14/02/2012 04:10 GMT+7

Điều chỉnh giờ tan học ở Hà Nội: Vẫn nơi tắc, nơi thông

T.PHÙNG - N.HÀ
T.PHÙNG - N.HÀ

TT - Chiều 13-2, Hà Nội chính thức điều chỉnh giờ tan trường của học sinh THPT vào 18g thay vì 19g như trước đó.

Thay vì giờ ùn ứ giao thông bắt đầu từ 18g như những ngày trước, chiều cùng ngày những nút giao thông có mật độ cao như Ô Chợ Dừa, tuyến đường Khâm Thiên, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Lương Bằng, Xã Đàn, Trường Chinh... ùn ứ từ sau 17g30.

Từ 13-2, học sinh THPT Hà Nội tan trường sau 18gHà Nội phát sinh nhiều điểm ùn tắc mớiGiao thông Hà Nội đã cải thiện, nhưng còn rốiHà Nội sẽ điều chỉnh giờ học linh hoạt hơn

DrBASZ9Y.jpgPhóng to

Hầm đường bộ Kim Liên bị ùn tắc ở chiều Đại Cồ Việt sang Kim Liên vào chiều tối 13-2 - Ảnh: X.Lai

Tuy nhiên, bà Phùng Thị Tố Nga, hiệu trưởng Trường tiểu học Ngọc Khánh (Ba Đình), cho hay việc điều chỉnh giờ học theo hướng linh hoạt hơn từ ngày 13-2 đã làm giao thông tại phố Nguyễn Công Hoan - Giảng Võ giảm mật độ đáng kể vào giờ tan tầm. Lịch học mới cho phép các trường chủ động điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế. Hai trường tiểu học Ngọc Khánh và THCS Phan Chu Trinh đã “bắt tay” thống nhất giờ tan học cách nhau 15 phút. Kết quả, 17g-18g ngày 13-2, phố Nguyễn Công Hoan thoát khỏi cảnh tắc đường cục bộ kéo dài gần hai tuần trước đó.

Ông Nguyễn Hiệp Thống - phó giám đốc Sở GD-ĐT - cho biết sở đã thành lập sáu đoàn đi kiểm tra tình hình thực tế tại các trường trong ngày đầu thực hiện điều chỉnh giờ học mới. “Các trường thực hiện phấn khởi hơn hẳn quy định trước đó. Tuy nhiên, nhiều trường ở khu vực ngoại thành như THPT Thượng Cát, Ngọc Hồi, Ngô Thì Nhậm vẫn kiến nghị điều chỉnh giờ tan học sớm hơn 18g. Sở tiếp tục lắng nghe ý kiến các trường và có trách nhiệm tham mưu cho TP, có thể điều chỉnh tiếp đi đến phương án giờ học tốt nhất và có lợi cho giao thông TP” - ông Thống nói.

T.PHÙNG - N.HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên