16/10/2021 16:16 GMT+7

Dịch bệnh còn phức tạp, Bình Thuận dự kiến triển khai nghị quyết 128 thế nào?

ĐỨC TRONG
ĐỨC TRONG

TTO - Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh diễn ra tối 15-10, ông Lê Tuấn Phong - chủ tịch UBND Bình Thuận - khẳng định địa phương sẽ triển khai theo tinh thần của nghị quyết 128, không làm trái với quy định của trung ương.

Dịch bệnh còn phức tạp, Bình Thuận dự kiến triển khai nghị quyết 128 thế nào? - Ảnh 1.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Thuận họp bàn để chuẩn bị thực hiện theo nghị quyết 128 của Chính phủ - Ảnh: ĐỨC TRONG

Hiện địa phương này đang gấp rút lấy ý kiến góp ý, hoàn thiện kế hoạch để bắt đầu từ 0h ngày 18-10 triển khai trên toàn tỉnh về việc "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19".

Mặc khác, ông Phong thừa nhận việc áp dụng nghị quyết như trên cũng phải căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương. Hiện Bình Thuận mỗi ngày đều có ca COVID-19 trong cộng đồng với 2 con số, độ phủ vắc xin còn thấp (gần 37% mũi 1 và 8% mũi 2), cơ sở y tế còn hạn chế...

Địa phương dự kiến từ nay đến hết tháng 10 và trong tháng 11 sẽ tiếp nhận nguồn vắc xin nhiều hơn, lúc đó mới đảm bảo độ phủ.

TP Phan Thiết vẫn đang là điểm "nóng" về dịch bệnh của tỉnh. Nhiều xã phường tiếp tục phong tỏa nghiêm ngặt. Địa phương duy trì các chốt kiểm soát người qua lại giữa hai bên sông Cà Ty.

Nhiều huyện, thị khác của tỉnh cũng kiến nghị ban chỉ đạo nên lùi thời gian áp dụng nghị quyết 128 để nghiên cứu thêm.

Với tình hình như trên, tỉnh Bình Thuận dự kiến sẽ triển khai như thế nào cho phù hợp để vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch mà không trái với quy định của trung ương?

Ông Phong khẳng định phải chốt thời gian triển khai là ngày 18-10, trên phạm vi toàn tỉnh. Các huyện và sở ngành cần gấp rút góp ý, đưa ra các phương án sớm nhất để ban chỉ đạo tỉnh thông qua.

Tại cuộc họp, nhiều thành viên trong ban chỉ đạo thống nhất phong tỏa phạm vi hẹp nhất có thể, từ cấp xã phường trở xuống. Nếu nơi nào xác định là vùng thuộc cấp độ 4 thì áp dụng các biện pháp như chỉ thị 16 trước đây, mục đích là hạn chế các hoạt động không được phép.

Đối với những địa phương thuộc cấp độ 3 trở lên thì hoạt động không thiết yếu nên ngừng.

"Nếu cấp độ 4 thì các hoạt động ngoài trời không được tổ chức, còn cấp độ 3 thì hạn chế thấp nhất số lượng. Nếu Chính phủ cho ngừng là nhất quyết ngừng. Thứ sáu hằng tuần phải có báo cáo đánh giá để thứ hai kế tiếp thay đổi nội dung cho phù hợp" - ông Phong gợi ý các thành viên trong ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch.

Ông Phong góp ý thêm: "Chúng ta đi từng bước trong tháng 10 này, tính toán kỹ lưỡng. Không thể áp dụng giống các tỉnh vì mức độ y tế và vắc xin như nhau nhưng số ca mắc ngoài cộng đồng khác nhau".

Tương tự, ông Nguyễn Minh - phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận - khẳng định không làm trái với quy định trung ương nhưng phải phù hợp với địa phương.

Chốt kiểm soát dịch trên quốc lộ 1 không còn phù hợp, sớm thay phương án khác Chốt kiểm soát dịch trên quốc lộ 1 không còn phù hợp, sớm thay phương án khác

TTO - Hiện nay xe cộ di chuyển trên quốc lộ 1 đã đông trở lại, nhất là hướng từ các tỉnh thành phía Nam ra. Việc dừng xe kiểm soát dễ gây ra ùn tắc, khó khăn cho người dân và lực lượng làm nhiệm vụ.

ĐỨC TRONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên