![]() |
Người mẫu Hồ Ngọc Hà |
PhimKhi đàn ông có bầu của Hãng phim tư nhân Phước Sang tập trung một dàn diễn viên thật hùng hậu: Trương Ngọc Ánh, Quyền Linh, Bảo Quốc, Hồng Vân, Việt Anh, Ngọc Giàu, Hồng Nga, Anh Vũ, Tấn Beo, Hoàng Sơn, Bảo Chung, Thúy Nga, Hữu Nghĩa, Việt Hương, Phước Sang và hai ca sĩ Nguyễn Phi Hùng, Phương Thanh.
Ngoài Trương Ngọc Ánh, Quyền Linh có “nôi” xuất phát là diễn viên điện ảnh, hầu hết còn lại đều là người "ngoại đạo"...
![]() |
Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng trong phim Khi đàn ông có bầu - Ảnh: Hãng phim Phước Sang |
Không chỉ riêng bộ phim này mà trong những phim VN gần đây, các diễn viên chính phần lớn đều không phải là dân điện ảnh “thứ thiệt”.
Trong Những cô gái chân dài là ca sĩ Minh Anh, nhà thiết kế trang phục Trương Thanh Long, nhiếp ảnh gia Hải Đông và các người mẫu Anh Thư, Ngọc Nga, Xuân Lan, Thanh Hằng, Yến Ngọc...
Gái nhảy, Lọ Lem hè phố có người mẫu Bằng Lăng, Thu Hằng, danh hài Anh Vũ, Minh Nhí, ca sĩ Quang Dũng. Lấy vợ Sài Gòn có ca sĩ Nguyên Vũ, danh hài Thúy Nga. Công nghệ lăngxê là những gương mặt mới như ca sĩ Khổng Tước, người mẫu Thân Thúy Hà...
Cuộc thi tuyển diễn viên điện ảnh và truyền hình triển vọng 2004 bắt đầu nhận hồ sơ từ ngày 30-10 đến 10-12-2004.
Đối tượng tham gia cuộc thi được mở rộng trên toàn quốc cho tất cả bạn trẻ muốn đóng phim, có ngoại hình tương đối, có năm sinh từ 1980-1988. Chiều cao tối thiểu cho nữ là 1,58m, nam 1,65m.
Các thí sinh dự thi những kiến thức chung, hiểu biết về điện ảnh, biết hát, đọc thơ hoặc kể mẩu chuyện vui, diễn xuất trích đoạn, ứng xử và phần thi trang phục.
Vòng chung kết xếp hạng sẽ diễn ra vào hai ngày 22 và 23-12
Không chỉ riêng phim nhựa, các phim truyền hình như Dốc tình, Hàn Mặc Tử, Mầm sống, Công ty thời trang, Hải âu, Một thẻo nhân tình, Mảnh trăng côi, Hương phù sa, 39 độ yêu… đều lăngxê các gương mặt trẻ chưa qua một trường lớp điện ảnh nào như Kim Hiền, Tăng Thanh Hà, Nguyệt Ánh, Quốc Cường, Huy Khánh, Bình Minh, Mai Mai, Quỳnh Thy, Hồ Ngọc Hà...Tính riêng giới ca sĩ qua đóng phim đã có Phương Thanh (Tiếng hú nơi hoang dã, Khi đàn ông có bầu), Thanh Lam (Nắng ở trên đầu), Quang Dũng (Lọ Lem hè phố), Hiền Thục (Ở trọ nhà mình), Nguyễn Phi Hùng (Sống chậm, Hải âu), Việt Quang (Cạm bẫy), Nguyên Vũ (Lục Vân Tiên, Lấy vợ Sài Gòn), Lam Trường (Nữ tướng cướp). Nghe đâu sắp tới sẽ là Mỹ Tâm, Ưng Hoàng Phúc...
Hàng loạt phim với dàn diễn viên phần lớn đều không xuất thân từ trường lớp đào tạo điện ảnh chuyên nghiệp như thế không biết có phải là mốt mới trong việc chọn diễn viên của các đạo diễn không?
Vậy tìm các diễn viên điện ảnh chính thống, được đào tạo chuyên nghiệp từ đâu?
Tìm diễn viên chuyên nghiệp?
Ở khu vực phía Nam, ngoài nguồn diễn viên được đào tạo bài bản từ Trường cao đẳng Sân khấu - điện ảnh TP.HCM, mỗi năm tốt nghiệp khoảng 30 diễn viên, thì các lớp học diễn xuất của các trung tâm văn hóa cũng là địa chỉ để các đạo diễn “dòm ngó”.
Lam Trường có lầm khi tham gia ... đóng phim ?
Ca sĩ Lam Trường vừa lần đầu tiên đóng phim - Nữ tướng cướp. Trong phim Trường sẽ thể hiện ngón nghề ca hát qua ca khúc Tựa như ánh sao do nhạc sĩ Đức Trí sáng tác. Nhưng còn chuyện đóng phim với một người tay ngang như anh thì sao? * Vì sao Lam Trường nhận lời đóng phim Nữ tướng cướp? - Trường đã mấy lần được mời đóng phim, trong đó có các phim Lục Vân Tiên, Gái nhảy..., nhưng do không thu xếp được công việc nên mãi tới lần này mới nhận lời. Sau mười năm đi hát, Trường muốn thử sức ở lĩnh vực điện ảnh. * Vai diễn của Trường trong phim như thế nào? - Vai Dũng, một chàng trai đẹp mã, giàu có, thành đạt, rất cảnh giác trước những cạm bẫy tình cảm. Nhưng rốt cuộc Dũng bị xỏ mũi dễ dàng bởi một cô gái xinh xắn (Thu - do Mỹ Duyên đóng) và... thất tình! * Cảm nhận của Trường khi lần đầu đóng phim? - Trường thấy điện ảnh rất thú vị và có rất nhiều điều để mình khám phá. Để hoàn thành từng cảnh quay nói riêng hay trọn vẹn một tác phẩm điện ảnh, các diễn viên cũng như êkip làm phim phải lao động rất nhiều. Chưa bao giờ Trường phải quay với cường độ suốt ngày và suốt đêm như khi tham gia đóng phim, người không ăn kiêng cũng tự động ốm bớt! |
Cuộc thi diễn viên điện ảnh triển vọng được tổ chức lần đầu tiên tại Văn Thánh vào năm 1990 được coi như cơ hội tốt cho những bạn trẻ có mộng làm diễn viên điện ảnh.
Những gương mặt đoạt giải cao trong cuộc thi này qua 12 lần tổ chức sau đó chỉ còn một số người theo nghề, tạo được tên tuổi như Quyền Linh, Kim Chi, Hồng Ánh, Minh Thư... Số còn lại chỉ tham gia hú họa một vài phim rồi... thôi.
Sau hai năm “im lặng”, năm nay cuộc thi trở lại với tên gọi mới “Cuộc thi tuyển diễn viên điện ảnh và truyền hình triển vọng 2004” do Hội Điện ảnh TP.HCM phối hợp với Đài truyền hình TP.HCM và Công ty TNHH siêu mẫu Tinh Hoa tổ chức, chính thức bắt đầu từ ngày 30-10 đến 10-12-2004 hi vọng hứa hẹn nhiều cái mới hơn. Ít ra là có truyền hình nhảy vào thì đầu ra của những người đoạt giải sẽ rộng hơn.
Gần đây nhiều hãng phim tư nhân được thành lập. “Xuất chiêu” tuyển diễn viên điện ảnh đầu tiên là Hãng Vietfilm do đạo diễn Lê Cung Bắc làm giám đốc. Các học viên sau khi trúng tuyển sẽ được đào tạo thêm để tham gia các phim do hãng sản xuất, ai xuất sắc sẽ được hãng cho đi nước ngoài học.
Hãng phim Việt (Công ty BHD) đã casting rất rầm rộ cho phim 39 độ yêu và kết quả trong tay hãng là một dàn diễn viên mới toanh, trẻ đẹp. Điều này cho thấy nếu ngày càng có nhiều hơn các diễn viên ra lò từ các cuộc thi tuyển lẻ tẻ, qui mô không lớn, sẽ là tín hiệu vui không chỉ cho các bạn trẻ yêu nghệ thuật mà còn cho các đạo diễn rộng nguồn chọn lựa.
Tuy nhiên lợi ích đó ngẫm lại chỉ là nhất thời, trước mắt cho từng vai diễn hay cho một bộ phim. Dài hơi hơn: rồi những cuộc thi này sẽ cho ra lò “sản phẩm” như thế nào, các học viên trúng tuyển liệu có theo nghề và làm đúng nghề - diễn viên điện ảnh chuyên nghiệp - khi thời gian và khả năng diễn xuất chưa đủ độ chín cần thiết?
Trong tình hình hiện nay, nói theo một đạo diễn thì “Các gương mặt trẻ, đẹp, lạ, nếu nổi tiếng sẵn ở lĩnh vực khác thì càng tốt, sẽ góp thêm gia vị tươi, mới. Diễn xuất của họ tự nhiên và mộc mạc nên dễ đi vào lòng người”.
Có thể đạo diễn ấy đúng trong tình hình phim VN đang cần khán giả và phù hợp với giai đoạn ăn xổi ở thì. Còn để một nền điện ảnh phát triển chuyên nghiệp và vững bền hơn, thiết nghĩ vẫn cần một sự đào tạo bài bản, đúng nghề, đúng người mới mong có một nguồn lực diễn viên dồi dào, đa dạng, đủ năng lực…
Chỉ có như vậy bầu trời điện ảnh VN sắp tới mới mong xuất hiện những ngôi sao như Trà Giang, Thế Anh, Minh Châu, Thanh Quý… thuở nào!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận