10/05/2019 11:07 GMT+7

Dịch tả heo châu Phi áp sát, TP.HCM khẩn trương phòng chống

MAI HOA - TIẾN LONG
MAI HOA - TIẾN LONG

TTO - Dịch tả heo châu Phi áp sát, Đồng Nai, Bình Phước đã có dịch. TP.HCM đang gấp rút triển khai tình huống chống dịch.

Dịch tả heo châu Phi áp sát, TP.HCM khẩn trương phòng chống - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong yêu cầu các cơ quan quyết liệt triển khai các giải pháp chống dịch - Ảnh: TỰ TRUNG

Sáng 10-5, chủ trì phiên họp kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong đã yêu cầu các cơ quan quyết liệt triển khai các giải pháp chống dịch tả heo châu Phi, trước tình hình dịch đã xuất hiện tại các địa bàn giáp ranh.

Báo cáo tại phiên họp, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Trần Ngọc Hổ cho biết khả năng xảy ra dịch ở TP là rất cao. Ngoài hai huyện Trảng Bom và Nhơn Trạch của Đồng Nai đã có dịch, ngày hôm qua Bình Phước cũng đã chính thức xuất hiện dịch.

Ông Trần Ngọc Hổ - phó giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn TP.HCM - nói về các phương án chống dịch tả heo châu Phi - Video: TỰ TRUNG

Hiện TP có gần 4.000 hộ chăn nuôi với 274.000 con heo, đặc biệt có gần 300 hộ nuôi nhỏ lẻ, lấy thức ăn thừa từ nhà hàng, là nguồn có nguy cơ lây lan rất lớn.

Theo ông Hổ, từ khi dịch tả heo châu Phi xuất hiện ở các tỉnh phía Bắc, lãnh đạo TP đã ban hành kế hoạch ứng phó, đặt ra 3 tình huống: dịch ở phía Bắc, dịch áp sát TP, dịch vào TP. Bây giờ TP đang triển khai phương án 2.

Ông Lê Thanh Liêm, phó chủ tịch thường trực UBND TP, nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, đồng thời phối hợp với các địa phương khác chống dịch. Với đàn heo TP phải lấy mẫu thường xuyên. 

Từ nay về sau, quận huyện nào để tình trạng giết mổ lậu thì UBND sẽ phê bình và xử lý vi phạm tùy mức độ.

MAI HOA - TIẾN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên