04/01/2021 21:03 GMT+7

Điểm tin thể thao tối 4-1: Cựu GĐKT bóng đá Nhật làm cố vấn cấp cao tại CLB Sài Gòn

HOÀNG TÙNG - ĐỨC KHUÊ
HOÀNG TÙNG - ĐỨC KHUÊ

TTO - CLB Sài Gòn có cố vấn cấp cao "xịn", CLB Consadole Sapporo xác định được chấn thương của "Messi" Thái Chanathip Songkrasin... là những tin chính trong điểm tin thể thao tối 4-1.

Điểm tin thể thao tối 4-1: Cựu GĐKT bóng đá Nhật làm cố vấn cấp cao tại CLB Sài Gòn - Ảnh 1.

Ông Shimoda Mashiro (trái) đóng góp nhiều công sức cho những thành công của các đội tuyển Nhật Bản từ năm 2009 - 2016 - Ảnh: JFA

Cựu GĐKT bóng đá Nhật Bản làm cố vấn cấp cao tại CLB Sài Gòn

Vào ngày 9-1 tới đây, ông Shimoda Masahiro sẽ chính thức tiếp nhận vị trí cố vấn cấp cao tại CLB Sài Gòn sau khi hoàn tất thời hạn cách ly. Nhiệm vụ của vị chuyên gia người Nhật Bản này là hoạch định chiến lược phát triển cho bóng đá trẻ Sài Gòn, đặc biệt trong các kế hoạch xây dựng học viện bóng đá không chỉ để tạo nguồn cung cầu thủ cho đội bóng, mà còn là các hoạt động bóng đá cộng đồng.

Ông Shimoda Masahiro sinh năm 1967, từng giữ nhiều chức vụ quan trọng trong Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA) từ năm 2009 như giám đốc đội tuyển quốc gia Nhật Bản, các đội U16, U19, U23 Nhật Bản...

Thành tích của bóng đá Nhật Bản trong giai đoạn này nổi bật có chức vô địch Asian Cup 2011, hạng 4 Olympic 2012, vô địch U23 châu Á 2016, vô địch U19 châu Á 2016... Giai đoạn 2014 - 2016, ông làm giám đốc kỹ thuật JFA.

Theo chia sẻ từ CLB Sài Gòn, sự xuất hiện của ông Shimoda Masahiro mang đến kỳ vọng giúp đội bóng xây dựng "chuyên nghiệp nhất có thể" công tác đào tạo trẻ, giúp đội bóng đã giành vị trí thứ 3 tại V-League 2020 hiện thực hóa khát vọng "J-League hóa" mô hình hoạt động.

Ông Shimoda Masahiro là người Nhật Bản thứ 8 ở CLB Sài Gòn sau 3 cầu thủ, 3 chuyên gia quản lý - đào tạo, 1 chuyên gia vật lý trị liệu đã gia nhập trước đó. Vào ngày 12-1 tới đây, CLB Sài Gòn sẽ làm lễ xuất quân, ra mắt đội hình thi đấu tại V-League 2021 và công bố các nhà tài trợ.

Xác định được chấn thương của Chanathip Songkrasin

Điểm tin thể thao tối 4-1: Cựu GĐKT bóng đá Nhật làm cố vấn cấp cao tại CLB Sài Gòn - Ảnh 2.

Chanathip (áo đỏ) không thường xuyên thi đấu cho Consadole Sapporo mùa vừa rồi - Ảnh: SANOOK

Ngôi sao tuyển Thái Lan Chanathip Songkrasin vừa có mùa giải đáng quên nhất kể từ khi gia nhập CLB Nhật Bản Consadole Sapporo vào năm 2017. Anh liên tục gặp chấn thương và không có nhiều đóng góp cho đội bóng năm trước.

Chủ yếu là do anh bị rách cơ đùi. Ban đầu, các kết luận cho rằng Chanathip ít tập luyện và thi đấu trong thời gian dài do quãng nghỉ bởi dịch COVID-19. Nhưng trong cuộc kiểm tra mới đây, các bác sĩ của Consadole Sapporo đã tìm ra nguyên nhân có phần nghiêm trọng hơn.

Thông tin do Siam Sport đăng tải chiều 4-1 cho biết anh bị trật khớp ở hông, khiến cơ đùi phải vận động mạnh hơn khi thi đấu và dẫn tới tình trạng tái phát chấn thương liên tục. Cách đây ít ngày, tờ Matichon tiết lộ rằng Chanathip đã bỏ lỡ cơ hội sang châu Âu thi đấu trong năm 2020 vì lý do chấn thương.

Hiện tại, anh đã quay về Thái Lan để tiếp tục điều trị. CLB Consadole Sapporo hi vọng anh sẽ kịp bình phục trước khi mùa giải mới khởi tranh.

Sao Real Madrid có thể bị phạt nặng vì cố tình lãnh thẻ

Điểm tin thể thao tối 4-1: Cựu GĐKT bóng đá Nhật làm cố vấn cấp cao tại CLB Sài Gòn - Ảnh 3.

Dani Carvajaj (giữa) có nguy cơ bị phạt nặng - Ảnh: MARCA

Trong chiến thắng 2-0 của Real Madrid trước Celta Vigo hôm 3-1, hậu vệ Dani Carvajaj đã phải lãnh thẻ vàng ở phút 83. Lý do là anh chậm trễ rời sân khi được thay người và HLV Zinedine Zidane lý giải rằng anh gặp phải vấn đề sức khỏe.

Ủy ban thi đấu của Giải vô địch Tây Ban Nha (La Liga) đã quyết định sẽ xem xét vấn đề này bởi Carvajaj có dấu hiệu "tẩy thẻ". Cụ thể với chiếc thẻ vàng trong trận gặp Celta Vigo, Carvajaj đã lãnh đủ số thẻ theo quy định và bị "treo giò" trong trận gặp Osasuna cuối tuần này.

Tuy nhiên ở trận tiếp theo gặp Athletic Bilbao tại bán kết Siêu cúp Tây Ban Nha, anh hoàn toàn "sạch thẻ" và đủ điều kiện ra sân. Trong trường hợp Carvajaj không nhận thẻ trước ở trận gặp Celta Vigo, anh vẫn có thể được cho nghỉ ở trận gặp Osasuna.

Nhưng nếu thi đấu trước Bilbao và lãnh thẻ, anh sẽ bị cấm ra sân trong trận chung kết Siêu cúp nếu Real Madrid giành vé đi tiếp. Vì vậy nghi ngờ từ ủy ban là có cơ sở. Nếu họ kết luận Dani Carvajaj cố tình nhận thẻ vàng trong trận gặp Celta Vigo, anh có thể bị treo giò cả hai trận gặp Osasuna và Athletic Bilbao.

Cầm hòa CLB Sài Gòn, tân binh Bình Định lên ngôi tại giải giao hữu tiền V-League Cầm hòa CLB Sài Gòn, tân binh Bình Định lên ngôi tại giải giao hữu tiền V-League

TTO - Tân binh V-League Bình Định đã có bước chạy đà hoàn hảo trước thềm mùa giải 2021 khi đăng quang tại Giải tứ hùng tranh Cúp truyền hình 2021.

HOÀNG TÙNG - ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên