22/09/2022 11:37 GMT+7

Điểm chuẩn đến 28,5, vì sao Trường đại học Quy Nhơn vẫn xét bổ sung?

MINH GIẢNG
MINH GIẢNG

TTO - Trường đại học Quy Nhơn vừa thông báo xét tuyển bổ sung cho 25 ngành. Đáng chú ý là cả những ngành có điểm chuẩn 28,5 cũng xét tuyển bổ sung đợt này.

Điểm chuẩn đến 28,5, vì sao Trường đại học Quy Nhơn vẫn xét bổ sung? - Ảnh 1.

Trường đại học Quy Nhơn - Ảnh: Q.N

Theo thông báo xét tuyển bổ sung của Trường đại học Quy Nhơn, trường xét tuyển bổ sung 960 chỉ tiêu cho 25 ngành theo hai phương thức: điểm tốt nghiệp THPT và điểm học bạ.

Điểm đáng chú ý là ngay cả những ngành có điểm chuẩn cao chót vót 28,5 vẫn xét tuyển bổ sung trong đợt này.

Trong đó các ngành sư phạm toán, vật lý, hóa học tuyển bổ sung 6 chỉ tiêu mỗi ngành. Sư phạm văn tuyển 4, lịch sử 3 và địa lý 5 chỉ tiêu.

Nhiều ngành sư phạm khác như giáo dục mầm non, tin học, khoa học tự nhiên cũng xét tuyển bổ sung. Nhiều nhất là sư phạm tin học tuyển 95 chỉ tiêu.

Điểm sàn và chỉ tiêu các ngành như sau:

Điểm chuẩn đến 28,5, vì sao Trường đại học Quy Nhơn vẫn xét bổ sung? - Ảnh 2.

Ông Lê Xuân Vinh - trưởng phòng đào tạo Trường đại học Quy Nhơn - cho biết Bộ Giáo dục và Đào tạo mới duyệt bổ sung cho trường thêm chỉ tiêu các ngành sư phạm nên trường thông báo tuyển bổ sung.

"Cách đây mấy ngày bộ mới duyệt bổ sung chỉ tiêu sư phạm cho trường, mỗi ngành thêm vài chỉ tiêu. Số chỉ tiêu này sẽ bị trừ vào năm sau" - ông Vinh nói.

Tuy nhiên, theo quy định, điểm xét tuyển bổ sung không được thấp hơn điểm chuẩn đợt 1 nên điểm sàn xét tuyển bổ sung nhiều ngành sư phạm ở mức 28,5.

Với mức điểm sàn này, ông Vinh cho biết sẽ khó có hy vọng còn thí sinh nào đủ điểm nhưng chưa trúng tuyển.

"Chúng tôi còn hy vọng vào phương thức xét học bạ vì nhiều giáo viên phổ thông cho biết có nhiều học sinh trường chuyên của tỉnh Bình Định chưa trúng tuyển đại học do chỉ đăng ký một nguyện vọng hoặc trúng tuyển ngành không mong muốn. Nếu chỉ tiêu được duyệt ngay từ đầu thì trường sẽ chủ động hơn" - ông Vinh nói thêm.

Tuyển sinh 2022: Còn cơ hội nào để vào đại học? Tuyển sinh 2022: Còn cơ hội nào để vào đại học?

TTO - Đến ngày 21-9, có gần 50 trường đại học công lập và tư thục trên cả nước thông báo tiếp tục xét tuyển bổ sung nhiều ngành theo nhiều phương thức với hàng trăm chỉ tiêu ở mỗi trường.

MINH GIẢNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên