20/12/2018 12:10 GMT+7

Điều tra nghi can người Trung Quốc cướp tiền ở Đà Nẵng

ĐOÀN CƯỜNG
ĐOÀN CƯỜNG

TTO - Hai người Trung Quốc vào cửa hàng của chị N. mua cục pin sạc giá 50.000 đồng nhưng lợi dụng chị sơ hở đã lấy của chị 7 triệu đồng và chạy mất.

Điều tra nghi can người Trung Quốc cướp tiền ở Đà Nẵng - Ảnh 1.

Nghi can liên quan đến vụ viêc cướp giật tại sản tại Đà Nẵng - Ảnh: CA

Sáng 20-12, thượng tá Phan Minh Mẫn - trưởng Công an quận Sơn Trà, Đà Nẵng - cho biết đã bàn giao vụ việc liên quan đến nghi can người Trung Quốc cướp giật tài sản trên địa bàn cho Công an thành phố Đà Nẵng điều tra theo thẩm quyền.

Thượng tá Mẫn cho biết do vụ việc liên quan đến người nước ngoài nên công an quận chỉ lập hồ sơ ban đầu và bàn giao cho Công an thành phố tiếp tục thụ lý.

Theo thông tin ban đầu, sáng 18-12, chị Đ.T.N. (42 tuổi, trú phường Thuận Phước, quận Hải Châu, Đà Nẵng) đang bán hàng điện thoại tại cảng cá Thọ Quang (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) thì có hai người khách Trung Quốc đến mua một cục sạc pin điện thoại trị giá 50.000 đồng. 

Một trong hai người trả tiền bằng tờ có mệnh giá 500.000 đồng. Chị N. lấy xấp tiền ra để thối. Lợi dụng lúc chị N. mất cảnh giác, đối tượng đã rút tiền của chị N. và nhanh chóng lên xe máy của đồng bọn tẩu thoát.

Điều tra nghi can người Trung Quốc cướp tiền ở Đà Nẵng - Ảnh 2.

Tang vật của vụ án - Ảnh công an cung cấp

Lúc này chồng chị N. nghi ngờ nên kiểm tra lại xấp tiền và phát hiện bị mất hơn 7 triệu đồng. Chị N. đã báo cơ quan công an về sự việc trên. 

Sau khi nhận tin báo, Công an quận Sơn Trà đã nhanh chóng điều tra truy bắt các đối tượng liên quan. Đến 15h cùng ngày, Công an quận Sơn Trà đã bắt giữ 2 nghi can.

Tại cơ quan công an, 2 nghi can này khai tên Xiong Haimei, 30 tuổi và Xiong Chang Hua, 51 tuổi cùng quốc tịch Trung Quốc. 

Lực lượng công an đã tạm giữ xe máy BKS 43… cùng các tang vật liên quan. Hiện cơ quan công an tiếp tục điều tra về hành vi cướp giật tài sản của 2 nghi can này.

Người trồng khoai môn điêu đứng vì đối tác Trung Quốc Người trồng khoai môn điêu đứng vì đối tác Trung Quốc 'xù' hợp đồng

TTO - Nông dân trồng khoai môn điêu đứng vì doanh nghiệp đến lấy mẫu rồi hẹn ngày đến thu mua nhưng sau đó "lặn biệt tăm". Doanh nghiệp giải thích do phía đối tác Trung Quốc hủy hợp đồng nên họ bị thua lỗ nặng.

ĐOÀN CƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên