
Khu vực chợ Long Xuyên, tỉnh An Giang sát sông Hậu bị triều cường tấn công vào một số tuyến đường nội ô sáng 10-10 - Ảnh: BỬU ĐẤU
Ngày 10-10, ghi nhận của Tuổi Trẻ Online trên tuyến đường Trần Hưng Đạo (quốc lộ 91), Lý Thái Tổ, Phạm Cự Lượng và một số tuyến đường trọng tâm của phường Long Xuyên, phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang bị triều cường tấn công.
Nhiều xe cộ lưu thông trên các tuyến đường này cũng chậm hơn bình thường. Đáng chú ý, tại các khu vực giáp sông Hậu, mực nước phù sa đã tràn lên lòng đường nội ô Long Xuyên vài tuyến đường.
Đài khí tượng thủy văn tỉnh An Giang đã phát bản tin cảnh báo ngập lụt đối với vùng hạ lưu sông Tiền, sông Hậu.
Theo đó, mực nước tiếp tục lên và đạt đỉnh triều trong chiều tối ngày 9 và 10-10 (ngày 18-19 âm lịch), sau đó xuống dần.
Mực nước cao nhất trên sông Hậu tại Long Xuyên có khả năng ở mức 288cm, trên báo động (BĐ) III 38cm, cao hơn đỉnh lịch sử 7cm (281cm năm 2011); trên sông Vàm Nao tại Phú Tân đạt mức 322cm, trên BĐIII 2cm; trên rạch Ông Chưởng tại Chợ Mới đạt mức 320cm, trên BĐIII 20cm.
Dự báo mực nước cao nhất ngày 11-10 trên sông Hậu tại Long Xuyên đạt 283cm; trên sông Vàm Nao tại Vàm Nao đạt 319cm và trên rạch Ông Chưởng tại Chợ Mới là 317cm. Do triều cường biến động mạnh nên đỉnh lũ trên sông Tiền tại Tân Châu dự kiến đạt 395cm.

Đường Phạm Cự Lượng, phường Long Xuyên bị triều cường tấn công làm ngập sáng 10-10 - Ảnh: BỬU ĐẤU
Cảnh báo ngập lụt tại khu vực đô thị phường Long Xuyên, phường Bình Đức, phường Mỹ Phước, các xã Mỹ Hòa Hưng, Phú Tân và Chợ Mới, tỉnh An Giang. Thời gian ngập lụt, sáng từ 7h-10h; chiều tối từ 19h-22h. Độ sâu ngập lụt lớn nhất từ 50-60cm.
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2, do ngập lụt trên sông Hậu tại Long Xuyên, trên sông Vàm Nao tại Vàm Nao và trên rạch Ông Chưởng tại Chợ Mới.
Dự báo khu vực nội đồng Tứ giác Long Xuyên, mực nước cao nhất và thấp nhất trên các kênh, rạch tiếp tục lên chậm trong những ngày tới, biên độ nước lên trung bình từ 3-5cm/ngày.
Khu vực trên sông Cái Lớn - Cái Bé, mực nước triều lớn nhất ngày có xu thế lên nhanh trong những ngày tới.
Trong khi đó, Đài khí tượng thủy văn tỉnh Đồng Tháp cho hay dự báo trong 5 ngày tới, từ 10 đến 15-10, mực nước tại khu vực đầu nguồn đạt đỉnh cao nhất năm, khu vực nội đồng Tháp Mười lên chậm dần; khu vực phía Tây Nam và cuối nguồn tỉnh Đồng Tháp đạt đỉnh triều đợt này vào khoảng từ 17h - 20h.

Mực nước đo được tại Cao Lãnh đợt triều cường ngày 8 và 9-10 cao hơn mức lũ lịch sử năm 2000 khoảng 2cm - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT
Mực nước khu vực nội đồng Tháp Mười vượt mức báo động II khoảng 20-30cm; khu vực cuối nguồn vượt mức báo động III khoảng 20-40cm. Một số vùng thấp, bãi bồi, không có đê bao bị ngập.
Đợt triều cường này, một số tuyến đường khu vực đô thị ven sông Tiền tại Cao Lãnh và Sa Đéc bị ngập do mưa lớn kết hợp triều cường.
Dự báo hôm nay 10-10, mực nước tại trạm Cao Lãnh 269cm, cao hơn cùng kỳ năm ngoái 54cm; mực nước trạm Sa Đéc (sông Sa Đéc) 2,24m, cao hơn cùng kỳ năm ngoái 0,32m.
Đáng chú ý, đỉnh triều cường đo được tại Cao Lãnh lúc 19h ngày 8-10 mực nước 2,63m, cao hơn mực nước lịch sử năm 2000 khoảng 2cm, ngày 9-10 đạt mức 265cm, dự báo hôm nay 10-10 sẽ đạt đỉnh khoảng 269cm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận