17/01/2016 07:35 GMT+7

Điều tra vụ 
tổ trưởng dân phố 
bị chém

HÀ MI
HÀ MI

TT - Ông Bùi Đình Tôn - tổ trưởng tổ dân phố 35E (thuộc KP11, P.Tân Phong, TP Biên Hòa) đã bị một nhóm người xông vào nhà chém 
trọng thương.

Ngày 16-1, tin từ Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho hay lực lượng đang điều tra làm rõ nhóm người đã chém ông Bùi Đình Tôn.

Theo thông tin ban đầu, sáng 14-1 ông Tôn đang dắt xe máy ra cổng chở cháu đi học thì bất ngờ có một chiếc ôtô đến gần nhà dừng lại, sau đó có hai thanh niên bước xuống cầm mã tấu, tuýp sắt xông vào nhà ông đập phá.

Khi ông Tôn chạy vào nhà để ngăn cản thì bị nhóm thanh niên tấn công, chém vào tay. Lúc này, chị Bùi Thị Sâm (con gái ông Tôn) và anh Nguyễn Ngọc Phượng (con rể ông Tôn) nghe tiếng đập phá đồ đạc, tiếng kêu cứu của cha mình đã chạy ra cũng bị nhóm này chém tới tấp phải đi cấp cứu.

Theo chẩn đoán ban đầu của bệnh viện, ông Tôn bị chém gây nhiều vết thương trên hai bàn tay và cổ tay, còn chị Sâm và anh Phượng bị thương ở tay và lưng.

HÀ MI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên