09/09/2007 02:17 GMT+7

Diễn viên Mỹ "tập" kịch 5B

HÒA BÌNH
HÒA BÌNH

TT - Đạo diễn trẻ Đức Thịnh đang dựng vở kịch chỉ có hai diễn viên cho Sân khấu 5B, trong đó có một diễn viên người Mỹ tên Aron, 30 tuổi. Vở kịch có tên Mở cửa sổ ra, do chính Aron cùng bạn diễn cũng là một người bạn ngoài đời - diễn viên Lan Phương - dịch từ kịch bản gốc khá nổi tiếng Người đi thu lông cừu của Mỹ.

7eOZ4Pr4.jpgPhóng to

Aron và người bạn diễn Lan Phương đang trao đổi về vở kịch Mở cửa sổ ra

TT - Đạo diễn trẻ Đức Thịnh đang dựng vở kịch chỉ có hai diễn viên cho Sân khấu 5B, trong đó có một diễn viên người Mỹ tên Aron, 30 tuổi. Vở kịch có tên Mở cửa sổ ra, do chính Aron cùng bạn diễn cũng là một người bạn ngoài đời - diễn viên Lan Phương - dịch từ kịch bản gốc khá nổi tiếng Người đi thu lông cừu của Mỹ.

Aron nói tiếng Việt rất sõi vì đã có gần 10 năm học tiếng Việt và bốn năm làm việc tại VN. Đọc một bài báo tiếng Việt về Đức Thịnh, Aron đã nhờ Lan Phương giới thiệu mình với Đức Thịnh và đề nghị Thịnh dựng Mở cửa sổ ra cho chính anh diễn. Aron còn có bằng đạo diễn phim, đã đóng một vài phim và làm một số video clip ca nhạc ở VN. Đóng kịch là niềm say mê từ nhỏ của Aron, anh có xem một số vở kịch ở các sân khấu IDECAF, Nụ Cười Mới, Kịch Sài Gòn và cả coi cải lương ở rạp Hưng Đạo. Anh chàng Mỹ này thích vở Bí mật vườn Lệ Chi và muốn tham gia diễn ở sân khấu kịch VN.

Sau một thời gian làm việc chung, Đức Thịnh quyết định đầu tư tiền túi để dựng Mở cửa sổ ra diễn ở 5B. Theo êkip Việt - Mỹ này, kịch của họ sẽ ăn khách vì dựng - diễn theo đúng gu kịch của khán giả VN. Nếu không có gì thay đổi, đây là lần đầu tiên sân khấu kịch hằng đêm trong nước có một diễn viên người Mỹ. Trước nay diễn viên nước ngoài chỉ diễn trên sân khấu VN một vài suất trong các chương trình giao lưu, hợp tác.

HÒA BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên