01/02/2018 21:10 GMT+7

Dỡ lệnh cấm thi đấu với 28 vận động viên Nga dính doping

TUẤN SƠN
TUẤN SƠN

TTO - Lệnh cấm thi đấu vĩnh viễn đối với 28 vận động viên Nga dính doping do Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) đưa ra vào tháng 12 năm ngoái đã được dỡ bỏ ngay trước thềm Olympic mùa đông PyeongChang.

Dỡ lệnh cấm thi đấu với 28 vận động viên Nga dính doping - Ảnh 1.

Nga bị Ủy ban Olympic quốc tế cấm thi đấu do bê bối doping tại Olympic mùa đông Sochi năm 2014 do nước này làm chủ nhà - Ảnh: Reuters

Quyết định trên được công bố ngày 2-1, một tuần trước khi Thế vận hội mùa đông năm 2018 sẽ khai mạc tại PyeongChang, Hàn Quốc vào ngày 9-2 tới, theo CNN.

Việc dỡ bỏ lệnh cấm thi đấu để ngỏ khả năng các vận động viên này có thể tham gia Olympic mùa đông năm nay với tư cách là các vận động viên trung lập (không đại diện cho quốc gia nào), do lệnh cấm tham dự Olympic đối với nước Nga do bê bối doping vẫn còn hiệu lực.

Quyết định được đưa ra sau khi Tòa trọng tài thể thao (CAS) có trụ sở tại Thụy Sĩ chấp nhận kháng cáo của 28 trong số 39 vận động viên Nga về mức phạt cấm thi đấu trọn đời của IOC với lý do không có đủ chứng cứ cho thấy các vận động viên này đã phạm luật.

Phán quyết của CAS cũng đồng nghĩa thành tích mà 28 vận động viên này đạt được tại Olympic mùa đông năm 2014 ở Sochi (Nga) sẽ được công nhận.

Đối với 11 vận động viên có đơn kháng án còn lại, CAS tuyên họ đã vi phạm luật cấm dùng doping, nhưng mức phạt cấm thi đấu cả đời là không có cơ sở và do đó rút ngắn án phạt xuống chỉ còn cấm thi đấu tại Olympic năm nay.

IOC đánh giá phán quyết này "có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến các nỗ lực chống doping trong tương lai" và cho biết thêm họ có thể kháng cáo lên Tòa án Liên bang Thụy Sĩ, tòa cấp cao nhất tại nước này, theo CNN.

Trong số các vận động viên được dỡ bỏ lệnh cấm thi đấu có nhà vô định Olympic môn trượt tuyết băng đồng Alexander Legkov và hai nhà vô định môn trượt băng nằm sấp nam và nữ Alexander Tretiakov và Elena Nikitina.

Dỡ lệnh cấm thi đấu với 28 vận động viên Nga dính doping - Ảnh 2.

Alexander Kuglov, nhà vô địch môn trượt tuyết băng đồng tại Olympic mùa đông Sochi 2014 ở Nga - Ảnh: Reuters

Hiện vẫn chưa có thông tin liệu 28 vận động viên này có tham dự Olympic mùa đông năm nay tại PyeongChang hay không.

Để tranh tài ở Hàn Quốc, họ sẽ còn phải vượt qua vòng phỏng vấn do một hội đồng chuyên trách của IOC chủ trì để trở thành thành viên một đoàn Olympic trung lập, tức không đại diện cho bất kỳ quốc gia nào.

Hiện đã có 169 vận động viên Nga tham gia vào đoàn trung lập này, do nước Nga hiện vẫn bị IOC cấm thi đấu do "sự thao túng có hệ thống" luật cấm doping bị phanh phui tại Olympic mùa đông năm 2014 do nước này làm chủ nhà.

Cho đến nay, Nga vẫn phủ nhận cáo buộc này. Trong một thông điệp phát đi hôm thứ năm, điện Kremlin cho biết "rất vui" trước phán quyết của CAS.

"Thông tin về phán quyết của CAS đối với các vận động viên của chúng tôi xác nhận rằng các nỗ lực nhằm bảo vệ quyền lợi của họ là có cơ sở, có hiệu quả và phải được tiếp tục", CNN dẫn lời người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 2-1.

Án phạt nặng nhất lịch sử Olympic

Án phạt cấm thi đấu tại Olympic mùa đông PyeongChang 2018 mà IOC dành cho Nga vào tháng 12 năm ngoái được xem là chưa từng có tiền lệ trong lịch sử các kỳ Thế vận hội, nhất là đối với một cường quốc thể thao.

Các vận động viên Nga không dính doping chỉ được mời đến Hàn Quốc tranh tài dưới một màu cờ trung lập, và sẽ không được cử hành quốc ca tại đấu trường thể thao mùa đông lớn nhất hành tinh này.

Ủy ban Olympic Nga cũng bị yêu cầu đóng phạt 15 triệu USD chi phí mà IOC đã phải bỏ ra cho cuộc điều tra tốn kém kéo dài nhiều năm trời.

Olympic mùa đông PyeongChang 2018 diễn ra từ ngày 9 đến 25-2 năm nay tại PyeongChang, Hàn Quốc với sự tranh tài của hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ.

kim yuna

Đại sứ danh dự của Olympic mùa đông PyeongChang 2018 Kim Yuna chụp ảnh bên cạnh linh vật của kỳ Olympic - Ảnh: Reuters

TUẤN SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên