14/07/2019 10:56 GMT+7

Điều tàu ra Hoàng Sa cứu 6 ngư dân bị trôi dạt

VÕ MINH
VÕ MINH

TTO - Sáng 14-7, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cho biết đã điều tàu CSB 4032 ra Hoàng Sa cứu hộ tàu cá Quảng Ngãi cùng 6 ngư dân bị trôi dạt.

Điều tàu ra Hoàng Sa cứu 6 ngư dân bị trôi dạt - Ảnh 1.

Tàu CSB 4032 ra Hoàng Sa cứu nạn 6 ngư dân - Ảnh: NAM TRUNG

Sáng 14-7, tin từ Bộ tư lệnh Cảnh sát biển cho biết lúc 14h30 ngày 13-7, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển đã điều tàu ra Hoàng Sa cứu 6 ngư dân đi trên tàu cá QNg-90499 TS của bà Trương Thị Việt (thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi).

Tàu cá QNg-90499 TS chết máy trôi dạt vào bãi cạn tại tọa độ tọa độ 15 độ 50 phút Vĩ Bắc - 113 độ 53 phút Kinh Đông. Trên tàu cá có 6 ngư dân.

Dự kiến khoảng 15h ngày 14-7, tàu CSB 4032 sẽ tới vị trí tàu QNg-90499TS bị nạn để lai kéo tàu bị nạn về bờ.

Như đã đưa tin, ngày 30-6, tàu QNg-90499 TS khi đang đánh bắt ở Hoàng Sa thì bị chết máy nên thả neo phát tín hiệu cứu hộ cứu nạn.

Tuy nhiên, sóng lớn đánh bứt dây neo, tàu bị trôi vào bãi cạn nằm chờ cứu gần nửa tháng qua.

Chìm tàu cá trên biển Bình Thuận, 5 thuyền viên mất tích Chìm tàu cá trên biển Bình Thuận, 5 thuyền viên mất tích

TTO - Năm thuyền viên đang mất tích gồm: Trần Trúc Ba (thuyền trưởng), Bùi Văn Tòa, Lã Văn Toàn, Cao Tấn Thanh và Nguyễn Tấn Kiệt cùng ở xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.

VÕ MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên