31/05/2017 11:23 GMT+7

Đi xe đạp không ảnh hưởng chức năng tình dục

BS MAI VĂN BÔN 
(Theo AUA 2017 Annual Meeting)
BS MAI VĂN BÔN 
(Theo AUA 2017 Annual Meeting)

TTO - Đi xe đạp không gây ảnh hưởng xấu đến chức năng tình dục và tiết niệu ở nam lẫn nữ giới, theo một nghiên cứu mới đây thuộc Đại học California, Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, gần đây, một vài quan điểm cho rằng có thể gây ảnh hưởng chức năng tình dục và tiết niệu do lực ép kéo dài vùng sinh dục.

Các chuyên gia đã khảo sát 46% của 8.400 vận động viên điền kinh nam và 53,3% của 5.853 nữ vận động viên. Các người tham gia được xem như là các tay đi xe đạp cường độ cao nếu đã từng đi xe đạp ít nhất 2 năm, đi nhiều hơn hoặc bằng 3 lần/tuần.

Kết quả cho thấy đối với hai giới, sức khỏe tình dục và tiết niệu không khác nhau giữa nhóm đi xe đạp lẫn nhóm không đi xe đạp. 44% nam giới và 39% nữ giới đi xe đạp có tê, hầu hết là quanh bộ phận sinh dục, tuy nhiên chỉ có 2% kéo dài hơn 1 ngày, mà phần lớn là kéo dài < 1 giờ.

Đau vùng mông ghi nhận 31% ở nam, 40% ở nữ thuộc nhóm có đi xe đạp và phần lớn ở vùng sinh dục, ở cả 2 giới.

Gia tăng thời gian đứng trên bàn đạp trong khi đi xe sẽ thuyên giảm các dấu hiệu trên.

Các chuyên gia khuyến cáo, để có lối sống lành mạnh, nên kết hợp thể dục và chế độ ăn khỏe mạnh để tăng cường sức khỏe cho hệ tim mạch và hệ tiết niệu - sinh dục, cả nam lẫn nữ giới.

BS MAI VĂN BÔN 
(Theo AUA 2017 Annual Meeting)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên