26/01/2019 10:31 GMT+7

Diễn đàn kinh tế Davos: Các nước muốn có luật thương mại điện tử

NGÔ HẠNH
NGÔ HẠNH

TTO - Trong ngày thứ ba tại hội nghị thường niên Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) ở Davos (Thụy Sĩ), sáng 25-1 giờ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gặp gỡ hàng loạt lãnh đạo các nước và các tập đoàn lớn.

Diễn đàn kinh tế Davos: Các nước muốn có luật thương mại điện tử - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp chủ tịch Tập đoàn B. Grimm - Ảnh: TTXVN

Cùng ngày, trong khuôn khổ WEF Davos, 76 quốc gia và khu vực đã thống nhất bắt đầu đàm phán về một bộ luật thương mại điện tử.

Đề nghị phê chuẩn EVFTA trong quý 1-2019

Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, trong ngày thứ ba ở Davos, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch điều hành và sáng lập WEF, giáo sư Klaus Schwab cùng chứng kiến lễ ký thỏa thuận hợp tác về xây dựng trung tâm cách mạng công nghệ 4.0 và ý định thư về xây dựng sáng kiến rác thải nhựa.

Sau đó, Thủ tướng tiếp Hoàng hậu Hà Lan Maxima, đặc phái viên của tổng thư ký Liên Hiệp Quốc (LHQ) về tài chính toàn diện cho phát triển và là chuyên gia có uy tín của LHQ về lĩnh vực tài chính vi mô.

Tại cuộc gặp, Thủ tướng khẳng định Việt Nam đang tập trung xây dựng chiến lược quốc gia về tài chính toàn diện. Đây là nền tảng rất quan trọng để Việt Nam đạt được các mục tiêu về tài chính toàn diện nói riêng và các mục tiêu chung về phát triển kinh tế - xã hội và phát triển bền vững của LHQ.

Tiếp Phó chủ tịch Ủy ban châu Âu Jyrki Katainen, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao quan hệ Việt Nam - Liên minh châu Âu (EU) đang phát triển rất tích cực, tăng cường hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả.

Thủ tướng đề nghị thúc đẩy để EVFTA được ký, phê chuẩn trong quý 1-2019 đáp ứng lợi ích của cả hai bên, tạo động lực mới cho quan hệ Việt Nam - EU, đặc biệt về kinh tế.

Thủ tướng cũng mong muốn EU hỗ trợ Việt Nam sớm dỡ bỏ thẻ vàng đối với thủy sản xuất khẩu của Việt Nam sang EU. Về vấn đề Biển Đông, Thủ tướng đề nghị EU tiếp tục quan tâm đến an ninh, an toàn hàng hải, ủng hộ giải quyết tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, Hiến chương LHQ, Công ước của LHQ về Luật biển năm 1982.

Cần luật cho thương mại điện tử

Mất kiên nhẫn trước việc Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) thiếu thốn luật để bắt kịp sự bùng nổ của thương mại điện tử, 76 nước và khu vực ngày 25-1 thống nhất bắt đầu đàm phán về một bộ luật cởi mở và rõ ràng, theo Reuters.

"Thương mại điện tử đã trở thành hiện thực ở phần lớn các khu vực trên thế giới, vì vậy chúng ta có trách nhiệm đối với các công dân và giới doanh nghiệp trong việc đề ra môi trường trực tuyến an toàn, hiệu quả cho thương mại" - Ủy viên thương mại của EU Cecilia Malmstrom nói. Thương mại điện tử ngày nay đã trở thành một phần lớn của kinh tế toàn cầu, đạt 27.700 tỉ USD vào năm 2016.

Các cuộc đàm phán chính thức về thương mại điện tử sẽ bắt đầu vào tháng 3-2019 nhằm cố gắng đạt được một khuôn khổ với sự đồng thuận quốc tế để hoạt động mua bán, kinh doanh trên mạng được dễ dàng và an toàn hơn. "Các quy định hiện tại của WTO không đáp ứng được yêu cầu của thế kỷ 21. Thật ra hiện tại chẳng có quy định vững chắc nào về thương mại điện tử" - Bộ trưởng Thương mại Nhật Bản Hiroshige Seko nói.

Ngoài Nhật, Mỹ và Liên minh châu Âu cũng ủng hộ cuộc đàm phán. Trước đó, Thủ tướng Đức Angela Merkel trong bài phát biểu tại WEF cũng kêu gọi các tổ chức đa phương như WTO kiểm soát thế giới số.

Trong tuyên bố chung, các nước cho biết sẽ tìm kiếm sự tham gia của nhiều nước nhất có thể. Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới là Trung Quốc cho biết sẽ ủng hộ đàm phán nhưng với điều kiện phải cân nhắc hoàn cảnh của các nước đang phát triển, điều có thể vấp phải sự phản đối của Mỹ vốn cho rằng Bắc Kinh đang nhận được quá nhiều ưu đãi đặc biệt từ WTO. Một ông lớn khác của châu Á là Ấn Độ không tham gia đàm phán.

Ngày 25-1, trong khuôn khổ WEF Davos, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Thủ tướng Cộng hòa Czech Andrej Babis, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte, Tổng thống Thụy Sĩ Ueli Maurer.

Thủ tướng có buổi làm việc với lãnh đạo các tập đoàn quốc tế hàng đầu về tài chính - hạ tầng như Visa, Generali, Bank Julius Baer, Quỹ đầu tư Dubai, Ngân hàng Phát triển Nhật Bản và gặp gỡ nguyên giám đốc điều hành WEF Philipp Rösler cùng các nhà đầu tư hàng đầu của Thụy Sĩ.

Trước đó, Thủ tướng tiếp Phó thủ tướng Romania Ana Birchall, Tổng thư ký Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế Angel Gurria và gặp gỡ lãnh đạo các tập đoàn lớn trên thế giới như Siemens, Qualcomn, Google, Total, Allianz, JBIC, GE, Prudential.

Nhiều câu hỏi không có ai giải đáp

Tờ Wall Street Journal (WSJ) cho biết mục đích chính của WEF Davos là nơi để thu thập thông tin. Tuy nhiên, những câu hỏi mà người ta muốn có câu trả lời nhất thì không ai giải đáp ở Davos cả.

Chẳng hạn, Brexit sẽ được giải quyết thế nào? Khi nào tình trạng đóng cửa chính phủ liên bang Mỹ sẽ chấm dứt? Khi nào Mỹ và Trung Quốc đạt được thỏa thuận để tránh một cuộc chiến thương mại toàn diện?

Theo WSJ, sự bất ổn kinh tế, dĩ nhiên, là một sự bất biến. Thị trường, doanh nghiệp và nhà đầu tư đã quen với các xác suất hơn là sự ổn định trong dự báo lợi nhuận hoặc lãi suất. Nhưng vấn đề ở Davos là họ thậm chí không thể xác định được xác suất.

Khi ông Trump dường như cũng không biết mình muốn gì từ các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc, làm sao đánh giá được tỉ lệ và điều khoản của thỏa thuận? Làm sao xác định được xác suất ông Trump hoặc Đảng Dân chủ sẽ phá vỡ cam kết nền tảng của mình, điều cần thiết để chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ một phần.

Còn đối với Brexit, Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire khi được hỏi về việc đàm phán lại thỏa thuận giữa Liên minh châu Âu và Anh đã nhún vai nói: "Điều đó phụ thuộc vào người Anh và các chính trị gia Anh quyết định xem họ muốn gì".

Davos 2019 vắng bóng nhiều nước lớn Davos 2019 vắng bóng nhiều nước lớn

TTO - Hội nghị thường niên Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) tại Davos, Thụy Sĩ diễn ra từ ngày 22 đến 25-1 tập trung vào công nghệ khi chọn chủ đề “Toàn cầu hóa 4.0: Định hình cấu trúc toàn cầu trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ 4”.

NGÔ HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên