08/06/2024 20:15 GMT+7

Điểm hẹn kiều bào: Hỗ trợ, tư vấn và giúp đỡ các vấn đề pháp lý

Chiều ngày 8-6, Không gian văn hóa Hồ Chí Minh - Điểm hẹn kiều bào vừa được khánh thành giai đoạn 1 tại khuôn viên Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài tại TP.HCM.

Khánh thành Không gian văn hóa Hồ Chí Minh - Điểm hẹn kiều bào - Ảnh: HOÀNG LÊ

Khánh thành Không gian văn hóa Hồ Chí Minh - Điểm hẹn kiều bào - Ảnh: HOÀNG LÊ

Đây là nơi để cộng đồng người Việt ở nước ngoài nói chung và thế hệ kiều bào trẻ thứ ba, thứ tư, các sinh viên, du học sinh tìm hiểu, nghiên cứu, học hỏi và trải nghiệm về di sản văn hóa, lịch sử, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với công tác kiều bào.

Nơi đây cũng là cầu nối hỗ trợ người làm công tác kiều bào tìm hiểu, nghiên cứu và tuyên truyền, phổ biến văn hóa, tư tưởng Hồ Chí Minh đến cộng đồng kiều bào trên toàn thế giới.

Đến tham dự lễ khánh thành có ông Nguyễn Phước Lộc - phó bí thư Thành ủy TP.HCM, ông Nguyễn Thọ Truyền - phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, ông Nguyễn Quang Trung - vụ trưởng, chánh văn phòng Ủy ban nhà nước Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao.

2,8 triệu Việt kiều liên hệ với thành phố

Trong Không gian văn hóa Hồ Chí Minh - Điểm hẹn kiều bào, những câu chuyện về Bác với bà con Việt kiều được kể lại xúc động.

Đó là hành trình của những nhà khoa học kiều bào theo lời kêu gọi của Bác trở về quê hương phụng sự Tổ quốc, như giáo sư bác sĩ Trần Hữu Tước - người đã dành suốt cuộc đời phụng sự cho sức khỏe của nhân dân.

Các đại biểu tham quan Không gian văn hóa Hồ Chí Minh - Điểm hẹn kiều bào - Ảnh: HOÀNG LÊ

Các đại biểu tham quan Không gian văn hóa Hồ Chí Minh - Điểm hẹn kiều bào - Ảnh: HOÀNG LÊ

Giáo sư Phạm Quang Lễ sau này được Bác đặt tên là Trần Đại Nghĩa. Ông bỏ mức lương hơn 22 lạng vàng/tháng cùng chế độ đãi ngộ tốt ở Pháp theo tiếng gọi quê hương.

Đến giai đoạn hiện nay, thành phố thu hút hơn 400 chuyên gia kiều bào trở về nước hợp tác tham gia giảng dạy trong trường đại học và viện nghiên cứu.

Năm 2023 TP.HCM là nơi thu hút lượng kiều hối lớn nhất cả nước, đạt 9,5 tỉ USD (theo lời kể của hướng dẫn viên).

Bà Vũ Thị Huỳnh Mai - chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM - cho biết: "Ước tính có khoảng 2,8 triệu người Việt Nam ở nước ngoài có liên hệ với thành phố (chiếm hơn 40% số lượng người Việt Nam ở nước ngoài của cả nước) trên tổng số khoảng 6 triệu người Việt Nam ở nước ngoài sinh sống, làm việc trên 130 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trong đó hơn 80% đang sống ở các nước công nghiệp phát triển - các trung tâm kinh tế, khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo của thế giới".

Điểm hẹn kiều bào: tư vấn và giúp đỡ pháp lý

Cùng với Không gian văn hóa Hồ Chí Minh - Điểm hẹn kiều bào hỗ trợ, tư vấn và giúp đỡ vấn đề pháp lý cho kiều bào.

Phòng Điểm hẹn kiều bào có nhiều sách báo, thông tin để bà con kiều bào tìm hiểu - Ảnh: HOÀNG LÊ

Phòng Điểm hẹn kiều bào có nhiều sách báo, thông tin để bà con kiều bào tìm hiểu - Ảnh: HOÀNG LÊ

Đây cũng là địa điểm tổ chức các sự kiện, nơi sinh hoạt văn hóa, giao lưu nghệ thuật, gìn giữ tiếng Việt; giới thiệu, trưng bày sản phẩm hàng hóa kiều bào; các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch của TP.HCM.

Anh Danny Võ Thành Đăng, người Việt Nam tại Singapore, cho biết lẽ ra không gian này làm sớm hơn.

"Kiều bào về Việt Nam rất cần thông tin và sự tương tác. Đặc biệt nơi đây hỗ trợ những giải pháp về khởi nghiệp, về chính sách pháp lý.

Tôi mong nơi đây tiếp tục duy trì hoạt động, định kỳ tổ chức những buổi gặp gỡ doanh nhân tăng thêm sự kết nối. Ở đâu có sự kết nối thì chắc chắn chúng ta phát triển nhiều mối quan hệ", anh nói.

Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh phải khơi gợi được truyền thống yêu nướcXây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh phải khơi gợi được truyền thống yêu nước

'Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh phải khơi gợi được truyền thống yêu nước, khát vọng xây dựng TP, quận, phường ấm no, hạnh phúc trong mỗi người dân'.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên