19/03/2014 00:39 GMT+7

Điều chỉnh quy hoạch Khu kinh tế Vân Phong

P.S.NGÂN - H.GIANG - L.C.
P.S.NGÂN - H.GIANG - L.C.

TT - Nguồn tin từ Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong (Khánh Hòa) chiều 18-3 cho biết Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế này đến năm 2030.

Ngổn ngang Khu kinh tế Vân Phong

Theo quy hoạch, Khu kinh tế Vân Phong thuộc huyện Vạn Ninh và thị xã Ninh Hòa, gồm 70.000ha đất liền, đảo và 80.000ha mặt nước. Đây là khu kinh tế tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực, trong đó cảng trung chuyển container quốc tế, công nghiệp lọc hóa dầu, trung chuyển dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ giữ vai trò chủ đạo, kết hợp phát triển kinh tế du lịch, dịch vụ, công nghiệp, nuôi trồng hải sản và các ngành kinh tế khác.

Được phép của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Khánh Hòa cũng đã phối hợp xây dựng và trình đề án “Đặc khu hành chính - kinh tế Bắc Vân Phong”. Đề án này gồm hai phương án, đó là xây dựng đặc khu chủ yếu phát triển tài chính quốc tế hoặc phát triển thành trung tâm công nghiệp - dịch vụ tổng hợp.

P.S.NGÂN - H.GIANG - L.C.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên