05/10/2020 09:04 GMT+7

Điểm chuẩn đại học 2020: Ngành cao chót vót, ngành sát điểm sàn

TRẦN HUỲNH
TRẦN HUỲNH

TTO - Điểm chuẩn trúng tuyển đại học năm nay tăng như dự báo, mức điểm cao chủ yếu ở các ngành 'hot', thu hút lượng thí sinh đăng ký đông, trong khi nhiều ngành vẫn chưa tuyển đủ chỉ tiêu.

Điểm chuẩn đại học 2020: Ngành cao chót vót, ngành sát điểm sàn - Ảnh 1.

Thí sinh trúng tuyển kỳ thi đánh giá năng lực đến làm thủ tục nhập học tại Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) - Ảnh: NHƯ HÙNG

Xem điểm chuẩn của các trường TẠI ĐÂY

Đến tối qua, 4-10, sau khi hoàn tất việc lọc ảo, một số trường đại học trên cả nước đã công bố điểm chuẩn phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2020. Các trường còn lại sẽ tiếp tục công bố trong hôm nay, 5-10.

Ngành "hot" điểm tăng đột biến

Năm nay, nhóm ngành công nghệ thông tin, khoa học máy tính là một trong các ngành thu hút thí sinh mạnh nhất. PGS.TS Bùi Hoài Thắng - trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) - cho biết: "Điểm chuẩn trúng tuyển vào tất cả các ngành của trường đều tăng so với mức điểm chuẩn năm ngoái từ 2 đến gần 3 điểm".

Trong đó, ngành khoa học máy tính có điểm chuẩn cao nhất là 28 điểm. Kế tiếp là ngành kỹ thuật ôtô 27,5 điểm. Những ngành "hot" của trường tiếp tục có điểm chuẩn khá cao: kỹ thuật máy tính; kỹ thuật hệ thống công nghiệp; logistics và quản lý chuỗi cung ứng; khoa học máy tính (chất lượng cao) 27,25 điểm; kỹ thuật cơ điện tử 27 điểm. 

Những ngành có điểm chuẩn thấp gồm: bảo dưỡng công nghiệp 21,25 điểm; kỹ thuật xây dựng (chất lượng cao); kỹ thuật dầu khí (chất lượng cao); quản lý tài nguyên và môi trường (chất lượng cao) 21 điểm.

Mặt bằng điểm chuẩn Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM) công bố tăng so với năm ngoái, trong đó một số ngành chương trình đại trà có điểm khá cao: kỹ thuật phần mềm 27,7 điểm; khoa học máy tính 27,2 điểm; khoa học máy tính (hướng trí tuệ nhân tạo) 27,1 điểm; công nghệ thông tin 27 điểm... 

Các ngành thuộc chương trình chất lượng cao và chương trình tiên tiến điểm chuẩn thấp hơn, trong đó thấp nhất là ngành hệ thống thông tin (tiên tiến) 22 điểm, mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (chất lượng cao) 23,6 điểm.

Tại Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, điểm chuẩn hầu hết các ngành đều tăng mạnh, trong đó ngành robot và trí tuệ nhân tạo điểm cao nhất là 27. Ngành công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật ôtô 26,5 điểm; công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 26 điểm; công nghệ kỹ thuật máy tính 25,75 điểm...

Nhóm ngành kinh tế năm nay cũng chứng kiến sự "lên ngôi" của một số ngành như kinh doanh quốc tế, kinh tế đối ngoại, marketing... TS Nguyễn Thanh Trọng, trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Kinh tế - luật (ĐH Quốc gia TP.HCM), cho hay: "Các ngành của trường đều tăng mạnh so với năm 2019. Các chương trình mới mở cũng có điểm trúng tuyển cao. Đáng chú ý điểm trúng tuyển các chương trình chất lượng cao học bằng tiếng Anh cũng rất cao và tăng mạnh". Ngành có điểm chuẩn cao nhất trường này là kinh tế quốc tế 27,45 điểm (chương trình đại trà).

Trường ĐH Tài chính - marketing công bố điểm chuẩn với ngành có điểm cao nhất là marketing (chương trình đại trà) 26,1 điểm và ngành thấp nhất là kế toán (chương trình quốc tế) 18 điểm. Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM công bố điểm trúng tuyển vào các ngành tại cơ sở TP.HCM, chương trình đại trà cao nhất là ngành marketing 24,5 điểm và các ngành thấp nhất là 17 điểm.

Có ngành chỉ tuyển được... 1 thí sinh

Có khá nhiều ngành ở các trường có điểm chuẩn khá thấp, nhiều ngành chỉ ở mức 15 - 16 điểm. Như tại Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM), điểm chuẩn các ngành của trường cũng đều tăng ít nhất 1 điểm. 

"Đáng chú ý, ngành công nghệ sinh học và hóa học năm nay điểm khá cao, khoảng 25 điểm. Hai ngành mới mở có điểm khá cao: khoa học dữ liệu khoảng 24 điểm, vật lý y khoa khoảng 22 điểm. Rõ ràng thí sinh thích chọn ngành qua cái tên hơn, vì thật ra ngành vật lý y khoa là ngành mới được tách ra từ ngành kỹ thuật hạt nhân và vật lý học, hiện ngành vật lý học vẫn thiếu thí sinh" - ThS Phùng Quán, trưởng phòng thông tin - truyền thông nhà trường, nhận định.

Cũng theo ông Quán, những ngành khó tuyển của trường mặc dù hiện tuyển chưa đủ chỉ tiêu nhưng nhà trường vẫn xác định điểm chuẩn cao hơn điểm sàn với dự kiến là 17 điểm (mức điểm thấp nhất của trường). Nếu lấy bằng mức điểm sàn cũng không có thêm thí sinh nên trường quyết định mức điểm như vậy. Ba ngành khó tuyển nhất của trường là địa chất học, kỹ thuật địa chất, hải dương học.

Trong khi đó, PGS.TS Đỗ Văn Dũng - hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM - cũng cho biết: "Dù điểm của trường năm nay tăng nhưng một số ngành vẫn không tuyển được như ngành thiết kế thời trang chỉ có 1 thí sinh trúng tuyển. Ngành điện tử viễn thông - chất lượng cao Việt - Nhật, ngành môi trường - chất lượng cao dù điểm chuẩn bằng sàn 19,5 điểm vẫn không tuyển được".

Dự kiến trưa 5-10, Trường ĐH Y dược TP.HCM sẽ công bố điểm chuẩn. PGS.TS Nguyễn Ngọc Khôi - trưởng phòng đào tạo nhà trường - cho hay điểm chuẩn dự kiến của trường ở ngành y đa khoa trên 28,5 điểm, răng hàm mặt khoảng 28 điểm, ngành dược trên 26 điểm (cả khối A00 và B00).

Phải xác nhận nhập học trước 17h ngày 10-10

Theo lịch tuyển sinh đại học năm 2020 của Bộ GD-ĐT, tất cả các trường đều phải công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 trước 17h ngày 5-10. Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học đợt 1 trước 17h ngày 10-10 (theo dấu bưu điện), bằng cách nộp bản chính "Giấy chứng nhận kết quả thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020" (có chữ ký của chủ tịch hội đồng thi và đóng dấu đỏ của Sở GD-ĐT).

Thí sinh có thể xác nhận nhập học trực tiếp tại trường mình trúng tuyển hoặc nộp qua đường bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh hoặc chuyển phát ưu tiên. Sau thời gian này, nếu thí sinh không xác nhận nhập học, các trường sẽ hủy kết quả trúng tuyển. Các trường còn chỉ tiêu có thể tiếp tục xét tuyển bổ sung (các trường chủ động công bố lịch tuyển sinh bổ sung trước 15 ngày so với ngày xét tuyển) từ ngày 15-10.

Tăng 6 - 8 điểm so với năm ngoái

Mức điểm trúng tuyển của Trường ĐH Luật TP.HCM năm nay các ngành đều tăng vọt, trong đó có nhiều ngành tăng 6 - 8 điểm. Cụ thể, PGS.TS Trần Hoàng Hải - phó hiệu trưởng phụ trách nhà trường - cho biết: "Mùa tuyển sinh năm nay điểm chuẩn các ngành của trường đều tăng đột biến. Điểm chuẩn các ngành, cụ thể: ngành ngôn ngữ Anh tăng từ 6 - 8 điểm; ngành luật tăng 5,5 - 7 điểm; quản trị kinh doanh tăng 6 - 7,5 điểm. Đối với các ngành hot như quản trị luật, luật thương mại quốc tế những năm trước điểm chuẩn đã cao, năm nay tiếp tục tăng, trong đó quản trị luật tăng 3 - 4 điểm; luật thương mại quốc tế 3,5 - 6,5 điểm".

Mời bạn đọc xem thông tin điểm chuẩn chi tiết của các trường TẠI ĐÂY

ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch áp dụng nhiều tiêu chí phụ kèm điểm chuẩn ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch áp dụng nhiều tiêu chí phụ kèm điểm chuẩn

TTO - Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch vừa công bố điểm chuẩn của phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 với việc áp dụng nhiều tiêu chí phụ.


TRẦN HUỲNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên