13/04/2016 17:31 GMT+7

Điểm tin: Đang tháo dỡ khu biệt phủ ở Đà Nẵng

TTO
TTO

TTO - Phải thực hiện bình đẳng, không phân biệt trong bầu cử, đại gia vàng Đà Nẵng cấp tốc tháo dỡ biệt phủ, tài xế đổ heo chết ra đường, nhiều người lấy về ăn... là những thông tin đáng chú ý ngày 13-4.

>> Nghe Audio 

Phải thực hiện bình đẳng, không phân biệt trong bầu cử. Đó là yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân tại phiên họp sáng nay (13-4).

Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân - Ảnh: Việt Dũng
Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân - Ảnh: Việt Dũng

Sáng 13-4, tại khu biệt phủ của đại gia vàng Ngô Văn Quang trên núi Hải Vân, P. Hòa Hiệp Bắc, Q.Liên Chiểu, Đà Nẵng, hàng chục thợ gỗ lành nghề, công nhân đã cấp tốc tháo dỡ toàn bộ khu nhà.

Việc tháo dỡ căn nhà gỗ phải thuê nguyên đội thợ từ miền Bắc vào làm để tránh thiệt hại - Ảnh: Hữu Khá
Việc tháo dỡ căn nhà gỗ phải thuê nguyên đội thợ từ miền Bắc vào làm để tránh thiệt hại - Ảnh: Hữu Khá

Ngạt khí trong hầm, 4 phu vàng thiệt mạng. Thấy nhóm công nhân đang làm dưới hầm bị ngạt, nhiều người định lao xuống cứu nhưng không được và cũng không dám báo cơ quan chức năng ngay do khai thác vàng trái phép.

Một trong số nạn nhân tử vong được đưa ra khỏi miệng hầm - Ảnh: CTV
Một trong số nạn nhân tử vong được đưa ra khỏi miệng hầm - Ảnh: CTV

Nhận được tin doanh ngihệp xuất khẩu heo sang Trung Quốc đổ số heo chết ra đường, chính quyền đến nơi xử lý thì toàn bộ số heo đã biến mất do người dân mang về xẻ thịt ăn.

Người dân xẻ thịt heo chết bên đường - Ảnh: CTV
Người dân xẻ thịt heo chết bên đường - Ảnh: CTV

Quốc tế

Cơ quan chức năng Trung Quốc vừa công bố 3 khách đi máy bay đầu tiên của nước này bị đưa vào danh sách đen vì có “hành xử không văn minh”.

Năm hãng bay lớn của Trung Quốc, trong đó có Air China, China Eastern Airlines và China Southern Airlines, đều đã có danh sách đen những hành khách có ứng xử thiếu văn minh - Ảnh: CNN
Năm hãng bay lớn của Trung Quốc, trong đó có Air China, China Eastern Airlines và China Southern Airlines, đều đã có danh sách đen những hành khách có ứng xử thiếu văn minh - Ảnh: CNN

​6.000 trẻ tị nạn mất tích sau khi tới Đức. Đó là con số mới nhất do Bộ Nội vụ Đức đưa ra, tuy nhiên bộ này không nói rõ lý do số trẻ trên biến mất.

Người tị nạn Syria đến khu tạm trú Friedland gần Göttingen, miền trung nước Đức - Ảnh: Getty Images
Người tị nạn Syria đến khu tạm trú Friedland gần Göttingen, miền trung nước Đức - Ảnh: Getty Images

Theo điều tra của các công tố viên Đức, lúc hai đoàn tàu lao vào nhau ở tốc độ 96 km/h, trưởng của một trong hai đoàn tàu đang bị phân tâm vì trò chơi trên điện thoại di động. Vụ tai nạn xảy ra ngày 9-2-2016 tại bang Bavaria, miền nam Đức. 

Hiện trường vụ hai tàu hỏa tông nhau ở Đức hôm 9-2 - Ảnh: EPA

Thể thao

Ngày 13-4, sau khi Lê Văn Duẩn về nhất chặng thứ ba, đến lượt đồng đội Mai Nguyễn Hưng (đội VUS TP.HCM) giành chiến thắng chặng thứ tư cuộc đua xe đạp Cúp truyền hình TP.HCM 2016 chạy 20 vòng quanh quảng trường Hồ Chí Minh (TP Vinh, Nghệ An) dài 54km.

Niềm vui chiến thắng của Mai Nguyễn Hưng tại quảng trường mang tên Bác. Ảnh: TDA
Niềm vui chiến thắng của Mai Nguyễn Hưng tại quảng trường mang tên Bác - Ảnh: TDA
TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên