21/04/2018 23:02 GMT+7

Điều tra vụ nam thanh niên bị đánh hội đồng tại trụ sở khu phố

XUÂN AN
XUÂN AN

TTO - Theo người nhà nạn nhân, tại trụ sở khu phố khu phố Thống Nhất , thị xã Dĩ An (Bình Dương) anh Vũ Hồng Minh bị một số người tiếp tục đánh vào vùng mặt, đầu, mất nhiều máu thương tích nặng.

Ngày 21-4, công an phường Dĩ An, thị xã Dĩ An (Bình Dương) cho biết vừa hoàn tất hồ sơ chuyển lên cơ quan CSĐT công an thị xã Dĩ An để điều tra vụ việc một thanh niên bị đánh hội đồng phải nhập viện cấp cứu. 

Đồng thời yêu cầu báo cáo việc một cán bộ khu phố tự ý cho các đối tượng liên quan đến vụ việc về nhà.

Trước đó, vào đêm 16-4, anh Vũ Hồng Minh (34 tuổi) ngụ khu phố Thống Nhất, phường Dĩ An đến một phòng trọ gần nhà tìm bạn thì bị ông Đỗ Quốc Thái (chủ nhà trọ) cùng một nhóm thanh niên từ bên trong dãy trọ lao ra dùng hung khí tấn công khiến anh bị thương nặng.

Ngay sau đó, lực lượng tuần tra của khu phố Thống Nhất phát hiện vụ việc nên yêu cầu đưa tất cả những người liên quan về trụ sở khu phố để làm việc.

Theo người nhà của anh Minh, tại trụ sở khu phố anh Minh tiếp tục bị một số người tiếp tục đánh vào vùng mặt, đầu, mất nhiều máu thương tích nặng.

Bức xúc trước vụ việc, người nhà nạn nhân đã báo cho lực lượng cảnh sát 113 yêu cầu can thiệp.

Tại trụ sở khu phố, tổ công tác của cảnh sát 113 yêu cầu đưa nạn nhân đi cấp cứu và giữ các đối tượng liên quan để làm việc. 

Tuy nhiên, ông Trần Trí Dũng (50 tuổi), phó ban điều hành khu phố yêu cầu lực lượng cảnh sát 113 không được can thiệp với lí do đã báo cáo cho công an phường để xử lý, đồng thời cho các đối tượng đánh người ra về.

Khoảng 20 phút sau, anh Minh mới được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng chấn thương đầu, chấn thương mắt, gãy phức tạp xương hàm dưới, phải chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM để cấp cứu.

Bức xúc trước sự việc trên, người nhà nạn nhân đã gửi đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng yêu cầu xử lý.

Trung tá Nguyễn Thị Lý, phó trưởng công an phường Dĩ An cho biết, sau khi xảy ra vụ việc đã cử cán bộ làm việc với những người liên quan, do nạn nhân bị gãy xương hàm không thể nói nên chưa xác định được rõ vụ việc, còn những đối tượng được cho là đánh anh Minh thì được cán bộ khu phố cho về nên chưa lấy được lời khai.

Theo trung tá Lý, bước đầu công an xác định có khoảng 4-5 đối tượng tham gia đánh nạn nhân. Còn việc cán bộ khu phố tự ý cho đối tượng ra về thì hiện nay đơn vị đang yêu cầu ông Dũng báo cáo vụ việc. 

XUÂN AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên