10/02/2019 09:45 GMT+7

Đình chỉ 'chuyến tàu bão táp ra đảo Cù Lao Chàm' mùng 5 tết

THÁI BÁ DŨNG
THÁI BÁ DŨNG

TTO - Sáng 10-2, ông Nguyễn Văn Sơn - phó chủ tịch UBND TP Hội An - cho biết lực lượng chức năng đã lập biên bản, ra quyết định đình chỉ xuất bến, tạm đình chỉ khai thác đối với một tàu cao tốc ra đảo Cù Lao Chàm.

Đình chỉ chuyến tàu bão táp ra đảo Cù Lao Chàm mùng 5 tết - Ảnh 1.

Hình ảnh hành khách bị mệt mỏi, vạ vật trên chuyến tàu "bão táp" chiều 9-2 - Ảnh: THÂN LAI

Tàu này thuộc đội tàu của Công ty MTV Ngân Hà khai thác tuyến Cửa Đại - Cù Lao Chàm.

Theo ông Sơn, chiều 9-2 (tức mùng 5 Tết Kỷ Hợi) lực lượng chức năng TP Hội An nhận được thông tin tàu cao tốc của Công ty Ngân Hà chở khách từ đảo Cù Lao Chàm về cảng Cửa Đại, dù sóng to gió lớn nhưng trên tàu chở vượt 14 hành khách.

Do không đủ chỗ ngồi, nhiều hành khách phản ứng dữ dội thì nhân viên tàu "trả treo", con tàu sau đó vẫn được cho xuất bến. Hàng chục hành khách phải trải qua một chuyến đi ám ảnh, vạ vật, nhiều hành khách nôn ói vì quá bức bối, tàu tròng trành nặng.

Nhận thấy đây là hành vi vi phạm an toàn về vận chuyển hành khách hết sức nghiêm trọng, lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm, cho tạm đình chỉ xuất bến, tạm đình chỉ khai thác trong thời gian 3 ngày để tiến hành xử lý.

"TP Hội An sẽ xử lý nghiêm khắc, cho xử phạt tăng nặng để làm gương cho các tàu cao tốc khác ra đảo Cù Lao Chàm. Riêng Công ty Ngân Hà trước đó cũng từng bị xử lý vì hành vi cò mồi, bán phá giá" - ông Nguyễn Văn Sơn nói.

Cù Lao Chàm Cù Lao Chàm 'không túi nilông' kéo khách du lịch

TTO - Đặt chân lên đảo, ngoài tấm bảng lớn kêu gọi không dùng túi nilông để chung tay bảo vệ môi trường, du khách còn được những lái tàu, người bốc vác trên đảo nói về thông điệp bảo vệ môi trường.

THÁI BÁ DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên