23/10/2021 13:13 GMT+7

Dâng hương tại khu di tích lịch sử quốc gia bến Vàm Lũng

VĂN ĐỊNH - HOÀNG CƯỜNG
VĂN ĐỊNH - HOÀNG CƯỜNG

TTO - Tỉnh Cà Mau phối hợp Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ tại khu di tích lịch sử quốc gia bến Vàm Lũng, nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23-10-1961 - 23-10-2021).

Dâng hương tại khu di tích lịch sử quốc gia bến Vàm Lũng - Ảnh 1.

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ - Ảnh: H.CƯỜNG

Tham dự lễ dâng hương có ông Lê Văn Sử - phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau; chuẩn đô đốc Nguyễn Duy Tỷ - tư lệnh Vùng 5 Hải quân; chuẩn đô đốc Nguyễn Đăng Tiến - chính ủy Vùng 5 Hải quân; thiếu tướng Hồ Minh Phương - phó chủ nhiệm chính trị Quân khu 9; đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể của địa phương và các cựu chiến binh Đoàn tàu Không số.

Ngày 23-10-1961, theo chỉ thị của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương, Bộ Tổng tư lệnh QĐND Việt Nam đã thành lập Đoàn 759 (tiền thân của Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân ngày nay) với tên gọi Đoàn tàu Không số, thực hiện nhiệm vụ vận chuyển vũ khí, phương tiện và cán bộ, chiến sĩ bằng đường biển chi viện cho chiến trường miền Nam.

Ngày 11-10-1962, chiếc tàu vỏ gỗ không số đầu tiên mang tên Phương Đông 1, do thuyền trưởng Lê Văn Một và chính trị viên Bông Văn Dĩa chỉ huy đã rời bến K15 (Hải Phòng) đem theo 30 tấn vũ khí. Sau 6 ngày vượt sóng gió, tàu đã cập bến Vàm Lũng, tỉnh Cà Mau an toàn. 

Bắt đầu từ đó, hơn 100 chuyến tàu không số cùng các thủy thủ kiên trung, bất khuất đã vượt phong ba bão táp, xuyên qua các lớp bao vây, phong tỏa gắt gao của địch, vận chuyển hàng ngàn tấn vũ khí, trang bị và cán bộ, chiến sĩ chi viện cho chiến trường miền Nam, góp phần làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Dâng hương tại khu di tích lịch sử quốc gia bến Vàm Lũng - Ảnh 2.

Đại diện Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, Ban từ thiện xã hội Phật giáo và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Cà Mau trao quà và động thổ xây dựng nhà “Liên Tâm” tặng gia đình bà Đặng Ngọc Bích, ở xã Hàng Vịnh, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau - Ảnh: H.CƯỜNG

Tại buổi lễ, các đại biểu đã thành kính dâng hương tưởng nhớ công lao của các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì bình yên, hạnh phúc của nhân dân, đồng thời nhấn mạnh Đường Hồ Chí Minh trên biển là một kỳ công chiến lược, một con đường huyền thoại, biểu tượng của trí tuệ và nghệ thuật quân sự tài tình của quân đội ta trong thời đại Hồ Chí Minh. 

Những chiến công, bài học kinh nghiệm quý báu của con đường huyền thoại này vẫn còn nguyên giá trị, cần được phát huy trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức hoạt động tri ân, thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, người có công với cách mạng với số tiền trên 160 triệu đồng.

Lãnh đạo TP.HCM dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Lãnh đạo TP.HCM dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

TTO - Sáng 27-7, kỷ niệm 74 năm Ngày thương binh - liệt sĩ, đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM do Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên làm trưởng đoàn đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

VĂN ĐỊNH - HOÀNG CƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên