24/08/2015 18:23 GMT+7

Điểm tin: Giám định tâm thần nghi can chém người ở Gia Lai

TTO
TTO

TTO - Đưa nghi can giết 4 người tại Gia Lai đi giám định thần kinh, Việt Nam phản đối Đài Loan xây hải đăng ở đảo Ba Bình, dân lại bao vây Nhà máy ximăng Luks Việt Nam…là những thông tin đáng chú ý ngày 24-8-2015.

>> Audio

Trong nước

Ngày 24-8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình cho biết Việt Nam kiên quyết phản đối việc Đài Loan xây dựng hải đăng phi pháp ở đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Ông Lê Hải Bình nhấn mạnh đây là hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa, gây căng thẳng và làm phức tạp tình hình ở Biển Đông và Việt Nam yêu cầu phía Đài Loan chấm dứt ngay hoạt động sai trái đó, không tái diễn các hành động tương tự. 

Đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, nơi Đài Loan xây dựng trái phép - Ảnh: Getty Images

Sáng 24-8, bác sĩ Trương Thái Dương - Khoa ngoại, chấn thương, thần kinh Bệnh viện Y dược Hoàng Anh Gia Lai cho biết bà Nguyễn Thị Minh - một trong ba nạn nhân sống sót trong vụ thảm sát tại Chư Prong chiều 23-8 đã qua cơn nguy kịch, bệnh nhân đang được hồi sức tích cực. 

Trao đổi với PV Tuổi Trẻ, lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai cho biết nghi can Vũ Văn Đản đang bị tạm giữ tại Công an tỉnh. Hiện cơ quan điều tra đang tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để làm rõ vụ trọng án. Về việc nghi can Vũ Văn Đản có dấu hiệu bị tâm thần rồi dùng dao chém nhiều người, công an tỉnh Gia Lai cho biết sẽ tiến hành đưa Đản đi giám định để làm rõ thêm.

Hiện trường nơi một trong bốn nạn nhân tử vong trong vụ thảm sát. Ảnh: B.D

Sáng 24-8, hàng chục người dân phường Hương Văn (thị xã Hương Trà, Thừa Thiên - Huế) đã tập trung chặn tất cả xe ra vào nhà máy ximăng của Công ty hữu hạn ximăng Luks Việt Nam. Lãnh đạo phường Hương Văn và thị xã Hương Trà đã đến hiện trường vận động người dân giải tán, đồng thời đứng ra tổ chức buổi đối thoại giữa người dân và lãnh đạo công ty.

Người dân cho rằng nhà máy hoạt động gây ô nhiễm, khói bụi kéo dài trong rất nhiều năm qua khiến phát sinh bệnh tật, cây trồng bị bụi bám đầy. Công ty này từng hứa sẽ bồi thường thiệt hại hoa màu và hỗ trợ kinh phí để người dân mua bảo hiểm y tế, tuy nhiên đến nay vẫn chưa thực hiện. Công ty hữu hạn ximăng Luks Việt Nam là doanh nghiệp có 100% vốn của các nhà đầu tư Hong Kong.

Nhiều xe tải của Nhà máy ximăng Luks bị dân chặn không cho vào cổng - Ảnh: Ngọc Dương

Quốc tế

Trưa 24-8, ông Kamthorn Aucharoen - người đứng đầu đội rà phá bom của cảnh sát Thái Lan, cho biết đội đã nhận được thông báo về một quả bom ở Sukhumvit 81. Quả bom này bị bỏ lại trong nhà của một công nhân xây dựng. Đội rà phá bom đã vô hiệu hóa quả bom.  

Phóng viên ảnh người Hong Kong Anthony Kwan Hok Chun bị bắt do mặc áo chống đạn và đội mũ bảo hiểm lúc tác nghiệp về vụ đánh bom ở Bangkok làm 20 người chết. Tin cho biết anh sẽ bị đưa ra xét xử.

Cho đến nay chưa có nghi can nào bị bắt dù cảnh sát đã công bố hình ảnh nghi can - một người đàn ông mặc áo vàng được cho là để lại một balô tại khu đền trước khi vụ nổ xảy ra.

Cảnh sát canh gác tại đền Erawan sau khi xảy ra vụ nổ làm 20 người chết - Ảnh: AFP

Ngày 24-8, báo chí Trung Quốc đưa tin quân đội nước này đã triển khai binh sĩ và xe tăng tới biên giới với CHDCND Triều Tiên trong thời điểm căng thẳng Triều Tiên và Hàn Quốc đang leo thang dữ dội. Giới quan sát Trung Quốc nhận định chính quyền Bắc Kinh đang hết sức lo ngại với tình trạng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên sau vụ quân đội hai nước bắn đạn pháo qua biên giới.

Trong khi đó, hôm nay 24-8, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tuyên bố nước này và Mỹ đang thảo luận việc triển khai “vũ khí chiến lược” của Mỹ tại bán đảo Triều Tiên. Nguồn tin báo Korea Herald tiết lộ Washington và Seoul đang tính đưa “pháo đài bay” B-52 và một tàu ngầm hạt nhân từ Yokosuka (Nhật) đến Hàn Quốc.

Xe tăng và xe bọc thép của quân đội Trung Quốc trên đường phố thị trấn Diên Cát - Ảnh: Want China Times

Kinh tế Trung Quốc tệ hại đến mức nào? Các chuyên gia tài chính quốc tế khẳng định giá cổ phiếu toàn cầu tuột dốc không phanh chủ yếu do giới đầu tư không xác định được rõ nền kinh tế Trung Quốc đang hụt hơi tồi tệ đến mức nào.

Thị trường chứng khoán toàn cầu đỏ rực sau thời gian dài tăng trưởng mạnh mẽ. Một nguyên nhân được nhiều người nhắc đến là việc nền kinh tế Trung Quốc bắt đầu hụt hơi sau nhiều năm tăng trưởng hai chữ số.

Một dự án xây dựng khu dân cư và văn phòng ở tỉnh Giang Tô. Kinh tế Trung Quốc đang cho thấy nhiều dấu hiệu bất ổn - Ảnh: Reuters

Thể thao

Rạng sáng 24-8, tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic (Serbia) đã thua toàn diện 6-7, 3-6 trước Roger Federer (Thụy Sĩ) trong trận chung kết Giải Cincinnati Masters (Mỹ). Ở nội dung đơn nữ, chức vô địch thuộc về Serena Williams

Ở nội dung đơn nữ, Serena Williams (Mỹ) trở thành tay vợt nữ đầu tiên bảo vệ thành công danh hiệu vô địch tại giải. Đây cũng là chức vô địch thứ 69 trong sự nghiệp của Serena và giúp cô vươn lên thứ năm trong danh sách các tay vợt nữ có nhiều danh hiệu nhất. 

Federer lần thứ 7 vô địch Giải Cincinnati Masters - Ảnh: AP

Đây là cuộc đua khó nhất sự nghiệp, vận động viên 29 tuổi người Jamaica Usain Bolt đã nhận xét như vậy sau khi đoạt HCV cự li 100m vào tối 23-8 tại Giải điền kinh vô địch thế giới 2015 tổ chức tại Bắc Kinh (Trung Quốc).

Hãng tin BBC dẫn lời Usain Bolt: "Rõ ràng đây là cuộc đua khó khăn nhất sự nghiệp của tôi. Trong năm 2015 tôi đã trải qua nhiều chuyện. Sau thời gian chấn thương, có nhiều người nghi ngờ phong độ của tôi. Tôi cảm thấy rất tuyệt khi bảo vệ được chiếc HCV thế giới".

Usain Bolt (phải) và Justin Gatlin ở những mét cuối của đợt chạy chung kết cự li 100m - Ảnh: Reuters

 

TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên