21/11/2014 10:04 GMT+7

​Điều trị cho em bé mắc chứng cường giáp ít gặp

L.ANH
L.ANH

TT - Bé T.T.L.A., 7 tuổi ở Yên Dũng, Bắc Giang đã vào điều trị tại khoa thận - tiết niệu Bệnh viện Nội tiết T.Ư gần một tháng nay.

Theo bác sĩ Nguyễn Minh Hùng, trưởng khoa, bé L.A. đã vào điều trị thường xuyên tại bệnh viện suốt những năm qua, nhưng điều trị dài ngày thì đây là lần thứ ba, do chứng cường tuyến giáp có nguyên nhân từ khối u ở tuyến yên tăng tiết ra hormone kích giáp tố, dẫn đến bệnh cường tuyến giáp.

Theo bác sĩ Hùng, đây là nguyên nhân rất ít gặp ở người bệnh cường tuyến giáp.

Bác sĩ Hùng cho biết khi bệnh nhi vào viện, cháu có biểu hiện run tay chân, sút cân nhiều, mệt mỏi, hồi hộp, đánh trống ngực, bướu cổ to.

Thông thường điều trị bệnh nhân cường tuyến giáp trở về bình giáp mất khoảng hai tuần, nhưng với bệnh nhân này sau gần một tháng điều trị, biểu hiện cường giáp mới giảm được 40% và bác sĩ cho biết phải điều trị khoảng hai tháng mới có thể cải thiện được tình hình.

Trong 20 năm làm bác sĩ nội tiết, đây mới là bệnh nhân thứ ba cường tuyến giáo do u tuyến yên tăng tiết hormone được bác sĩ Hùng điều trị.

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên