02/10/2023 16:01 GMT+7

Điều tra trách nhiệm của nhóm quản lý nhà nước trong vụ cháy chung cư mini làm 56 người chết

Phó giám đốc Công an Hà Nội cho biết vụ án chung cư mini cháy làm 56 người tử vong đang được điều tra theo hướng chủ của chung cư này có đồng phạm, hay có liên quan đến nhóm quản lý nhà nước hay không để “xử lý hình sự không có vùng cấm”.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng thông tin về diễn biến điều tra vụ cháy chung cư mini làm 56 người chết - Ảnh: DANH TRỌNG

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng thông tin về diễn biến điều tra vụ cháy chung cư mini làm 56 người chết - Ảnh: DANH TRỌNG

Tại buổi họp báo về tình hình, kết quả công tác quý 3, nhiệm vụ trọng tâm quý 4-2023 của Bộ Công an, phóng viên của nhiều tờ báo đặt ra một số câu hỏi liên quan đến kết quả mở rộng điều tra vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ khiến 56 người thiệt mạng.

Điều tra chủ chung cư mini "có đồng phạm hay không"

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - phó giám đốc Công an TP Hà Nội - cho biết sau khi vụ cháy xảy ra, ngày 13-9, Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nghiêm Quang Minh, chủ chung cư mini, về tội "vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy" để phục vụ công tác điều tra.

Vụ cháy chung cư mini 56 người chết: mở rộng làm rõ chủ chung cư có liên quan đến nhóm quản lý nhà nước hay không?

Theo Thiếu tướng Tùng, hiện cơ quan điều tra đang tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra vụ án này, đồng thời mở rộng hướng điều tra xem chủ chung cư mini này "có đồng phạm hay không".

"Đặc biệt cơ quan điều tra đang mở rộng làm rõ chủ chung cư mini này có liên quan đến nhóm quản lý nhà nước hay không và có đủ căn cứ để xử lý hình sự hay không, theo quan điểm không có vùng cấm, không có ngoại lệ", Thiếu tướng Tùng nói.

Thông tin thêm, phó giám đốc Công an Hà Nội cho hay vụ án đã được đăng ký vào diện Thành ủy Hà Nội theo dõi, chỉ đạo về phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Vụ cháy chung cư mini xảy ra vào đêm 12 và rạng sáng 13-9 gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, số người thiệt mạng lên đến 56 người.

Theo Công an Hà Nội, các lực lượng đã khắc phục mọi khó khăn, tổ chức hiệu quả công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Sau 45 phút xảy ra hỏa hoạn, đám cháy chung cư mini cơ bản được khống chế, không để cháy lan các nhà dân xung quanh. Lực lượng chức năng đã giải cứu được 70 người bị mắc kẹt và đưa những người bị thương đi cấp cứu tại các bệnh viện.

Hậu quả vụ cháy gây ra vô cùng lớn, 56 người không may mắn bị mắc kẹt và tử vong, 37 người bị thương.

Cục phó Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Nguyễn Minh Khương trả lời tại buổi họp báo - Ảnh: DANH TRỌNG

Cục phó Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Nguyễn Minh Khương trả lời tại buổi họp báo - Ảnh: DANH TRỌNG

Sau 7 ngày xảy ra vụ thảm họa cháy kinh hoàng, đến ngày 19-9 Viện Khoa học hình sự Bộ Công an đã có bản kết luận giám định nguyên nhân vụ cháy.

Theo kết luận giám định, điểm xuất phát cháy nằm ở khu vực giáp tường phía nam, cách tường phía đông khoảng 2,3m thuộc tầng 1 bên trong khu chung cư mini.

Nguyên nhân gây cháy được xác định do chập mạch đường dây dẫn điện vào bình ắc quy thuộc phần đầu xe mô tô sử dụng động cơ xăng (loại xe tay ga) đặt giáp tường phía nam tầng 1 gây ra hỏa hoạn, theo thông báo từ cơ quan điều tra.

Cũng theo kết luận giám định, lửa sau đó cháy lan vào khu vực cáp điện, các hộp công tơ điện gắn trên tường ở tầng 1 và cháy lan ra xung quanh dẫn đến vụ hỏa hoạn kinh hoàng.

Lưu ý về trách nhiệm của UBND xã, phường

Tại buổi họp báo, đại tá Nguyễn Minh Khương - cục phó Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy - cho biết việc thẩm duyệt, nghiệm thu phòng cháy chữa cháy chỉ áp dụng với nhà ở riêng lẻ có chiều cao từ 7 tầng trở lên hoặc chung cư cao tầng.

Tuy nhiên thực tế cho thấy nhiều chủ chung cư mini đều xin giấy phép nhà ở riêng lẻ dưới 6 tầng rồi "xây chui" nhiều tầng.

"Với các căn hộ chung cư mini xây sai phép vượt tầng như thế này, việc quản lý phòng cháy chữa cháy thuộc trách nhiệm của UBND cấp xã, phường", ông Khương nói tại cuộc họp báo.

Trao đổi với báo chí bên lề buổi họp báo, thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết liên quan vụ cháy chung cư mini, Cơ quan điều tra đã triệu tập nhiều người là lãnh đạo, cán bộ quản lý, nguyên cán bộ quản lý của quận Thanh Xuân và phường Khương Đình để làm rõ trách nhiệm liên quan.

Về câu hỏi cơ quan điều tra có mời những cán bộ thuộc nhóm quản lý nhà nước làm việc hay chưa, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng khẳng định tất cả những người trong diện điều tra, cơ quan điều tra đều mời lên làm việc.

"Hiện cơ quan chức năng đang đề xuất mời nhiều cán bộ đang đương chức lên làm việc" - phó giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết.

Điều tra vụ nữ giúp việc bắt cóc sát hại bé gái 2 tuổi xem có đồng phạm hay không

Liên quan vụ cháu bé 2 tuổi bị nữ giúp việc bắt cóc và sát hại, Thiếu tướng Tùng cho biết sau khi sự việc xảy ra, Công an TP Hà Nội đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an và các đơn vị nghiệp vụ phối hợp để nỗ lực truy bắt, giải cứu cháu bé thành công nhất.

Tuy nhiên cháu bé đã bị kẻ bắt cóc sát hại và nghi phạm cũng nhảy cầu tự tử.

"Chúng tôi đã cho giám định ADN, nhận dạng từ gia đình... xác định người phụ nữ nhảy cầu tự tử đúng là nghi phạm gây ra vụ bắt cóc. Hiện nay chúng tôi đang tiếp tục điều tra mở rộng xem có dấu hiệu của đồng phạm hay không. Nếu không có dấu hiệu của đồng phạm thì theo quy định của pháp luật sẽ đình chỉ điều tra vì nghi phạm đã chết", phó giám đốc Công an Hà Nội phân tích.

Công bố nguyên nhân vụ cháy chung cư mini làm 56 người chết tại Hà NộiCông bố nguyên nhân vụ cháy chung cư mini làm 56 người chết tại Hà Nội

Theo kết luận ban đầu, nguyên nhân gây cháy là do chập mạch đường dây dẫn điện của bình ắc quy thuộc phần đầu xe máy tay ga (chạy xăng) đặt giáp tường tầng 1 chung cư mini và gây cháy.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên