29/12/2021 15:04 GMT+7

Địa điểm thảm sát Bù Đốp đón nhận bằng di tích quốc gia

BÙI LIÊM - A LỘC
BÙI LIÊM - A LỘC

TTO - Ngày 29-12, Sở Văn hóa - thể thao và du lịch tỉnh Bình Phước phối hợp UBND huyện Bù Đốp tổ chức đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử quốc gia đối với Địa điểm thảm sát Bù Đốp (16-3-1978).

Địa điểm thảm sát Bù Đốp đón nhận bằng di tích quốc gia - Ảnh 1.

Lãnh đạo Sở Văn hóa - thể thao và du lịch Bình Phước trao bằng xếp hạng di tích lịch sử quốc gia Địa điểm thảm sát ở Bù Đốp (16-3-1978) cho lãnh đạo địa phương - Ảnh: N.N.

Tại buổi lễ, ông Đỗ Minh Trung - phó giám đốc Sở Văn hóa - thể thao và du lịch tỉnh Bình Phước - cho biết cách đây 43 năm, ngày 16-3-1978, quân Pol Pot đã xâm nhập, tấn công vào thôn Xa Trạch (xã Hưng Phước) và thôn 6 (xã Thiện Hưng) sát hại hàng trăm đồng bào vô tội, từ người già đến trẻ nhỏ; phá hoại, thiêu rụi nhà cửa, lương thực cùng nhiều tài sản khác; gây nên nỗi đau thương và sự mất mát vô cùng to lớn.

Trước tội ác của quân Pol Pot tại Bù Đốp và các địa phương khác thuộc khu vực biên giới Tây Nam, để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, bảo vệ tính mạng nhân dân, gìn giữ hòa bình đất nước, quân dân tỉnh Bình Phước đã cùng với quân dân cả nước kiên quyết đấu tranh đẩy lùi lực lượng Pol Pot ra khỏi lãnh thổ nước ta; thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả, cùng với nhân dân Campuchia đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot, cứu người dân Campuchia khỏi họa diệt chủng.

Địa điểm thảm sát Bù Đốp đón nhận bằng di tích quốc gia - Ảnh 2.

Các đại biểu thắp hương tưởng nhớ các nạn nhân tại buổi lễ - Ảnh: N.N.

Cũng theo ông Trung, năm 2018, huyện Bù Đốp đã đầu tư xây dựng khu tưởng niệm tại di tích để làm nơi tưởng nhớ nạn nhân trong sự kiện thảm sát vào ngày 16-3-1978. Tên gọi của khu tưởng niệm là Nhà bia tưởng niệm nạn nhân bị sát hại trong chiến tranh biên giới Tây Nam Tổ quốc.

Đến nay, trong tổng 247 nạn nhân trong sự kiện thảm sát tại huyện Bù Đốp, các cơ quan chức năng đã xác định được danh tính của 81 nạn nhân và thu thập được thông tin của các gia đình nạn nhân.

"Địa điểm thảm sát ở Bù Đốp được xếp hạng di tích lịch sử quốc gia vừa là vinh dự, đồng thời cũng đặt ra trách nhiệm cho địa phương.

Qua đó tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, nỗ lực thực hiện tốt công tác bảo tồn, phát huy giá trị của di tích, để di tích trở thành một địa chỉ đỏ trên bản đồ di tích văn hóa lịch sử tỉnh nhà. Một điểm đến tham quan, tưởng niệm, tìm hiểu lịch sử và giáo dục truyền thống cách mạng" - ông Trung nhấn mạnh.

Trân quý hơn những ngày hòa bình Trân quý hơn những ngày hòa bình

TTO - Nhân kỷ niệm 41 năm ngày chiến thắng chế độ diệt chủng Pol Pot ở Campuchia, tôi xem bộ phim truyện dài hơn 130 phút do nữ diễn viên Angelina Jolie làm đạo diễn.

BÙI LIÊM - A LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên