03/11/2023 16:55 GMT+7

Điểm dừng khẩn cấp quá hẹp, xe đậu lấn ra làn đường cao tốc

Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận là một trong 7 tuyến cao tốc mà Bộ Công an đưa ra cảnh báo có nhiều nguy cơ tiềm ẩn gây mất an toàn giao thông do tuyến chưa đảm bảo tiêu chuẩn, không có làn dừng khẩn cấp.

Sáng 3-11, hai chiếc xe đậu vào điểm dừng khẩn cấp trên tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đều lấn gần một nửa ra làn ngoài - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Sáng 3-11, hai chiếc xe đậu vào điểm dừng khẩn cấp trên tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đều lấn gần một nửa ra làn ngoài - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Theo ghi nhận ngày 3-11, lượng xe trên tuyến cao tốc này khá đông ở cả hai hướng. Do mỗi hướng chỉ có 2 làn xe, không có làn dừng khẩn cấp như các tuyến cao tốc khác nên theo nhiều tài xế, khi lái xe trên tuyến đường này có cảm giác "chật chội", "bí bách".

"Thỉnh thoảng đang chạy với tốc độ cao mà phía trước có xe chuyển làn đột ngột là tui giật mình. Bởi đường chỉ có hai làn, không dám đánh lái để né", anh Nguyễn Minh Sang - 39 tuổi, ngụ thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang - nói.

Đặc biệt tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận không có làn dừng khẩn cấp, mà chỉ bố trí 11 điểm dừng khẩn cấp khá nhỏ so với nhu cầu thực tế. 

Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận: điểm dừng khẩn cấp quá hẹp, xe đậu lấn ra làn đường

Theo quan sát tại một điểm dừng khẩn cấp trên tuyến, đoạn đi qua thị xã Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang), hầu hết các xe đều đậu lấn ra khỏi điểm dừng khẩn cấp, gây ảnh hưởng đến xe chạy trên đường.

Hiện nay, tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương, dài khoảng 40km, đã trải qua giai đoạn 1 với quy mô 4 làn xe và 2 làn dừng khẩn cấp. 

Đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận, dài 51km, quy mô 4 làn xe, đã đi vào hoạt động từ tháng 4-2022 với tốc độ tối đa 80km/h, tuy nhiên với các làn dừng khẩn cấp không liên tục, chỉ cần một sự cố va chạm đã đủ để tạo ra ùn tắc kéo dài.

Một số hình ảnh nguy hiểm trên tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận:

Chiếc xe container cồng kềnh đậu tại điểm dừng khẩn cấp và lấn ra ngoài làn xe chạy, gây nguy hiểm cho phương tiện khác - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Chiếc xe container cồng kềnh đậu tại điểm dừng khẩn cấp và lấn ra ngoài làn xe chạy, gây nguy hiểm cho phương tiện khác - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Nhiều tài xế cho biết cảm thấy "bức bí" khi chạy trên tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Nhiều tài xế cho biết cảm thấy "bức bí" khi chạy trên tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Hai bên tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, nhiều đoạn hàng rào hai bên bị phá hoại, tháo dỡ - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Hai bên tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, nhiều đoạn hàng rào hai bên bị phá hoại, tháo dỡ - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Thậm chí có nhiều đoạn người dân thường xuyên băng ngang đường cao tốc dù có biển cấm - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Thậm chí có nhiều đoạn người dân thường xuyên băng ngang đường cao tốc dù có biển cấm - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

3 cao tốc bị đục đẽo rất nguy hiểm3 cao tốc bị đục đẽo rất nguy hiểm

TTO - Nạn phá hàng rào, chăn thả gia súc... bên cạnh các tuyến đường cao tốc gây nguy cơ mất an toàn giao thông vẫn đang tái diễn trên các tuyến cao tốc Bắc - Nam.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên