24/07/2020 08:59 GMT+7

Đi xe máy bị cáp viễn thông thòng xuống đường cứa ngang cổ nguy kịch

TRƯỜNG TRUNG
TRƯỜNG TRUNG

TTO - Đang chạy xe máy trên đường lúc 22h đêm, một thanh niên 26 tuổi bất ngờ bị vướng vô dây cáp thòng xuống đường cứa ngang cổ, đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.


Đi xe máy bị cáp viễn thông thòng xuống đường cứa ngang cổ nguy kịch - Ảnh 1.

Hiện trường vụ vướng dây thòng xuống đường phố Đà Nẵng khiến nam thanh niên chạy xe máy bị cắt ngang cổ - Ảnh: TAM HÀ

Thông tin ban đầu, vào khoảng 22h ngày 23-7, một nam thanh niên điều khiển xe máy mang biển số tỉnh Quảng Trị chở theo một cô gái, đi trên đường Tôn Đức Thắng (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) theo hướng từ cầu vượt Ngã Ba Huế về bến xe trung tâm.

Khi đến trước số khu vực số nhà từ 162 đến 168 đường Tôn Đức Thắng (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) thì bất ngờ bị vướng vào một sợi dây cáp thòng lọng xuống đường.

Hậu quả, nam thanh niên bị dây cáp cứa ngang cổ, ngã xuống đường và được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng rất nguy kịch. 

Nạn nhân được xác định là anh Lê Văn T., 26 tuổi, trú tại huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Tại hiện trường, sợi dây thòng xuống được người dân gom lại là loại dây cáp viễn thông.

Liệt toàn thân vì vướng cáp viễn thông như thòng lọng trên đường Liệt toàn thân vì vướng cáp viễn thông như thòng lọng trên đường

TTO - Đang chạy xe máy đi làm, ông Nguyễn Đạo (thôn 2B, xã Hòa Tiến, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk) bất ngờ bị dây cáp viễn thông máng vào cổ khiến ông ngã xuống đường, bị bại liệt toàn thân.

TRƯỜNG TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên