04/01/2023 16:28 GMT+7

Diễn đàn Trí thức trẻ Đại học Quốc gia TP.HCM lần hai

Diễn đàn Trí thức trẻ Đại học Quốc gia TP.HCM lần hai chính thức bắt đầu trưa 4-1 với chủ đề “Tiên phong đổi mới sáng tạo, gắn kết và phục vụ cộng đồng”.

Diễn đàn Trí thức trẻ Đại học Quốc gia TP.HCM lần hai - Ảnh 1.

Thành viên ban tổ chức Diễn đàn Trí thức trẻ Đại học Quốc gia TP.HCM và các đại biểu tham dự một hội thảo nhánh của chương trình diễn ra trước diễn đàn - Ảnh: H.THỐNG

Diễn đàn Trí thức trẻ - cơ hội quý để học hỏi lẫn nhau

Năm nay, Diễn đàn Trí thức trẻ Đại học Quốc gia TP.HCM được tổ chức dưới hình thức kết hợp trực tuyến lẫn trực tiếp, do Ban cán sự Đoàn Đại học Quốc gia TP.HCM đăng cai tổ chức.

Hơn 150 đại biểu là giảng viên, nghiên cứu viên, cán bộ trẻ đến từ 16 đơn vị thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM và 8 đơn vị bên ngoài đăng ký tham dự. 

Ngoài phiên tham luận chính, các đại biểu tham gia chuỗi hoạt động thú vị, tham quan các tòa nhà chính, giao lưu cùng giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM… với sự hỗ trợ của 12 thành viên ban cố vấn, 18 thành viên ban chuyên môn.

Hoạt động được chờ đón nhất tại Diễn đàn Trí thức trẻ là phiên tham luận của các đại biểu (được chọn lọc từ hơn 60 tham luận gửi về) diễn ra sôi nổi vào trưa 4-1. 

Trong đó, một số đề tài có tính ứng dụng cao có thể kể đến như: "Thương mại hóa kết quả nghiên cứu: Kinh nghiệm từ các quốc gia đang phát triển" của tác giả Lê Nguyên Ngân (Viện Công nghệ Nano), "Tinh thần đổi mới sáng tạo và mô hình chuyển giao tri thức khởi nghiệp của sinh viên khối kỹ thuật" của tác giả Võ Thanh Hằng (chủ nhiệm Câu lạc bộ Khởi nghiệp xanh, Trường đại học Bách khoa)...

Diễn đàn Trí thức trẻ Đại học Quốc gia TP.HCM lần hai - Ảnh 2.

Các đại biểu Diễn đàn Trí thức trẻ Đại học Quốc gia TP.HCM trong một phiên thảo luận trực tuyến vào trưa 4-1 - Ảnh: Chụp từ màn hình

Là một trong các đại biểu tham dự, tiến sĩ Lê Duy Tân (Trường đại học Quốc tế) chia sẻ: "Nhiều thành viên mà mỗi đơn vị có những thế mạnh riêng nên đến với diễn đàn, tôi mong được giao lưu, học hỏi từ những cá nhân tài năng và rất hy vọng ngay cả khi hoạt động kết thúc, mọi người vẫn giữ liên lạc để kết nối, phát triển bền vững".

Những tham luận chất lượng cao sẽ được lựa chọn biên tập xuất bản thành kỷ yếu (có chỉ số ISBN) do Nhà xuất bản Đại Học Quốc Gia TP.HCM phát hành.

Chọn chủ đề thảo luận gắn với hơi thở cuộc sống

Chia sẻ về diễn đàn, thạc sĩ Trương Văn An - phó bí thư Ban cán sự Đoàn Đại học Quốc gia TP.HCM, thành viên ban tổ chức - cho biết định hướng năm 2023, Đại học Quốc gia TP.HCM tập trung vào đổi mới, nâng cao hiệu quả quản trị, chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học thông qua chuyển đổi số trong toàn hệ thống. 

"Các chủ đề mà diễn đàn lựa chọn là phù hợp và cấp thiết, cho thấy vai trò quan trọng của đội ngũ trí thức trẻ trong việc hiện thực hóa mục tiêu chung được đặt ra", anh An nói.

Diễn đàn Trí thức trẻ Đại học Quốc gia TP.HCM lần hai - Ảnh 3.

Sau sự kiện, thông tin về các đại biểu cũng như các tham luận tiêu biểu sẽ được lưu lại trong cuốn kỷ yếu do ban tổ chức biên soạn - Ảnh: Chụp từ màn hình

Thạc sĩ Phùng Thị Diệu Hương - bí thư Ban cán sự Đoàn Đại học Quốc gia TP.HCM, trưởng ban tổ chức - thông tin diễn đàn thảo luận ba nhóm chủ đề: Mô hình chuyển giao tri thức phục vụ cộng đồng, thương mại hóa kết quả nghiên cứu; Đề xuất giải pháp khoa học và công nghệ ứng dụng xây dựng khu đô thị "Xanh - Thông minh - Bản sắc"; Đề xuất giải pháp định hình giá trị - khung năng lực của trí thức trẻ và phát huy vai trò của trí thức trẻ Đại học Quốc gia TP.HCM trong bối cảnh hiện nay.

"Thông qua diễn đàn lần này, chúng tôi muốn góp phần chia sẻ tầm nhìn chung đến đông đảo trí thức thuộc khối đại học quốc gia. Cạnh đó, diễn đàn cũng mong tập hợp và phát huy được nguồn lực, trí tuệ của trí thức trẻ để có những giải pháp khả thi cho chiến lược phát triển Đại học Quốc gia TP.HCM trong dài hạn", chị Diệu Hương cho biết.

Ngoài ra, ban tổ chức diễn đàn hy vọng phát huy vai trò của Đoàn trong việc huy động nguồn lực, chuyên môn của trí thức trẻ trong việc bắt tay giải quyết những vấn đề chung của đất nước.

Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam gửi gắm nhiều ý kiến, tham luận tâm huyết Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam gửi gắm nhiều ý kiến, tham luận tâm huyết

TTO - Sau 2 ngày làm việc, Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ IV vừa khép lại với 19 đề xuất, khuyến nghị và sẽ có 2 dự án đăng ký tham gia thực hiện hiệu quả Chương trình chuyển đổi số quốc gia của Chính phủ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên