22/10/2015 17:30 GMT+7

Điểm tin: Phan Huyền Thư thừa nhận "Bạch lộ" ra đời sau "Buổi sáng"

TTO
TTO

TTO - Lương đứng tại chỗ, đại biểu không dám hứa với cử tri nữa, một cảnh sát mật phục việc ném đá bị đánh tử nạn, Phan Huyền Thư xin lỗi Thường Đoan và tiêu hủy Bạch lộ... là những thông tin đáng chú ý ngày 22-10.

>> Nghe Audio 

TRONG NƯỚC

Lương đứng tại chỗ, đại biểu không dám hứa với cử tri nữa, đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Minh (Đoàn TP.HCM) đã tự nhận như vậy tại buổi thảo luận ở tổ về kinh tế xã hội trong phiên họp sáng 22-10.

Chính phủ lại quyết không tăng lương năm 2016 - Ảnh: Các công nhân trong giờ làm việc

Một cảnh sát mật phục việc ném đá bị đánh tử nạn, sáng nay 22-10 nguồn tin của Tuổi Trẻ cho biết một trong hai cán bộ công an huyện Krong Pa (tỉnh Gia Lai) đã tử nạn sau khi bị một nhóm đối tượng tấn công khuya 21-10. 

32 thanh niên được triệu tập khai hai cán bộ công an đi đến giữa lúc hai nhóm trai làng đang hỗn chiến nên bị đánh nhầm, khiến trung úy Nay Plong tử vong.

Người thân đau buồn trước cái chết của trung uý Nay Plong

Ngân hàng TMCP Hàng Hải VN (Maritime Bank) cho biết 10g sáng mai, 23-10, ngân hàng sẽ tổ chức trao số tiền 1.160.000 yen mới cho chị Huỳnh Thị Ánh Hồng. 

Bà Huỳnh Thị Ánh Hồng (giữa) sẽ nhận về số tiền Yên mới được chuyển từ Nhật.

Choáng váng vì tiền nước tăng hơn 36 lần, d0ó là trường hợp của gia đình ông Trần Văn Thường (ngụ khối 4, phường Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An). Bình thường gia đình chỉ dùng 13-17m3 nước nay bỗng tăng vọt 470m3.

Ông Thường phản ảnh chỉ số nước của gia đình ông sử dụng tháng 10 tăng bất thường - Ảnh: Doãn Hòa

 

QUỐC TẾ

Ảnh hưởng của siêu bão Koppu và mưa lớn khiến mùa màng ở các khu vực miền bắc Philippines thất bát. Hàng triệu trẻ em nơi đây đang thiếu thực phẩm và thuốc men nghiêm trọng.

Một bé trai đứng trước ngôi nhà bị ngập lụt trong bão Koppu ở tỉnh Aurora ngày 19-10 - Ảnh: AFPC

Chính quyền Trung Quốc đe dọa sẽ “đáp trả dứt khoát” nếu hải quân Mỹ triển khai máy bay và tàu chiến tuần tra vùng biển 12 hải lý quanh các đảo nhân tạo Bắc Kinh xây trái phép trên biển Đông.

Đảo nhân tạo của Trung Quốc đang đe dọa tự do hàng hải và ổn định trên biển Đông - Ảnh: CSIS

Người phát ngôn Nhà Trắng Eric Schulz mô tả cách Tổng thống Nga Vladimir Putin đón tiếp long trọng ông Assad hoàn toàn đi ngược lại tuyên bố của Điện Kremlin rằng Matxcơva muốn thúc đẩy một tiến trình chuyển đổi chính trị ở Syria.

Ông Assad gặp ông Putin ở Điện Kremlin -  Ảnh: Reuters

Ngày 22-10, Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) cáo buộc trang web WikiLeaks “có ý đồ thâm độc” khi công bố tài liệu lấy từ tài khoản thư điện tử của giám đốc CIA John Brennan.

Giám đốc CIA John Brennan - Ảnh: Reuters

THỂ THAO

Ngày 22-10 (giờ VN), Lê Quang Liêm đã đánh bại Sevian Samuel (Mỹ, Elo 2556) ở ván thứ 8 để tiến gần đến ngôi vô địch Giải cờ vua SPICE Cup 2015 diễn ra tại Mỹ.

Với kết quả này, Quang Liêm tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng với 6,5 điểm sau 8 ván

Phát biểu sau trận Manchester United (M.U) hòa CSKA Moscow 1-1, nói về pha bóng Martial dùng tay cản bóng trong vòng cấm dẫn đến quả phạt 11m, HLV Van Gaal cho rằng đó là một phản ứng ngu ngốc. 

HLV Van Gaal trao đổi với Martial trong buổi tập - Ảnh: Reuters

VĂN HÓA GIẢI TRÍ

Nhà thơ Phan Huyền Thư vừa gửi đến Tuổi Trẻ một lá thư, cô nói muốn "xin lỗi chị Phan Ngọc Thường Đoan công khai thêm một lần nữa". Phan Huyền Thư viết: Đây là lời xin lỗi dành riêng cho chị, vì tôi hiểu chị vẫn cảm thấy bị tổn thương khi đọc lời xin lỗi đó, tôi thừa nhận "Bạch lộ" là bài thơ ra đời sau bài thơ "Buổi sáng" của chị.

 

TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên