Phóng to |
| Rất đông bệnh nhi mắc bệnh tay chân miệng khám tại khoa nhiễm Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM (ảnh chụp chiều 25-10) - Ảnh: MINH ĐỨC |
Bà Nguyễn Thị Kim Tiến nói tại cuộc họp báo:
|
Theo thống kê của Bộ Y tế, tính đến ngày 25-10, toàn quốc có trên 76.000 trường hợp mắc tay chân miệng, 137 ca tử vong. Viện Pasteur TP.HCM điều tra cho thấy 76,92% số trẻ mắc bệnh thuộc nhóm ở nhà không đi học, 19,66% đi nhà trẻ công lập, 1,71% đi nhà trẻ tư, 0,85% ở nhóm trẻ gia đình và 0,85% học phổ thông. |
Trong thực tế, chúng ta nói nhiều về điều trị, tivi nói về bệnh tay chân miệng thì quay bệnh viện, tôi đi thăm bệnh viện cũng quay tôi vào thăm giường bệnh. Tại sao không quay cái toilet, quay cảnh rửa tay...?
* Thanh Niên: Vì sao chưa công bố dịch tay chân miệng? Không công bố dịch và công bố dịch thì cách chống dịch khác nhau như thế nào, thưa bà?
- Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến: Luật kiểm soát bệnh truyền nhiễm hướng dẫn khi có hai tỉnh trở lên công bố dịch thì Bộ Y tế công bố dịch trên phạm vi toàn quốc. Thực tế hiện nay các nước xung quanh như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc... cũng đang có dịch tay chân miệng nhưng chưa nước nào công bố dịch.
Nhưng không công bố dịch không phải là vô tình trước tính mạng người bệnh, nhất là trẻ em. Một người mất đi là đau đớn vô cùng, vì thế cả nội lực, ngoại lực VN đều đã nỗ lực hết sức. Hiện có các chuyên gia dịch tễ, truyền thông, giám sát của Tổ chức Y tế thế giới đang ở VN để hỗ trợ chống dịch.
* Tuổi Trẻ: Các báo cáo gần đây đều khẳng định dịch đang được kiểm soát, nhưng số mắc trước đây là 2.000 ca/tuần, nay đã tăng lên khoảng 3.000 ca/tuần, tích cả số báo cáo bổ sung sẽ lên đến 5.000 ca mắc/tuần. Như vậy có gọi là dịch “đã được kiểm soát”?
- Ông Nguyễn Văn Bình (cục trưởng Cục Y tế dự phòng Bộ Y tế): Tuần rồi ghi nhận 2.900 ca mắc, tăng so với tuần trước 400 ca. Nhưng so với trước đây, các tỉnh có số mắc cao thì đã giảm, cụ thể từng địa bàn thì không có địa phương nào không kiểm soát được.
Thế nào là không kiểm soát được dịch? Đó là khi áp dụng đủ các biện pháp của Bộ Y tế hướng dẫn mà số mắc không giảm. Theo chúng tôi, hiện VN kiểm soát được dịch vì như Nhật Bản, số mắc khoảng 300.000 ca, tỉ lệ 2,5 ca/1.000 dân, Singapore 3 ca/1.000 dân, VN chưa đến 1 ca/1.000 dân.
Phóng to |
| Bà Nguyễn Thị Kim Tiến - Ảnh: Việt Dũng |
* Tuổi Trẻ: Hiện có địa phương nào đã thực hiện đúng hướng dẫn của Bộ Y tế mà số ca mắc chưa giảm?
- Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến: Một số tỉnh thành làm tốt hướng dẫn như Đồng Nai, TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu..., số mắc đã giảm, số tử vong cũng giảm. Rõ ràng là giải pháp khống chế có hiệu quả, như vừa qua Hội Thầy thuốc trẻ quyên được 100.000 bánh xà phòng, đem phát tới tay người dân và tuyên truyền họ rửa tay, địa bàn đó có số mắc tay chân miệng giảm.
* Tuổi Trẻ: Dù Bộ Y tế nói kiểm soát được dịch, nhưng thực tế số mắc tay chân miệng đã ở mức rất cao (trên 76.000 trường hợp, 137 ca tử vong). Bộ trưởng có thể cho biết biện pháp nào là mạnh và “trúng đích” để giảm số mắc tới đây?
- Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến: Số mắc tăng vừa qua không phải do các tỉnh trọng điểm dịch, mà ở các địa phương mới. Biện pháp trúng đích thì rút kinh nghiệm rồi, sẽ tập trung vào biện pháp truyền thông trực tiếp tại cộng đồng, đúng đối tượng, cầm tay chỉ việc cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ, truyền thông tại tổ dân phố. Khi có nguồn lực rồi thì kết hợp với phát tờ rơi, xà bông cho người dân.
Thời gian qua, thông điệp truyền thông chưa chính xác, chưa đến được với người dân. Thông điệp truyền thông đã được Bộ Y tế xây dựng, đưa lên Internet, theo Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm thì chính quyền địa phương chịu trách nhiệm truyền thông, họ phải chi kinh phí để truyền thông cho người dân phòng dịch, nhưng họ chưa chi, đó là trách nhiệm của địa phương.


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận