Tag: đi xuất khẩu lao động

Phô bày hạnh phúc lên mạng: Khoe ít thì vui, khoe nhiều nhảm lắm

Người xưa dạy 'tốt khoe, xấu che'. Có những cái khoe khiến người khác thấy vui. Có trường hợp lại thành tự hạ giá trị của chính mình.

'Thua ngay nếu nghĩ đi xuất khẩu lao động kiếm tiền về mở quán cà phê'

Phó chủ tịch Hội Giáo dục nghề nghiệp TP.HCM Trần Anh Tuấn mở đầu chia sẻ với gần 3.000 học sinh TP.HCM tại Ngày hội hướng nghiệp, tuyển sinh 2024 sáng 2-3.

Giữa hai bờ thiện ác

TTCT - Chục ngày qua, tòa xử đại án "chuyến bay giải cứu" hai năm trước. Nhưng tôi không muốn nhắc lại phiên tòa buồn bã ngày hôm nay, mà muốn nhắc về một quá khứ vẫn còn nóng hổi, của lòng trắc ẩn trong đại dịch...

Một số tin tức đáng chú ý: Trong 6 tháng đầu năm, hơn 72.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài; 2 nhóm hàng nhập khẩu chục tỉ USD; Bảo hiểm xã hội Hà Nội tạm thời trả lương hưu, trợ cấp theo mốc tháng 6-2023; 15.000 tấn vải thiều về chợ đầu mối...

Đọc báo cùng bạn 2-7: Những sân bay được kỳ vọng sẽ thế nào?

Chương trình Đọc báo cùng bạn với những thông tin đáng chú ý: Vụ sạt lở đất ở Đà Lạt làm 2 người chết: Yêu cầu cán bộ liên quan không đi khỏi địa phương; Đắk Nông xin gỡ vướng từ quy hoạch bô xít để phát triển…

150 người ‘sập bẫy’ lừa đảo xuất khẩu lao động trên tàu 5 sao

Đã có 150 người ở nhiều nơi bị lừa đảo chiếm đoạt tiền, vì tin lời có thể xuất khẩu lao động đi Hàn Quốc theo hình thức du lịch bằng đường thủy trên tàu 5 sao.

Gác lại giấc mơ đại học đi xuất khẩu lao động: 'Khi nào bố mẹ hết nợ, tôi mới về!'

TTO - 3 cô gái gác lại giấc mơ dở dang, đi xuất khẩu lao động. Cuộc đời có nhiều ngã rẽ để lựa chọn, nhưng 'giấc mơ xuất ngoại' mau chóng giúp họ kiếm được nguồn thu nhập cao, giúp gia đình trang trải nợ nần và thay đổi cuộc sống.

Nữ giám đốc lừa 140 người xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc

TTO - Thân Thị Lý lập công ty xuất khẩu lao động, đăng thông tin tuyển người lao động muốn sang Hàn Quốc làm việc, rồi đứng ra thu tiền của 140 người.

Người đi lao động từ nước ngoài về phải báo chính quyền trong 30 ngày

TTO - Người lao động sau khi đi làm việc ở nước ngoài trở về phải thông báo với chính quyền địa phương nơi cư trú chậm nhất 30 ngày kể từ ngày về nước để kịp thời cập nhật thông tin và được hỗ trợ tìm kiếm việc làm.

Video:  Có 5 người Việt trong vụ cháy tàu ở Hàn Quốc

TTO - Ngày 22-11, UBND xã Thanh Trạch huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình xác nhận có 5 người Việt đang bị mất tích trong vụ cháy tàu ở Hàn Quốc đều là người có hộ khẩu tại xã Thanh Trạch.