổ rác bừa bãi trên đại lộ hơn 1.100 tỉ đồng ở Đắk Lắk - Ảnh 3.

Một người đàn ông chở xe ba gác đầy rác đến khu vực đầu đường Võ Nguyên Giáp để đổ - Ảnh: Cắt từ clip

"Có người đi xe ba gác, có người đi xe máy, thậm chí xách từng bao rác đến bỏ. Khi nhắc nhở, họ nói: 'Ở đây ai cũng đổ nên tôi cũng đổ'. Tôi cũng không biết nói sao nữa", ông A. kể.

Không chỉ người từ nơi khác mang rác đến, trong lúc phóng viên có mặt, ông H. (68 tuổi, trú đường Cù Chính Lan) cũng xách một thùng rác sinh hoạt ra đổ. Nhà ông cách bãi rác khoảng 300m.

Ông H. cho biết gia đình vẫn đóng phí thu gom rác và xe chuyên dụng vẫn thu gom theo lịch. Tuy nhiên mỗi khi có rác phát sinh, ông lại mang ra đây bỏ.

"Tôi biết ở đây hôi nhưng chỗ này tồn tại nhiều năm rồi. Trước đây từng đặt thùng rác lớn nên người dân quen mang rác đến bỏ. Giờ không còn thùng nhưng nhiều người vẫn giữ thói quen bỏ rác vậy", ông H. nói.

Chứng kiến bãi rác tồn tại ngay trên tuyến đại lộ được đầu tư hơn 1.100 tỉ đồng, nhiều người dân bày tỏ bức xúc.

"Sạch nhà mình nhưng bẩn đường chung thì không thể chấp nhận được. Nếu xác định được người đổ rác thì nên xử lý nghiêm để răn đe", chị B.T., một người dân địa phương, nói.

Sẽ kiểm tra, xử lý bãi rác tự phát

Trao đổi với Báo điện tử Tuổi Trẻ, ông Trịnh Vũ Quang - Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Buôn Ma Thuột - cho biết sẽ kiểm tra, xử lý tình trạng đổ rác bừa bãi tại khu vực này.

Theo ông Quang, hệ thống thu gom rác đã được bố trí nhưng người dân vẫn mang rác đến đổ do ý thức chưa cao.

"Trung tâm sẽ phối hợp với các tổ dân phố, tham mưu UBND phường triển khai giải pháp phù hợp để chấm dứt tình trạng này", ông Quang nói.

Đổ rác bừa bãi trên đại lộ hơn 1.100 tỉ đồng ở Đắk Lắk - Ảnh 4.

Người dân cho biết đã "quen" đổ rác ở khu vực này - Ảnh: MINH PHƯƠNG

Trong khi đó ông Lê Đình Trung - Phó giám đốc Công ty Môi trường đô thị Đắk Lắk - cho biết khu vực này vẫn được công nhân thu gom hằng ngày. Tuy nhiên cứ dọn xong lại có người mang rác đến đổ, nên rất nhanh hình thành bãi rác.

"Camera đã ghi nhận nhiều trường hợp dùng xe ba gác, xe máy chở rác đến bỏ. Nếu người dân không thay đổi thói quen xấu, ích kỷ này thì rất khó xử lý dứt điểm. Chúng tôi đang phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường giám sát và ngăn chặn tình trạng này", ông Trung nói.

Lãnh đạo Công an phường Buôn Ma Thuột cho biết khi tiếp nhận hình ảnh, video phản ánh, lực lượng chức năng sẽ xác minh, mời người vi phạm làm việc và xử lý theo quy định.

"Công an phường sẽ tham mưu, tư vấn tổ dân phố lắp đặt thêm camera tại những điểm thường xuyên xảy ra tình trạng đổ rác trái phép, gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị", vị này nói.

Xử phạt hành chính hành vi cố tình xả rác gây ô nhiễm môi trường

Về chế tài hành vi cố tình xả rác gây ô nhiễm môi trường, luật sư Tạ Quang Tòng (Đoàn luật sư Đắk Lắk) cho biết người cố tình xả rác gây ô nhiễm môi trường sẽ bị xử lý theo Nghị định 45 ngày 7-7-2022 của Chính phủ.

Theo ông, tùy hành vi, mức phạt từ 100.000 đồng đối với hành vi vứt tàn thuốc lá không đúng nơi quy định, từ 500.000 đồng đến 3 triệu đồng đối với hành vi xả rác sinh hoạt.

Đối với hành vi đổ trộm chất thải xây dựng, chất thải nguy hại sẽ bị xử phạt từ 10 triệu đồng đến trên 100 triệu đồng.

Trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Đổ rác bừa bãi trên đại lộ hơn 1.100 tỉ đồng ở Đắk Lắk - Ảnh 4.Rác ùn ứ nhiều ngày, bốc mùi giữa chợ, tiểu thương 'kêu trời'

Dù tiểu thương chợ Thành Công (phường Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) đã đóng phí dịch vụ vệ sinh môi trường đầy đủ nhưng không rõ 'tắc' ở khâu nào mà đơn vị dọn rác dừng thu gom 3 ngày qua, khiến rác ùn ứ, bốc mùi khủng khiếp ở chợ này.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất