![]() |
1. Vẫn có “một nửa” dành cho “một nửa”: Hãy tin rằng bạn sẽ có một tình yêu tuyệt đẹp và bền vững. Thực tế cho thấy, trong số những người còn cô đơn, ít người có niềm tin rằng tình yêu sẽ đến với họ trong khi nhiều người còn lại thì chỉ dám hi vọng. Đối với họ, thật khó khăn để tin rằng mình sẽ gặp được người tri âm tri kỉ.
Vì vậy, niềm tin sẽ gặp được “nửa kia” là một điều rất quan trọng. Nó khác với niềm tin có được việc làm hay qua được kì thi kiểm tra. Tóm lại, tin vào bản thân mình tức là bạn đã giành được một nửa phần chiến thắng trong cuộc tìm kiếm một tình yêu đích thực.
2. Lựa chọn ai mới là “một nửa” của bạn là một điều hợp lý: Cách tốt nhất để làm được điều này là nhìn lại xem những người lọt vào “tầm ngắm” của bạn có những đặc điểm, phẩm chất mà bạn đánh giá cao nhất hay không. “Người ấy” của bạn phải là người có nhiều điểm tương đồng với bạn cũng như lôi cuốn và thu hút bạn nhất. Nếu bạn vẫn thấy bối rối trong việc hoài nghi “nửa ấy” có xuất hiện hay không, hãy thực hiện lại bước một.
3. Đừng để “Trái tim lầm chỗ đặt trên đầu”: Nên biết cách nhận ra ai không phải là “nửa còn lại” của bạn. Người nào không biểu lộ những đặc điểm mà bạn đánh giá cao nhất thì không phải là “một nửa” của bạn. Còn người nào được bạn đánh giá cao nhưng lại không có chút tình cảm nào với bạn cũng không phải là “người ấy”.
Ngoài ra, những người luôn có thái độ vội vàng, hấp tấp trong tình yêu cũng không phải là người bạn chờ đợi. Họ sẽ làm con tim bạn tổn thương. Vì vậy, tốt nhất là bạn không nên dại khờ gì mà trao trái tim mình cho họ.
4. Dừng ngay việc “Râu ông nọ cắm cằm bà kia”: Nếu bạn đang có tình cảm với một người mà người ấy lại không có những đặc điểm bạn cho là quan trọng nhất, tức là bạn đang tự mình chuốc lấy đau thương. Hãy cố gắng chấm dứt tình cảm này trong ba tháng hoặc sớm hơn vì người ta không phải là “một nửa” của bạn mà là của người khác.
Có thể người ta không đồng ý chia tay và bạn sẽ phải có những “đấu tranh” trong tâm hồn mình. Tốt nhất là bạn hãy làm cho người ta không liên lạc với bạn nữa, hoặc gặp bạn mỗi khi cần thiết, giúp người ta lắng nghe để hiểu ra rằng cả hai không phải là “một nửa” của nhau.
5. Đến những nơi bạn sẽ có cơ hội gặp được những người thích hợp và đồng điệu với bạn. Nhưng đến đâu? “Người ấy” thích tham gia vào các hoạt động gì? Người ấy có phải là người thích phiêu lưu, mạo hiểm, có cá tính nổi bật trong những buổi họp nhóm hay những cuộc hội thảo? Chắc chắn rằng, nơi mà bạn tìm thấy người ấy cũng chính là nơi sẽ nuôi dưỡng tâm hồn bạn. Hãy xây dựng tình yêu đích thực của mình ở những nơi ấy.
6. Vượt qua nỗi sợ sẽ bị tổn thương hay nói lời chia tay: Tất cả những cuộc tình kết thúc đều có những điểm chung- một số thì tan vỡ hay li dị, số khác thì do... “lưỡi hái tử thần”! Không có điều gì đảm bảo cho cuộc sống của bạn được an toàn, và tất nhiên, trong đó có tình yêu. Nhưng có một điều thật ngạc nhiên là dù bạn biết “yêu là khổ”, thậm chí đã trải qua mấy mối tình, bạn vẫn khao khát tình yêu. Có điều này bởi vì chúng ta vốn đã biết rằng không có niềm đam mê nào, không có hạnh phúc nào lớn lao khi yêu nhau.
Hãy ghi nhớ những giây phút bạn bị tổn thương trong tình yêu. Bởi vì một khi yêu ai đó, bạn sẽ phải trải qua nỗi đau này vài lần nữa. Nhưng điều đó là không hề chi, đúng không?
7. Chắc chắn rằng mối tình của bạn sẽ sống mãi suốt cuộc đời: Có hai cách để thực hiện điều này. Thứ nhất, lựa chọn đúng “một nửa” trong những “vệ tinh” vây quanh bạn. Thứ hai, thực hiện những kĩ năng dành cho tình yêu, chẳng hạn như: xóa bỏ ranh giới ngăn cách tình cảm của hai người, luôn nói lời chân thật, tỏ ra quan tâm, tôn trọng nhau, biết nói lời xin lỗi...
8. Không trói buộc tình cảm người khác: Điều này không chỉ đúng trong tình yêu mà còn có ý nghĩa đối với cuộc sống của bạn. Những người còn cô đơn thường hay tập trung sự chú ý cũng như quan tâm của họ để người kia phải bộc lộ tính cách của mình. Và họ thường nản chí nếu không tìm thấy tình yêu thay vì tạo ra một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Cuối cùng, điều quan trọng là không chỉ biết lắng nghe tiếng nói của con tim mà còn phải có sự suy xét của lí trí. Nên tham gia nhiều hoạt động xã hội, gặp gỡ nhiều người. Nếu ai đó có cá tính thu hút bạn, hãy cho họ cơ hội để tìm hiểu nhau. Không nên cho cơ hội đối với những người vốn không có những đặc điểm mà con tim lẫn lí trí bạn yêu cầu.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận