10/07/2019 19:29 GMT+7

Đi từ TP.HCM về Bình Phước 'oanh tạc', đột nhập các nhà yến ăn cắp quy mô

BÙI LIÊM
BÙI LIÊM

TTO - Công an TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã bắt quả tang và khởi tố một thanh niên trộm tổ yến, đồng thời đang truy tìm 3 đối tượng khác có liên quan trong vụ án.

Đi từ TP.HCM về Bình Phước oanh tạc, đột nhập các nhà yến ăn cắp quy mô - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Văn Bình tại cơ quan điều tra - Ảnh: N.N.

Ngày 10-7, tin từ Công an TP Đồng Xoài cho hay sau khi củng cố hồ sơ, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP đã khởi tố, tạm giam bị can Nguyễn Văn Bình (26 tuổi, trú thôn Kim Bình, xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) để điều tra tội "trộm cắp tài sản" và "tàng trữ trái phép chất ma túy".

Đồng thời, công an tiếp tục truy tìm đối tượng Châu Xuân Vũ (23 tuổi, trú thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) cùng 2 phụ nữ có liên quan trong vụ án để phối hợp giải quyết.

Theo hồ sơ, ngày 16-6, Bình cùng với Vũ và 2 người bạn gái đi từ TP.HCM đến thị trấn Chơn Thành, Bình Phước thuê phòng trọ nghỉ qua đêm. Tại đây, Bình và Vũ đã đột nhập vào một nhà nuôi yến của người dân (chưa rõ chủ sở hữu) và lấy trộm khoảng 5kg tổ yến.

Sáng hôm sau, cả nhóm 4 người tiếp tục chở nhau bằng xe máy đến TP Đồng Xoài để trộm cắp tổ yến.

Chiều 17-6, cả nhóm thuê phòng tại nhà nghỉ Hoàng thuộc khu phố Phú Cường, phường Tân Phú, TP Đồng Xoài để cất giấu "đồ nghề" và số tổ yến đã trộm cắp tại thị trấn Chơn Thành.

Tiếp đó, Bình và Vũ chở nhau bằng xe máy đến khu vực nhà yến của ông Trần Công Phương tại khu phố Suối Cam, phường Tiến Thành, để thăm dò, lên kế hoạch trộm cắp.

Đến khoảng 23h cùng ngày, Vũ điều khiển xe máy chở Bình mang theo "đồ nghề" từ nhà nghỉ đến nhà nuôi yến đã quan sát trước đó. Thấy không có ai trông coi, Bình cảnh giới bên ngoài cho Vũ dùng kìm cộng lực cắt 3 ổ khóa ngoài cánh cửa rồi cả hai đi vào dùng gậy tự chế chọc cho tố yến ở các tầng 1, 2 và 3 rơi xuống rồi nhặt bỏ vào bịch nilông.

Đến khoảng 2h ngày 18-6, sau khi lấy được khoảng 3kg tổ yến, Bình và Vũ mang xuống đi ra cửa để tẩu thoát thì phát hiện có người bao vây, cả hai liều lĩnh đu dây tuột từ tầng thượng của ngôi nhà xuống đất bỏ chạy, nhưng Bình đã bị bắt giữ.

Đi từ TP.HCM về Bình Phước oanh tạc, đột nhập các nhà yến ăn cắp quy mô - Ảnh 2.

Hơn 5kg tổ yến tang vật bị bắt giữ - Ảnh: N.N.

Khám xét nơi ở trọ của Nguyễn Văn Bình và đồng bọn, cơ quan công an phát hiện, thu giữ khoảng 5kg tổ yến thô cùng nhiều dụng cụ dùng để trộm cắp tổ yến như kìm cộng lực để cắt khóa, dây dù, thang dây, súng bắn điện... Ngoài ra công an còn thu giữ 1 gói ma túy dạng đá Methamphetamine trọng lượng 2,5g và dụng cụ để sử dụng trái phép chất ma túy.

Bình khai nhận đó là ma túy do mình mua tại TP.HCM và mang theo để cả nhóm sử dụng chung. Riêng 5kg tổ yến thô là tài sản mà Bình và Vũ đã trộm cắp tại huyện Chơn Thành.

Công an xác minh Bình đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản (tổ yến). Bình khai nhận tất cả số tổ yến trộm cắp được đem về Bình Thuận bán cho một người tên Đẩu tại TP Phan Thiết với giá 15 triệu đồng/kg.

Đại úy Ngô Phương Tân - điều tra viên đội cảnh sát hình sự Công an TP Đồng Xoài, người trực tiếp điều tra vụ án - cho biết thời gian qua trên địa bàn tỉnh Bình Phước đã xảy ra không ít vụ mất trộm tổ yến gây bức xúc cho người dân và làm thiệt hại hàng trăm triệu đồng đối với chủ nhà bị mất cắp.

Bắt được trùm buôn lậu tổ yến trị giá hơn 7.000 tỉ đồng Bắt được trùm buôn lậu tổ yến trị giá hơn 7.000 tỉ đồng

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an Việt Nam) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Lạng Sơn bắt giữ cả 4 đối tượng bị truy nã khi họ ẩn náu tại thành phố Lạng Sơn.

BÙI LIÊM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên