21/03/2018 09:54 GMT+7

Đỏ mắt 'soi' những động vật hệt như hoa cỏ

TRỌNG NHÂN tổng hợp
TRỌNG NHÂN tổng hợp

TTO - Mẹ thiên nhiên thỉnh thoảng sinh ra những 'đứa con' thật kì diệu, khiến con người nhìn vào không biết đâu là chúng, đâu là cỏ, hoa.

Đỏ mắt soi những động vật hệt như hoa cỏ - Ảnh 1.

Nhìn sơ qua ta khó có thể nhận ra loài bọ ngựa hoa phong lan - Ảnh: James O'Hanlon

Nhờ đặc điểm ấy, chúng dễ dàng lẩn tránh kẻ thù cũng như có thể tiếp cận con mồi mà không bị phát hiện.

Bọ ngựa hoa phong lan (Hymenopus coronatus)

Đây là loài bọ ngựa sống trong các khu rừng mưa Đông Nam Á, được xem là một trong những loài ngụy trang giỏi nhất thế giới động vật. Sở dĩ chúng có tên gọi như thế vì hình dáng chúng giống hệt cánh hoa phong lan.

Đỏ mắt soi những động vật hệt như hoa cỏ - Ảnh 2.

Màu sắc của bọ có thể biến đổi đa dạng - Ảnh: Francesco Tomasinelli

Chúng có thể thay đổi được 90 màu giữa màu hồng và nâu, tùy theo màu sắc hoa lan. Ngụy trang trong hoa lan vừa giúp chúng lọt khỏi tầm mắt của kẻ thù, vừa giúp chúng có thể dễ dàng ngồi đợi con mồi của chúng - thường là bướm - đến “nộp mạng”.

Bọ que (Phasmatodea)

Đỏ mắt soi những động vật hệt như hoa cỏ - Ảnh 3.

Một loài bọ que - Ảnh: Nickmp

Bọ que là một bộ côn trùng trong đó các loài trong bộ có dạng que, phân bố chủ yếu ở những vùng khí hậu ấm, nhất là vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới.

Loài bọ que Nhật Bản đang ăn lá cây - Video: Youtube

Bộ bọ que đa dạng nhất ở Đông Nam Á, Nam Mỹ và Úc. Loài côn trùng này có chiều dài thân có thể lên đến 18cm, là một trong những loài côn trùng dài nhất. 

Bọ que có thân hình mảnh mai và có thể bay được nhưng thường trú ẩn trong trên cây và lấy lá cây làm thức ăn.

Sâu lá (Siphanta acuta)

Đỏ mắt soi những động vật hệt như hoa cỏ - Ảnh 5.

Con sâu nhìn hệt một chiếc lá như tên của chúng - Ảnh: Flickr

Cũng như nhiều loài côn trùng khác, sâu lá ăn lá cây, điều đặc biệt chính là hình dáng của nó trông giống một chiếc lá nhỏ dài khoảng 15mm rất khớp với ngoại cảnh để tránh bị chim chóc hay con người phát hiện.

Cánh sâu lá có hình tam giác với cạnh đáy thường có những chấm đỏ đẹp mắt.

Nhện cua hoa (Misumena)

Đỏ mắt soi những động vật hệt như hoa cỏ - Ảnh 6.

Nhện cua hoa phục kích sẵn trên những cánh hoa chờ con mồi đến và tấn công - Ảnh: decorecup.com

Đây là một chi nhện thuộc họ nhện cua (Thomisidae), trong đó nhện cua cúc hoàng anh là loài lớn nhất và nổi tiếng nhất trong chi nhện cua hoa Bắc Mỹ.

Chúng có biệt tài đổi màu từ trắng đến vàng để tương thích với bông hoa chúng trú ẩn. Thông thường, nhện cua phải mất vài ngày để chuyển màu một lần.

Đỏ mắt soi những động vật hệt như hoa cỏ - Ảnh 7.

Nhện cua hoa cúc hoàng gia là loài nổi tiếng nhất trong gia đình nhện cua hoa - Ảnh: David Peter Ryan

Nhện cua hoa thường phục kích trên những cánh hoa, đợi côn trùng đến lấy mật thì tấn công và ăn thịt.

Bọ ngựa ma (Phyllocrania paradoxa)

Đỏ mắt soi những động vật hệt như hoa cỏ - Ảnh 8.

Nếu không biết trước, có lẽ bạn sẽ không nhận ra đây là một động vật - Ảnh: Getty Images

Bọ ngựa ma là một loài bọ ngựa nhỏ từ châu Phi, là một trong ba loài trong chi Phyllocrania. So với nhiều loài bọ ngựa khác, bọ ngựa ma có chiều dài tối đa chỉ 45-50 mm, màu sắc dao động từ nâu đậm đến xám xanh, phụ thuộc vào ánh sáng và độ ẩm.

Bọ ngựa ma - Video: Youtube

Bọ ngựa ma ngụy trang như một chiếc lá khô. Nó có một cái đầu thon dài, một đốt ngực trước phẳng, mở rộng và những chỗ lồi lõm như lá từ chi của nó. 

Tuổi thọ của chúng cũng chỉ có thể kéo dài khoảng 2 năm

Hải long lá (Phycodurus eques)

Đỏ mắt soi những động vật hệt như hoa cỏ - Ảnh 10.

Một động vật lạ lẫm như chiếc lá rơi - Ảnh: Australian Geographic

Hải long lá hay còn gọi là cá rồng biển thân lá là một loài cá thuộc họ Cá chìa vôi, sống chủ yếu ở bờ nam và bờ tây vùng biển nước Úc và được xem như một trong những loài biểu tượng của bang Nam Úc.

Hải long lá dùng cái miệng dài nhỏ để hút con mồi vào trong. Thức ăn ưa thích của chúng thường là các loài không xương sống nhỏ sống quanh quẩn bên những đám tảo bẹ ở biển. Thân hình giống chiếc lá giúp chúng ngụy trang giỏi nên cá dữ khó mà biết để ăn thịt được.

Hải long lá là biểu tượng của bang Nam Úc - Video: Youtube

Khi cần tự vệ hay tấn công, chúng co người lại rồi chĩa những cái gai trên mình ra. Loài này có thể đứng yên một chỗ lâu đến 68 giờ liền. Chúng sẵn sàng di chuyển với tốc độ tối đa 150m/h trong một khoảng thời gian khá dài khi cần thiết.

Tắc kè đuôi quỷ Satan (Uroplatus phantasticus)

Đỏ mắt soi những động vật hệt như hoa cỏ - Ảnh 12.

Liệu bạn có nhìn ra cơ thể của loài tắc kè này? - Ảnh: Pinterest

Tắc kè vốn nổi tiếng là động vật ngụy trang hàng đầu nhưng trong số đó lại có những loài vô cùng đặc biệt như loài tắc kè đuôi quỷ Satan sống đặc hữu trên đảo Madagascar.

Những tài liệu ghi chép về tắc kè quỷ Satan bắt đầu xuất hiện vào năm 1888. Tắc kè khoác màu áo khớp với màu nơi cư ngụ, thân hình có những đường kẻ hệt như hình gân lá hay rễ cây. Đặc biệt nhất phải nói đến cái đuôi của chúng hệt như một chiếc lá khô.

Đỏ mắt soi những động vật hệt như hoa cỏ - Ảnh 13.

Đây là loài động vật đặc hữu ở Madagascar - Ảnh: Getty Images

Loài tắc kè này có nhiều màu sắc, bao gồm cả tím, nâu, cam và vàng.

TRỌNG NHÂN tổng hợp
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên