27/02/2016 18:01 GMT+7

Điểm tin: Hướng dẫn viên nói 3 du khách Anh thỏa thuận “chui”

TTO
TTO

TTO - Ba du khách Anh thỏa thuận "chui" với hướng dẫn viên?, nhân viên điện lực đổ hợp đồng xuống sân, bắt dân bới tìm, bắt người sang Campuchia dọa giết, bán nội tạng để đòi nợ… là những thông tin đáng chú ý ngày 27-2.

>> Audio

Trong nước

Ngày 27-2, thi thể 3 du khách tử nạn tại thác Datanla đã được đưa về TP.HCM. Trong khi đó hướng dẫn viên và giám đốc Công ty du lịch Đam Mê được cho tại ngoại để phục vụ điều tra. 

Hiện trường vụ tìm kiếm nạn nhân -  Ảnh: Chính Thành
Hiện trường vụ tìm kiếm nạn nhân - Ảnh: Chính Thành

Theo lời khai ban đầu của hướng dẫn viên Đặng Văn Sỹ, ba du khách Anh thỏa thuận với Sỹ đi “chui” trong rừng để chơi tại địa điểm thác gặp nạn, không mua vé từ khu du lịch thác Datanla.

Đại sứ Anh Giles Lever tới hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Chính Thành
Đại sứ Anh Giles Lever tới hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Chính Thành

Do ông L. nợ tiền cá độ bóng đá không có khả năng trả và tránh mặt, Thịnh và đồng phạm bắt ông đem sang Campuchia dọa giết bán nội tạng để đòi người nhà ông trả tiền.

Nhóm đối tượng bắt người tống tiền tại cơ quan điều tra - Ảnh: Cơ quan công an cung cấp
Nhóm đối tượng bắt người tống tiền tại cơ quan điều tra - Ảnh: Cơ quan công an cung cấp

Thay vì phải giao hợp đồng tận nhà cho dân, nhân viên điện lực P.Trà Bá, Pleiku chọn cách làm cực kỳ phản cảm, gây bức xúc khi đổ 1.400 hợp đồng xuống sân, bắt dân tự bới tìm hợp đồng của mình.

Người dân sử dụng điện ở P.Trà Bá nháo nhác lục bới hồ sơ điện của mình được đổ đống dưới nền sân - Ảnh: T.B.D.
Người dân sử dụng điện ở P.Trà Bá nháo nhác lục bới hồ sơ điện của mình được đổ đống dưới nền sân - Ảnh: T.B.D.

Xe buýt bán vé cho học sinh với giá như người lớn, tài xế, tiếp viên khó chịu khi thấy học sinh lên xe... là những vấn đề học sinh TP.HCM nêu tại buổi gặp Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng sáng 27-2.

Lãnh đạo TP.HCM gặp gỡ thiếu nhi tại hội trường Thành ủy TP sáng 27-2 - Ảnh: Thanh Tùng
Lãnh đạo TP.HCM gặp gỡ thiếu nhi tại hội trường Thành ủy TP sáng 27-2 - Ảnh: Thanh Tùng

Quốc tế

Ngày 27-2, thỏa thuận ngừng bắn tại Syria bắt đầu có hiệu lực. Tuy nhiên Liên Hiệp Quốc vẫn cảnh báo nguy cơ bạo lực bùng lên.

Thị trấn cổ Bosra al-Sham ở miền nam Syria tan hoang sau những ngày chiến tranh - Ảnh: Reuters
Thị trấn cổ Bosra al-Sham ở miền nam Syria tan hoang sau những ngày chiến tranh - Ảnh: Reuters

Bộ trưởng ngoại giao Trung Quốc cáo buộc Philippines “khiêu khích chính trị” và phản ứng với sách trắng quốc phòng của Úc vì trong đó chỉ trích Trung Quốc gây căng thẳng khu vực.

Bộ trưởng ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị lên tiếng cáo buộc Philippines đã “kích động chính trị”
Bộ trưởng ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị lên tiếng cáo buộc Philippines đã “kích động chính trị”

Các tay súng Hồi giáo cực đoan Al-Shabab đã xông vào một khách sạn và một công viên tại thủ đô Somalia đêm 26-2, sát hại ít nhất 14 người và làm bị thương nhiều người khác.

Một người bị thương trong vụ tấn công ở khách sạn SYL tại Mogadishu, Somalia - Ảnh: EPA
Một người bị thương trong vụ tấn công ở khách sạn SYL tại Mogadishu, Somalia - Ảnh: EPA

Thể thao

Ngày 26-2 (giờ Áo), Vũ Thị Trang đã có 2 trận thắng liên tiếp để giành suất vào bán kết đơn nữ Giải cầu lông Áo mở rộng 2016 diễn ra Vienna (Áo) trong khi Nguyễn Tiến Minh phải dừng bước ở vòng 2 đơn nam.

Vũ Thị Trang vào bán kết giải Áo mở rộng. Ảnh T.
Vũ Thị Trang vào bán kết giải Áo mở rộng. 
TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên