24/11/2017 16:11 GMT+7

Điều chỉnh lộ trình 3 tuyến xe buýt từ 25-11 để kết nối tuyến buýt sông

N. ẨN
N. ẨN

TTO - Để kết nối với tuyến buýt sông, lộ trình các tuyến xe buýt số 43 (Bến xe Miền Đông - Phà Cát Lái), số 44 (Cảng quận 4 - Bình Quới) và số 89 (Đại học Nông Lâm - Trường THPT Hiệp Bình) sẽ được điều chỉnh từ ngày 25-11.

Sở GTVT TP.HCM cho biết theo kế hoạch, tuyến buýt sông số 1 TP.HCM được đưa vào hoạt động từ ngày 25-11. 

Tuyến buýt khởi hành từ bến Bạch Đằng (Q.1) đi theo sông Sài Gòn, qua kênh Thanh Đa và ra lại sông Sài Gòn đến khu vực phường Linh Đông (Q.Thủ Đức) tại vị trí bến khách ngang sông Bình Quới. 

Tổng chiều dài 10,8 km.

 Theo đó, 3 tuyến xe buýt được điều chỉnh như sau:

Tuyến buýt số 43: Tăng thêm 0,25km (từ 15,85km lên 16,10km)

Điều chỉnh lộ trình 3 tuyến xe buýt từ 25-11 để kết nối tuyến buýt sông - Ảnh 1.

Lượt đi: Bến xe Miền Đông - Đinh Bộ Lĩnh - Bạch Đằng - Xô Viết Nghệ Tĩnh - Điện Biên Phủ - cầu Sài Gòn - xa lộ Hà Nội - Trần Não - đường số 20- đường số 21 (bến tàu Bình An) - đường số 20 - Trần Não - Lương Định Của (nút giao An Phú) - Nguyễn Thị Định (cầu Mỹ Thủy 2)-Nguyễn Thị Định - bến phà Cát Lái (quay đầu) - Nguyễn Thị Định - bãi đậu xe trên đường A1.

Lượt về: Bãi đậu xe trên đường A1 (rẽ trái) - Nguyễn Thị Định (cầu Mỹ Thủy 1) - Nguyễn Thị Định - đường dẫn lên cao tốc - quay đầu tại nhánh X2 - đường dẫn lên cao tốc (nút giao An Phú) - Lương Định Của - Trần Não - đường vòng chân cầu Sài Gòn (cầu Sài Gòn) - Điện Biên Phủ - Xô Viết Nghệ Tĩnh - quốc Lộ 13 - đường vòng chân cầu Bình Triệu - Đinh Bộ Lĩnh - bến xe Miền Đông.

Tuyến buýt số 44: Tăng thêm 0,9km (từ 15,55km lên 16,45km)

Điều chỉnh lộ trình 3 tuyến xe buýt từ 25-11 để kết nối tuyến buýt sông - Ảnh 2.

Lượt đi: Cảng quận 4 - Tôn Thất Thuyết - Tôn Đản - Vĩnh Hội - Tân Vĩnh - Hoàng Diệu - Đoàn Văn Bơ - cầu Calmette - Calmette - Trần Hưng Đạo - Hàm Nghi - Pasteur - Lý Tự Trọng - Tôn Đức Thắng - Nguyễn Hữu Cảnh - Ngô Tất Tố - Nguyễn Văn Lạc - Xô Viết Nghệ Tĩnh - Bình Quới - bến đò Bình Quới.

Lượt về: Bến đò Bình Quới - Bình Quới - Thanh Đa - đường số 3 - đường nội bộ giữa lô 6 và lô 8 cư xá Thanh Đa - đường số 3 (bến tàu Thanh Đa) - đường số 3 - Thanh Đa - Bình Quới -Xô Viết Nghệ Tĩnh - Ung Văn Khiêm - D1 - Điện Biện Phủ - Xô Viết Nghệ Tĩnh - Nguyễn Văn Lạc - Ngô Tất Tố - Nguyễn Hữu Cảnh - Lê Thánh Tôn - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Hàm Nghi - Phó Đức Chính - Nguyễn Thái Bình - Calmette - cầu Calmette - Đoàn Văn Bơ - Hoàng Diệu - Nguyễn Hữu Hào - đường số 41 - Tân Vĩnh - Vĩnh Hội - Tôn Đản - Tôn Thất Thuyết - cảng quận 4.

Tuyến buýt số 89: Tăng thêm 3,5km (từ 13,60km lên 17,10km)

Điều chỉnh lộ trình 3 tuyến xe buýt từ 25-11 để kết nối tuyến buýt sông - Ảnh 3.

Lượt đi: Đại học Nông Lâm - đường số 17 - đường số 16 - Lê Văn Chí - Võ Văn Ngân - Tô Ngọc Vân - Tam Hà - Châu Bình - Tam Châu -Gò Dưa - cầu vượt Gò Dưa - tỉnh lộ 43 - quốc lộ 1A -quốc lộ 13 - Hiệp Bình - Phạm Văn Đồng - đường số 25 - đường số 2 - đường số 3 - đường số 10 - bến tàu Hiệp Bình Chánh.

Lượt về: Bến tàu Hiệp Bình Chánh - đường số 10 - đường số 3 - đường số 12 - đường số 1 - đường số 2 - đường số 25 - Phạm Văn Đồng - Hiệp Bình - quốc lộ 13 - quốc lộ 1A - đường vòng chân cầu vượt Gò Dưa - Gò Dưa - Tam Châu - Châu Bình - Tam Hà - Tô Ngọc Vân - Võ Văn Ngân - Lê Văn Chí - đường số 16 - đường số 17 - Đại học Nông Lâm.

N. ẨN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên