10/12/2018 14:28 GMT+7

Dịch sởi nguy cơ bùng phát, phòng chống cách nào?

LAN ANH
LAN ANH

TTO - 11 tháng đầu năm 2018, riêng Hà Nội đã ghi nhận gần 4.700 bệnh nhân sởi. TP.HCM cũng xuất hiện nhiều ca mắc sởi.

Dịch sởi nguy cơ bùng phát, phòng chống cách nào? - Ảnh 1.

Tiêm văcxin cho trẻ tại Trung tâm tiêm chủng VNVC - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Hà Nội chỉ là một trong 10 tỉnh thành có số mắc sởi cao trong năm 2018. Theo đánh giá của các chuyên gia, năm 2018 là năm chu kỳ dịch sởi (thông thường 3-5 năm/vụ dịch).

Vụ dịch sởi lớn gần nhất là năm 2014 với trên 140 trẻ em tử vong do sởi và các bệnh cơ hội sau khi trẻ mắc sởi. Do đó, một chiến dịch tiêm nhắc lại văcxin sởi - rubella miễn phí cho trẻ 1-5 tuổi để phòng dịch quay trở lại đang được triển khai tại nhiều tỉnh thành.

Nhằm cung cấp thông tin tới bạn đọc về nguy cơ dịch sởi và lợi ích của việc tiêm ngừa vắcxin, những địa phương có dịch và các biện pháp phòng chống, báo Tuổi Trẻ và Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế tổ chức buổi giao lưu trực tuyến "Tiêm văcxin sởi - rubella để phòng dịch quay trở lại" chiều 10-12.

Buổi tư vấn có sự tham gia của:

- Ông Phạm Hùng - Trưởng Phòng Kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế

- Ông Đỗ Thiện Hải - Phó Trưởng khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi T.Ư

Dịch sởi nguy cơ bùng phát, phòng chống cách nào? - Ảnh 2.

Đại diện báo Tuổi Trẻ tặng hoa khách mời giao lưu trực tuyến - Ảnh: VŨ TUẤN

MỜI BẠN ĐỌC XEM NỘI DUNG GIAO LƯU BÊN DƯỚI

Đặt câu hỏi đến
Gửi câu hỏi
LAN ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên