Nguồn tin từ Thị ủy Ngã Bảy (Hậu Giang) chiều 27-12 cho biết như vậy.
Đó là ông Nguyễn Thành Công - trưởng Ban tổ chức Thị ủy Ngã Bảy - người trực tiếp chuyển quyền, chuyển mục đích sử dụng đất năm lần sai quy định; bà Trịnh Ngọc Thủy - phó trưởng Ban tuyên giáo Thị ủy Ngã Bảy - thực hiện bốn lần và ông Lê Văn Ngọt (bí thư Đảng ủy xã Tân Thành, thị xã Ngã Bảy) thực hiện một lần.
Ông Công điều chuyển về làm bí thư xã Tân Thành thay ông Ngọt. Còn ông Ngọt được rút về đề cử vào chức danh chủ tịch Hội Nông dân thị xã Ngã Bảy, tuy nhiên ông Ngọt đã bị rớt khi có chưa tới 20% số phiếu thành viên ban chấp hành Đảng bộ Thị ủy Ngã Bảy ủng hộ.
Riêng bà Thủy điều chuyển về giữ chức danh phó ban chuyên môn của HĐND thị xã Ngã Bảy.
Trước đó, ông Công đã bị Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Hậu Giang ra quyết định kỷ luật cảnh cáo, còn bà Thủy bị kỷ luật khiển trách.
Ngoài ba cán bộ trên, tại thị xã Ngã Bảy còn có năm cán bộ khác cũng sai phạm tương tự, đang tiến hành kiểm điểm. Liên quan đến vụ này còn có hai cán bộ là tỉnh ủy viên và một thường vụ Huyện ủy Phụng Hiệp cũng sai phạm tương tự.
Theo kết luận của Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Hậu Giang, 11 cán bộ trên nắm bắt được pháp lệnh ưu đãi người có công quy định miễn, giảm tiền chuyển mục đích sử dụng đất cho người có công nên đã “lách” bằng cách tìm mượn sổ, giấy chứng nhận thương binh, gia đình liệt sĩ, bà mẹ VN anh hùng để hợp thức hóa, trốn số tiền thuế gần 1,9 tỉ đồng.
Ông Nguyễn Văn Y, phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Hậu Giang, cho biết thường trực Tỉnh ủy đã chỉ đạo thu hồi tất cả số tiền thất thoát vào ngân sách nhà nước.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận