02/12/2014 14:30 GMT+7

​Dịch Ebola đẩy Sierra Leone và Guinea vào suy thoái

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Ngày 2-12, Ngân hàng Thế giới (WB) cho biết đại dịch Ebola đang đẩy Guinea và Sierra Leone vào suy thoái, trong khi kinh tế Liberia cũng bị ảnh hưởng nặng nề.

Nhân viên y tế di dời thi thể một nạn nhân Ebola ở Monrovia, Liberia - Ảnh: Reuters

Theo AFP, WB dự báo Guinea và Sierra Leone thiệt hại khoảng 2 tỉ USD do đại dịch Ebola trong năm 2014 và 2015. Trong nửa đầu năm 2014 GDP Sierra Leone đạt tới 11,3% nhưng 6 tháng cuối năm 2014 dự báo suy giảm 2,8%.

GDP Sierra Leone chỉ đạt 4% trong cả năm 2014 và sẽ giảm 2% vào năm 2015. WB dự báo GDP Guinea giảm từ 4,5% của nửa đầu năm 2014 xuống còn 0,5% trong sáu tháng cuối năm. Và nền kinh tế Guinea cũng sẽ suy thoái 0,2% trong năm 2015.

Trong khi đó nền kinh tế Liberia chỉ tăng trưởng 2,2% năm 2014, thấp hơn nhiều so với dự báo 5,9% trước đây. Tuy nhiên WB cho rằng GDP Liberia sẽ không hạ xuống mức âm mà đạt 3% vào năm 2015. WB cho biết đã có nhiều dấu hiệu cho thấy kinh tế Liberia đang phục hồi.

Trong hôm qua, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết việc con số thống kê người thiệt mạng do virút Ebola tăng vọt hồi cuối tuần qua là do Liberia tính nhầm. Theo Reuters, WHO cho biết số người thiệt mạng ở ba quốc gia Tây Phi hiện là 5.987 người, thấp hơn gần 1.000 người so với thông báo trước đó.

Nguyên nhân do Liberia báo cáo nhầm khoảng 1.000 người chết vì các bệnh khác thành người chết vì Ebola. Như vậy số người thiệt mạng ở Liberia vẫn đang là 3.145 trong tổng số 7.635 trường hợp lây nhiễm. Sierra Leone có 7.109 ca lây nhiễm và 1.530 người chết.

Guinea hiện có 1.312 trường hợp thiệt mạng trong 2.155 ca lây nhiễm. WHO khẳng định Tây Phi đã đạt được những bước tiến quan trọng trong việc cách ly bệnh nhân và chôn cất các thi thể một cách an toàn. Ngày 1-10, WHO đặt mục tiêu cách ly 70% bệnh nhân Ebola ở Liberia, Guinea và Sierra Leone và đảm bảo chôn cất an toàn 70% thi thể.

Đại diện WHO Bruce Aylward cho biết Liberia và Guinea đã đạt được mục tiêu này, chỉ có Sierra Leone chưa thành công. Tuy nhiên ông Aylward tự tin cho rằng Sierra Leone sẽ có được sự tiến bộ cần thiết trong vài tuần tới.

WHO đánh giá diễn biến dịch Ebola đang ổn định ở Tây Phi. Theo chuyên gia Aylward, một nguyên nhân là do Ebola là “một trong số các virút ngu xuẩn nhất”, bởi bệnh lây lan trong thời gian ngắn, đi theo con đường rõ ràng, do đó dễ bị theo dõi.

 

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên