
Hiện trường vụ lật tàu hỏa làm 2 người chết tại Tĩnh Gia sáng 24-5 - Ảnh: TUẤN HÀ
Cụ thể, tàu SE36 từ Vinh đi Hà Nội, xuất phát tại ga Vinh lúc 6h28 bị bãi bỏ, hành khách chuyển sang tàu SE6 để đi Hà Nội.
Tàu QB2 xuất phát tại ga Đồng Hới (Quảng Bình) đi Hà Nội lúc 11h25 bị bãi bỏ, hành khách chuyển sang tàu SE2 đi Hà Nội.
Hành khách có vé nhưng không đi tàu sẽ được trả vé không mất phí đối với các đoàn tàu xuất phát tại Hà Nội ngày 23-5 như: SE1, SE19, NA1; hành khách có vé đi từ Khoa Trường (Thanh Hóa) đến ga Hà Nội ngày 23 và 24-5 trên các đoàn tàu SE2, SE4 (xuất phát tại TP.HCM ngày 22-5), SE20 (xuất phát tại Đà Nẵng ngày 23-5).
Đến trưa 24-5, ngành đường sắt đã thực hiện chuyển tải 9 chuyến tàu với 2.816 hành khách qua khu vực bị ách tắc để tiếp tục đi tàu.
Lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội, Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội thăm hỏi, động viên gia đình 2 nạn nhân tử vong; trực tiếp đến bệnh viện thăm hỏi các nạn nhân bị thương. Trước mắt, trợ cấp tử tuất và hỗ trợ gia đình lái tàu và phụ lái mỗi gia đình trên 30 triệu đồng .
Trong sáng 24-5, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã có công văn bày tỏ cảm ơn sự quan tâm, phối hợp, giúp đỡ của UBND tỉnh Thanh Hóa và các Sở Giao thông vận tải, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Y tế và Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Thanh Hóa, cơ quan chức năng, nhân dân huyện Tĩnh Gia và hành khách trên tàu SE19.
Ông Vũ Tá Tùng - Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết sự quan tâm, hỗ trợ, phối hợp tích cực của UBND tỉnh Thanh Hóa cùng các cơ quan chức năng và nhân dân địa phương, đặc biệt là sự trợ giúp kịp thời của hành khách trên tàu SE19 trong việc cứu hộ và khắc phục hậu quả vụ tai nạn đã góp phần giảm thiểu thiệt hại.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận