07/05/2016 19:02 GMT+7

Điểm tin: Phí giao thông còn đắt hơn nhiên liệu

TTO
TTO

TTO - Dân phẫn nộ vì phí giao thông còn đắt hơn nhiên liệu; doanh nghiệp tỉnh queo thu phí đường công; Bí thư Thăng: Quyết liệt với tinh thần “vì dân hành động”;… là những thông tin nổi bật ngày 7-5.

>> Audio

Trong nước

Phí giao thông còn đắt hơn nhiên liệu. Nhiều trạm thu phí BOT mọc lên dày đặc, mức thu phí cao, thời gian thu phí kéo dài. Tại sao?

Trạm thu phí Bàn Thạch (Đông Hòa, Phú Yên) của Công ty CP Đầu tư đèo Cả - Ảnh: D.Thanh
Trạm thu phí Bàn Thạch (Đông Hòa, Phú Yên) của Công ty CP Đầu tư đèo Cả - Ảnh: D.Thanh

Nhiều nhà đầu tư cố tình làm ngơ, coi tuyến đường thu phí là đường mới hoàn toàn, nghiễm nhiên thu phí toàn bộ, không hề gia giảm chút nào. Kỳ quái hơn có nhà đầu tư “tay không bắt giặc”...

Thực tế cho thấy có dự án lập trạm trên đường này để thu phí cho đường khác, vô lý nhất là có dự án chưa đi vào hoạt động nhưng nhà đầu tư đã được phép thu phí. Ảnh minh họa
Thực tế cho thấy có dự án lập trạm trên đường này để thu phí cho đường khác, vô lý nhất là có dự án chưa đi vào hoạt động nhưng nhà đầu tư đã được phép thu phí. Ảnh minh họa

“Tôi sẽ quyết liệt cải cách hành chính với tinh thần “vì dân hành động”, bảo đảm sự tham gia của nhân dân trong quy trình ra các quyết định về chính sách” - Bí thư thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng phát biểu.

Bí thư thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng trình bày chương trình hành động của mình trước cử tri huyện Củ Chi - Ảnh: Thuận Thắng
Bí thư thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng trình bày chương trình hành động của mình trước cử tri huyện Củ Chi - Ảnh: Thuận Thắng

“Sự thật đó là gì? Là Sài Gòn - TP.HCM chưa bao giờ là trung tâm của Đông Nam Á - Ông Nguyễn Thành Tài - nguyên phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM - bắt đầu như vậy.

Ông Nguyễn Thành Tài - Ảnh: Quang Định
Ông Nguyễn Thành Tài - Ảnh: Quang Định

Ông Võ Minh Chiến - phó Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam bộ cho biết đã chỉ đạo Vụ Kinh tế của Ban khảo sát thực tế tại các tỉnh có tình trạng dịch chuyển lao động mà báo Tuổi Trẻ nêu.

Do ruộng bị nhiễm mặn không thể trồng lúa, anh Lâm Thanh Tuấn (32 tuổi, ở Sóc Trăng) phải lên TP.HCM làm phụ hồ kiếm sống qua ngày - Ảnh: Duyên Phan
Do ruộng bị nhiễm mặn không thể trồng lúa, anh Lâm Thanh Tuấn (32 tuổi, ở Sóc Trăng) phải lên TP.HCM làm phụ hồ kiếm sống qua ngày - Ảnh: Duyên Phan

Quốc tế

Ông Sadiq Khan, con trai một tài xế xe buýt người Pakistan, vừa được công bố là người giành chiến thắng trong cuộc bầu cử thị trưởng thành phố London, Anh. Lần đầu tiên London có thị trưởng là người Hồi giáo.

Việc trở thành tân thị trưởng London đã đưa ông Sadiq Khan trở thành một trong những chính trị gia Hồi giáo nổi bật nhất tại phương Tây - Ảnh: AP
Việc trở thành tân thị trưởng London đã đưa ông Sadiq Khan trở thành một trong những chính trị gia Hồi giáo nổi bật nhất tại phương Tây - Ảnh: AP

Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên đã khai mạc ngày 6-5. Đây là sự kiện được giới quan sát nhận định là quan trọng nhất trong nhiều năm qua ở Triều Tiên...

Ảnh của cố lãnh đạo Kim Il Sung và Kim Jong Il tại Cung văn hóa 25-4 ở Bình Nhưỡng trong ngày khai mạc Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên hôm 6-5 - Ảnh: Reuters
Ảnh của cố lãnh đạo Kim Il Sung và Kim Jong Il tại Cung văn hóa 25-4 ở Bình Nhưỡng trong ngày khai mạc Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên hôm 6-5 - Ảnh: Reuters

Kết quả thăm dò dư luận mới nhất của Trung tâm nghiên cứu Pew (Mỹ) cho thấy phần lớn người dân Mỹ vẫn muốn nước Mỹ là cường quốc quân sự số 1 thế giới. 50% người Mỹ coi sự trỗi dậy của Trung Quốc là một nguy cơ.

Quốc kỳ Trung Quốc và quốc kỳ Mỹ - Ảnh: Duke
Quốc kỳ Trung Quốc và quốc kỳ Mỹ - Ảnh: Duke

Châu Á với dân số gần 4 tỉ người đang là nơi mà các thách thức về "an ninh con người" như lương thực, nguồn nước, khí hậu, giáo dục đang được chú ý hiện nay. 

Các hành động bạo lực, mang tính đơn phương trên biển đang đe dọa kế sinh nhai của người dân. Trong ảnh: Các thuyền viên Việt Nam được lực lượng cứu hộ đưa lên bờ sau khi tàu của họ vừa bị đâm chìm trên vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam - Ảnh: Hữu Khá
Các hành động bạo lực, mang tính đơn phương trên biển đang đe dọa kế sinh nhai của người dân. Trong ảnh: Các thuyền viên Việt Nam được lực lượng cứu hộ đưa lên bờ sau khi tàu của họ vừa bị đâm chìm trên vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam - Ảnh: Hữu Khá

Chính phủ Ấn Độ đã có kế hoạch dành khoản ngân sách 6,2 tỉ USD cho các dự án phủ xanh thêm diện tích rừng của nước này.

Thể thao

Ba tháng sau khi đến đầu quân cho CLB Mito Hollyhock ở Giải hạng nhì Nhật Bản (J-League 2), trưa 7-5 (giờ Nhật), tiền đạo Công Phượng lần đầu tiên được HLV Takayuki Nishigaya tung vào sân ở trận gặp CLB Kitakyshu trong khuôn khổ vòng 12.

Công Phượng (trái) bắt tay cổ động viên Mito Hollyhock khi vừa đến sân vận động để chuẩn bị thi đấu. Ảnh: MITO HOLLYHOCK.
Công Phượng (trái) bắt tay cổ động viên Mito Hollyhock khi vừa đến sân vận động để chuẩn bị thi đấu. Ảnh: MITO HOLLYHOCK.

Văn hóa - Giải trí

Nhiều ý kiến các sở, ngành của tỉnh Quảng Ninh và các chuyên gia không khỏi lo lắng khi Công ty cổ phần phát triển Tùng Lâm đề xuất xây dựng thêm hai tuyến cáp treo tại khu di tích quốc gia đặc biệt, danh thắng Yên Tử.

Du khách chờ lên cáp treo tại Yên Tử - Ảnh: Đức Hiếu
Du khách chờ lên cáp treo tại Yên Tử - Ảnh: Đức Hiếu
TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên